Du khách ngỡ ngàng trước "Heo vàng" khổng lồ ở TP.Đà Nẵng
Lê Nhâm Thân
Thứ 4, 06/02/2019 | 09:24
0
Hình nộm heo khổng lồ cao đến 4,1m cùng với đàn heo con cao hơn 1m tại TP.Đà Nẵng đã khiến nhiều du khách ngỡ ngàng, thích thú trong ngày đầu Xuân.
Ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhiều du khách vui chơi tại công viên Châu Á TP.Đà Nẵng đã vô cùng ngỡ ngàng trước loạt tạo cảnh hình tượng các chú "Heo vàng". Đáng chú ý nhất là hình nộm heo khổng lồ cao đến 4,1m cùng với đàn heo con cao hơn 1m.
Đây là hình nộm linh vật đúng với năm Kỷ Hợi. Nó cũng xác lập kỷ lục tạo hình chú "Heo vàng" cao nhất TP Đà Nẵng. Nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ vô cùng thích thú, đến "check in" để có những tấm ảnh đẹp, độc và lạ.
Những chú heo theo hình đựng tiền mang đến cảm giác an vui, sung túc.
Ngoài Công viên Châu Á, nhiều địa điểm khác tại TP.Đà Nẵng cũng tạo các hình "Heo vàng" trong Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong ảnh là 2 tạo hình chú heo ở dọc bên bờ sông Hàn.
Ngoài heo khổng lồ, một số địa điểm còn trang trí nhiều hình nộm linh vật heo tươi cười. Những điểm nhấn này khiến TP.Đà Nẵng càng thêm lung linh trong những ngày Xuân Kỷ Hợi 2019. Chưa hết, Tết năm nay, TP.Đà Nẵng có các trò chơi dân gian vui nhộn như: Đua heo, bịt mắt bắt dê, đập trống...hứa hẹn mang đến cho mọi người cảm giác vui tươi dịp Tết.
Đúng với Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, những tạo hình "Heo vàng" lên ngôi. Ngày Mùng 1 Tết, nhiều du khách vui chơi tại công viên Châu Á TP.Đà Nẵng đã vô cùng ngỡ ngàng trước loạt tạo cảnh hình tượng các chú "Heo vàng". Đáng chú nhất là hình nộm heo khổng lồ cao đến 4,1m cùng với đàn heo con cao hơn 1m.
Mặc cho bạn còn đang ngập đầu trong nợ nần hay chôn chân giữa đống đồ đạc thì Tết vần cứ ùa đến. Nhưng có một điều tích cực mà Tết đem lại đó là vào dịp này, các chủ nợ cũng mải ăn chơi mà quên… đòi nợ.
Đã hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhắc đến miền biên viễn Tây Bắc, vị Tướng già 90 tuổi lại xúc động nghẹn ngào. Vùng đất, con người nơi ấy như một phần máu thịt mà suốt cuộc đời ông không thể nào quên.
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Chủ đầu tư đã tự ý thay đổi một số hạng mục trong quá trình tu bổ, tôn tạo Di tích Kiến trúc- Nghệ thuật quốc gia chùa Trà Phương ở huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.
“Người đàn bà khổ nhất màn ảnh Việt” – là biệt danh mà khán giả gọi NSƯT Minh Phương trong suốt nhiều năm. Thế nhưng ngoài đời NSƯT Minh Phương có cuộc hôn nhân gần 30 năm vẫn lãng mạn và ngọt ngào đáng ngưỡng mộ.
Lượng khán giả được mời tăng cao, địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật được thay đổi… là những điểm mới đáng chú ý tại Lễ hội Hoa Phượng đỏ - Hải Phòng 2024.