Dù chỉ một học sinh đến lớp, nhà trường vẫn mở cửa

Dù chỉ một học sinh đến lớp, nhà trường vẫn mở cửa

Thứ 5, 09/12/2021 | 17:46
0
Sáng ngày 9/12, trường THPT Trần Nhân Tông vẫn tổ chức dạy học trực tiếp, dù chỉ một học sinh đến lớp.

Trường học chỉ một học sinh đến lớp

Sau khi Tp.Hà Nội đã cho học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp, tại Trường THPT Trần Nhân Tông có tất cả 681 học sinh khối 12 chia làm 15 lớp. Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT, mỗi buổi học chỉ có 50% số lớp 12 đến trường.

Cụ thể, trường chia 7 lớp học trực tiếp vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; 8 lớp còn lại đến trường vào thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy. Như vậy, theo kế hoạch mỗi ngày trường sẽ đón khoảng hơn 300 học sinh khối 12.

Giáo dục - Dù chỉ một học sinh đến lớp, nhà trường vẫn mở cửa

Dù chỉ có một học sinh đi học vẫn mở cửa trường. Ảnh: Vietnamnet.

Trao đổi với Vietnamnet, bà Phạm Thị Kiều Oanh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, do thực tế tình hình dịch bệnh tại địa bàn nên trong ngày đầu tiên 6/12, chỉ có 33 học sinh đến trường, chỉ đạt khoảng 10% tổng số học sinh của nhóm học ngày chẵn.

Thế nhưng, đó chưa phải là con số thấp nhất. Bởi ngày 7/12, số học sinh đến trường chỉ là 9. Như vậy, tổng cộng cả 2 buổi đầu tiên trở lại trường chỉ có 42/681 học sinh đi học trực tiếp, chỉ hơn 6,1% trên tổng số học sinh khối 12 của trường.

Ngày 8/12, có 27 học sinh (tức đã giảm 6 em, từ 33 xuống 27 ở nhóm học sinh học ngày chẵn) đến trường.

Hôm nay (9/12), được biết, chỉ có duy nhất 1 em (tức đã giảm 8 em, từ 9 xuống 1 ở nhóm học sinh học ngày lẻ) đến trường.

Nhiều em học sinh ở vùng phong tỏa

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, trước đó trong đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh THPT, có một học sinh lớp 12 của trường đến tiêm là F0, dẫn tới cả lớp cùng giáo viên chủ nhiệm trở thành F1 và đang phải cách ly tập trung. Toàn trường hiện có tới 10 học sinh là F0 đang điều trị tại cơ sở y tế…

Bà Vũ Thị Hậu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông cho biết: “Tất cả những thông tin đó khiến phụ huynh và học sinh không yên tâm đến trường và chúng tôi phải tôn trọng quyết định của họ”.

Sau khi những bệnh nhân F0 được đưa cách ly, chăm sóc, nhà trường cũng đỡ lo lắng phần nào. Hiện 10 học sinh F0 đều ở tình trạng nhẹ hoặc không có triệu chứng. Đặc biệt, các học sinh đang điều trị hoặc cách ly vẫn cố gắng tham gia lớp học trực tuyến đều đặn.

Một học sinh đến lớp, nhà trường vẫn dạy học

Ngày 9/12 trao đổi với Zing, cô Phạm Thị Kiều Oanh, Phó hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội), cho hay sáng nay, trường chỉ đón một học sinh tới lớp.

Tuy nhiên dù số lượng học sinh đi học không lớn, Trường THPT Trần Nhân Tông vẫn tổ chức dạy học trực tiếp, đồng thời có biện pháp để đảm bảo việc học của những em chưa đến trường.

Giáo dục - Dù chỉ một học sinh đến lớp, nhà trường vẫn mở cửa (Hình 2).

Giáo viên vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến cho học sinh chưa đến trường trong cùng một tiết. Ảnh: Thanh Niên.

