Du khách mắc kẹt khi hàng nghìn chuyến bay Giáng sinh bị hủy bỏ

Du khách mắc kẹt khi hàng nghìn chuyến bay Giáng sinh bị hủy bỏ

Thứ 7, 25/12/2021 | 12:53
0
Các hãng hàng không toàn cầu đã hủy tổng cộng hơn 3.700 chuyến bay trong đêm và ngày Giáng sinh, trong số đó có hơn 1.000 chuyến được lên lịch đến và rời nước Mỹ.

Cô Jaclyn Stanton, 36 tuổi, giáo viên cấp III môn hóa học tại thành phố Chicago (Mỹ), đã rất hào hứng để được đoàn tụ với cha mẹ vào dịp lễ cuối năm nay. Lần gần nhất cô gặp họ là từ tháng 2 năm ngoái, thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu. Stanton chia sẻ cô và chồng dự định ​​sẽ đáp chuyến bay của họ vào sáng Giáng sinh từ thành phố Chicago (bang Illinois) đến thành phố Sacramento (bang California), nơi gia đình cô sinh sống.

Nhưng vào tối thứ Năm (23/12), cô nhận được tin nhắn từ hãng hàng không United Airlines thông báo rằng chuyến bay của họ đã bị hủy. “Thật là bực bội. Mọi thứ lẽ ra đã suôn sẻ, cho đến khi biến thể Omicron tấn công". Stanton cho biết cô đã được hoàn lại đầy đủ khoản tiền chuyến bay bị hủy sau khi làm việc với bên dịch vụ khách hàng.

Cô Stanton là một trong số hàng nghìn du khách hy vọng được trở về nhà vào dịp Giáng sinh năm nay nhưng đã bị mắc kẹt. Nguyên nhân do nhiều hãng hàng không trên thế giới đã hủy hàng nghìn chuyến bay trong bối cảnh nhiều nước quan ngại về sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Covid-19 Omicron.

Theo trang web theo dõi chuyến bay Flight Aware, các hãng hàng không toàn cầu đã hủy tổng cộng hơn 3.700 chuyến bay trong đêm và ngày Giáng sinh, trong số đó có hơn 1.000 chuyến được lên lịch đến và rời nước Mỹ.

Thế giới - Du khách mắc kẹt khi hàng nghìn chuyến bay Giáng sinh bị hủy bỏ

Tiếp viên hàng không phát đồ uống trên chuyến bay chật cứng của hãng Delta Airlines, đi từ Sân bay quốc gia Ronald Reagan (DCA) đến Sân bay quốc tế Minneapolis-Saint Paul (MSP). Ảnh: Getty Images.

Một số hãng hàng không lớn, bao gồm United Airlines (UAL), Delta Airlines (DAL) và Alaska Airlines, cho biết đã buộc phải hủy hàng trăm chuyến bay trong Giáng sinh sau khi phát hiện nhân viên và phi hành đoàn của họ bị nhiễm biến thể Omicron. Cụ thể, theo Flight Aware, vào hôm thứ Sáu (24/12), hãng hàng không Mỹ United Airlines (UAL) cho biết đã phải hủy 187 chuyến bay, Delta Air Lines (DAL) đã phải hủy 166 chuyến, Alaska Airlines đã hủy 11 chuyến bay.

United Airlines cho biết trong một thông báo: “Sự gia tăng đột biến các trường hợp nhiễm biến thể Omicron trên toàn quốc trong tuần này đã tác động trực tiếp đến nhân viên và hoạt động của chúng tôi”.

United Airlines cho biết họ sẽ hỗ trợ đặt lại vé bay cho nhiều du khách nhất có thể. Hãng Delta đã gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đồng thời cho biết nguyên nhân hủy chuyến do liên quan tới sự lây lan của biến thể Omicron và thời tiết khắc nghiệt ở một số địa điểm như thành phố Seattle (bang Washington), thành phố Salt Lake (bang Utah).

Người phát ngôn của hãng American Airlines cho biết không có kế hoạch hủy chuyến bay nào, trong khi hãng Southwest Airlines chia sẻ rằng "mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ".

Biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh chóng đã được ghi nhận ở 50 bang của nước Mỹ, trong bối cảnh hàng triệu người đã kế hoạch du lịch kỳ nghỉ cuối năm. Theo báo cáo của Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA) vào ngày 14/12, ước tính khoảng 109 triệu người dân Mỹ dự kiến ​​sẽ di chuyển bằng máy bay, xe cộ và các hình thức vận chuyển khác trong tháng này.

Theo ghi nhận của hãng tin NBC News, nhiều người đã thể hiện sự không hài lòng trên mạng xã hội về việc lịch trình của mình bị thay đổi vào phút chót. Một người chia sẻ trên Twitter: "Thật không may khi @Delta đã hủy chuyến bay lúc 6 giờ sáng của chúng tôi 5 tiếng rưỡi trước khi khởi hành", "Chúng tôi thức dậy lúc 3h30 sáng và lên xe trước khi kiểm tra email thông báo”, “Các chuyến bay trước 9h sáng nên báo hủy trước hơn 12 tiếng".

Hà Thanh (theo NBC News, Forbes)

Apple đối mặt với khoản tiền phạt 56 triệu USD tại Hà Lan

Thứ 7, 25/12/2021 | 09:19
Apple sẽ phải thực hiện các thay đổi về thanh toán trước ngày 15/1/2022 hoặc đối mặt với khoản phạt trị giá 5 triệu Euro/tuần, giới hạn lên tới 50 triệu Euro.

Mỹ khan hàng bộ kít test Covid-19

Thứ 5, 23/12/2021 | 15:10
Amazon, CVS và Walgreens đã đặt ra giới hạn số lượng mua các bộ xét nghiệm Covid-19 cho mỗi khách hàng trong bối cảnh số ca nhiễm tại Mỹ tăng cao gần đây.

Mỹ sẽ cung cấp miễn phí 500 triệu bộ xét nghiệm cho người dân

Thứ 4, 22/12/2021 | 08:28
Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch áp đặt các lệnh phong tỏa, thay vào đó sẽ khuyến khích người dân thực hiện tiêm chủng.

Nhu cầu xét nghiệm Covid-19 tại Mỹ tăng vọt

Thứ 3, 21/12/2021 | 17:41
Ở bang Indiana, một số cơ quan y tế địa phương đã đưa ra cảnh báo hạn chế các xét nghiệm nhanh, thậm chí không còn cung cấp các xét nghiệm này nữa.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.