Dự báo thời tiết 10/12: Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa, học sinh được nghỉ học

Dự báo thời tiết 10/12: Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa, học sinh được nghỉ học

Chủ nhật, 09/12/2018 | 20:44
0
Dự báo thời tiết ngày 10/12, Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp.

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trong đới gió tây trên cao nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi lớn hơn như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 128mm, Đồng Hới (Quảng Bình) 85mm, Đông Hà (Quảng Trị) 108mm. Ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên đêm 8/12 đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như Đà Nẵng 486mm, Tam Kỳ (Quảng Nam) 226mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 340mm, Hoài Nhơn (Bình Định) 127mm.

Tại Đà Nẵng, cơn mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng như Nguyễn Văn Linh, Hoàng Diệu, Núi Thành, Tống Phước Phổ… bị ngập sâu trong nước. Thậm chí, nhiều nhà dân phải di chuyển đồ đạc trong đêm khuya vì nước tràn vào nhà.

Trên nhiều tuyến đường của quận Hải Châu và Thanh Khê như đường Nguyễn Văn Linh, Lưu Quý Kỳ, Phan Đăng Lưu, Núi Thành… rất nhiều xe ô tô bị ngập sâu trong nước .

Theo TTXVN, chiều 9/12, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng cho biết, trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, sở đã chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (quận Hải Châu) và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hiền thông báo cho gần 2.000 học sinh được nghỉ học trong ngày 10/12 để đảm bảo an toàn. Hiện hai trường này bị ngập sâu từ 0,8 m - 1,5 m.

Dự báo: Trong đêm 9/12 và ngày 10/12, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 50-100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Dự báo thời tiết Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ.

Thời tiết Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 50 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10/12 các vùng và một số tỉnh thành trên cả nước:

Tin nhanh - Dự báo thời tiết 10/12: Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa, học sinh được nghỉ học

Phong Linh

Thiết kế: Nguyễn Yến

Hàng trăm học sinh Đà Nẵng phải nghỉ học vì trường ngập sâu

Chủ nhật, 09/12/2018 | 16:49
Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng vừa ban hành văn bản yêu cầu Ban giám hiệu các trường bị ngập sâu thông báo tạm ngừng các hoạt động giảng dạy trong ngày 10/12 để đảm bảo an toàn cho học sinh khu vực.

Đà Nẵng: Hàng loạt ô tô “bơi” trong nước sau một đêm

Chủ nhật, 09/12/2018 | 08:15
Sáng 9/12, người dân TP Đà Nẵng ngỡ ngàng khi thức dậy khi hàng loạt tuyến đường bất ngờ “thất thủ”, ngập lụt.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.