Liên quan đến trường học sáng nay chỉ một học sinh đến lớp, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết sở đánh giá rất cao sự cố gắng của trường THPT Trần Nhân Tông, cũng như các trường có ít học sinh đến lớp khi vẫn tổ chức dạy học trực tiếp, triển khai song song hình thức khác để học sinh tiếp tục việc học trong bối cảnh dịch bệnh.

Ông Tiến cho rằng cách làm của trường THPT Trần Nhân Tông là điển hình cho nỗ lực để trường học có thể dần mở cửa trở lại.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, trường hợp có ít học sinh trở lại học trực tiếp như THPT Trần Nhân Tông không nhiều, chủ yếu rơi vào trường đóng trên địa bàn có tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều ca F0, F1.

Trong khi đó, ở khu vực khác, tỷ lệ học sinh đến trường cao hơn. Riêng tại trường ở quận Ba Đình, con số này là 96-97%.

Ông Tiến cho hay, khi UBND TP đã quyết định cho học sinh trở lại trường thì các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm túc và đáp ứng nhu cầu được đến trường của học sinh, dù ở đâu đó số lượng này là rất nhỏ.

Ngoài ra Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo là tạo mọi điều kiện để học sinh học trực tiếp. Nếu học sinh chưa có cơ hội hoặc còn băn khoăn, lo ngại việc đi học, nhà trường kết nối để dạy trực tuyến, đảm bảo các em được tiếp cận với kiến thức theo đúng chương trình.

Học sinh THPT Hà Nội trở lại trường từ 6/12

Các huyện, thị xã ngoại thành: Cụ thể, đối với các huyện, thị xã ngoại thành, học sinh khối lớp 12 của các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ đi học trực tiếp theo phương án sau:

50% số lớp 12 của trường học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến; 50% số lớp 12 học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; các ngày còn lại học trực tuyến; riêng khối lớp 9 tiếp tục triển khai học trực tiếp theo kế hoạch.

Học sinh cấp tiểu học và khối lớp 6, 7, 8 của cấp trung học cơ sở và lớp 10, lớp 11 các trường trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ tiếp tục học trực tuyến.

Học sinh mầm non được nghỉ học tại nhà.

Các quận nội thành: Đối với các quận nội thành, học sinh khối lớp 12 của các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ học trực tiếp theo phương án:

50% số lớp 12 của trường học trực tiếp thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu; các ngày còn lại học trực tuyến; 50% số lớp 12 học trực tiếp thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy; các ngày còn lại học trực tuyến.

Học sinh cấp tiểu học; cấp trung học cơ sở và khối lớp 10, lớp 11 các trường Trung học phổ thông, các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ học trực tuyến.

Học sinh mầm non được nghỉ học tại nhà.

Sở lưu ý, các trường chỉ bố trí cho học sinh đến trường 1 buổi/ngày.

Trúc Chi (t/h)

Hà Nội có thể lên tới 1.000 ca nhiễm Covid-19 trong ngày

Thứ 5, 09/12/2021 | 13:38
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, với tình hình này có thể lên tới 1.000 ca/ngày. Bên cạnh đó, có thể xuất hiện biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng hơn Delta.

Hà Nội: Trường học nội đô tất bật dọn dẹp đón học sinh đến trường

Chủ nhật, 05/12/2021 | 19:05
Sau nhiều tháng học trực tuyến, những ngay qua, nhiều trường trên địa bàn Thủ đô đã gấp rút dọn dẹp đón học sinh đến trường vào ngày 06/12

Hà Nội điều chỉnh việc cho học sinh THPT trở lại trường từ ngày 6/12

Chủ nhật, 05/12/2021 | 16:07
Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở GD&ĐT Hà Nội điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp từ 6/12.

Chính thức: Học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội đi học từ 6/12

Thứ 5, 02/12/2021 | 22:43
UBND Tp.Hà Nội cho phép học sinh THPT tại các đơn vị xã/phường/thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 được đến trường học.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế giáo dục từ năm học 2023-2024

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:30
HĐND Tp.Hà Nội thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024.

Cần trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em, tương đương 2.100 em nên vấn đề an toàn khi tham gia giao thông cho trẻ em đang được rất nhiều người quan tâm.

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.