Du lịch Nhật hưởng lợi do đồng yen giảm giá

Du lịch Nhật hưởng lợi do đồng yen giảm giá

Thứ 4, 29/05/2013 | 13:21
0
Theo công bố của một quan chức Chính phủ Nhật, ngành du lịch nước này đã đạt kỷ lục với 923.000 lượt du khách đến Nhật trong tháng 4-2013, trong đó số khách đến bằng các chuyến bay giá rẻ chiếm đa số.

Bản báo cáo của Cơ quan Du lịch quốc gia Nhật cho biết sự gia tăng lượng khách du lịch đến Nhật trong thời gian gần đây một phần do sự suy giảm của đồng yen Nhật đã kích thích du khách đổ về nước này. Trong đó, số lượng du khách đến từ Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Pháp, Nga, Hàn Quốc tăng mạnh.

Lạ & Cười - Du lịch Nhật hưởng lợi do đồng yen giảm giá

Tuy nhiên, số du khách đến từ Trung Quốc giảm 33% và đây là năm giảm lượng khách thứ bảy liên tiếp đối với ngành du lịch Nhật do những căng thẳng từ các tranh chấp trên biển giữa Trung Quốc và Nhật.  

Số du khách đến Nhật trong tháng 4-2013 được ghi nhận tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kỷ lục đón du khách quốc tế trước đó ở Nhật là 879.000 lượt khách vào tháng 7-2010. 

Người ta cho rằng ngành du lịch Nhật sẽ còn tăng trưởng mạnh hơn sau khi Phú Sĩ, ngọn núi lửa cao nhất nước Nhật được UNESCO ghi danh vào bản danh sách di sản thế giới vào tháng 6-2013.

Lạ & Cười - Du lịch Nhật hưởng lợi do đồng yen giảm giá (Hình 2).
Du khách tấp nập trên con đường dẫn vào chùa Asakusa ở Tokyo 

Hiện tại, những công trình văn hóa ở Nhật luôn tấp nập du khách bốn phương. Tại Tokyo, ngôi chùa Asakusa cổ nhất nước Nhật (còn gọi là chùa Senso-ji) đón khoảng 30 triệu lượt du khách mỗi năm.

Theo Tuổi trẻ

Những thứ giá chỉ 1 USD khi đi du lịch nước ngoài

Chủ nhật, 26/05/2013 | 20:09
Dưới đây là những món đồ bạn có thể mua được với 1 USD (khoảng 21.000 VND) khi đi du lịch nước ngoài:

Vật dụng không thể thiếu khi du lịch 'săn ảnh'

Chủ nhật, 26/05/2013 | 08:00
Những vật dụng dưới đây sẽ giúp ích cho bạn trong một chuyến du lịch “săn ảnh”.

'Tắm tiên', bán dâm ở khu du lịch sinh thái

Thứ 6, 24/05/2013 | 10:10
Tại quán Thơ, khách muốn tắm với nhân viên phục vụ bàn nhậu thì trả 200.000 đồng một người, mua dâm giá 300.000 đồng.

Một lần du lịch bụi Thái Nguyên

Thứ 4, 22/05/2013 | 15:23
Tôi đến Thái Nguyên vào một chiều se se lạnh với dự định sẽ ở đây hai ngày một đêm. Trung tâm thành phố cách Thủ đô Hà Nội chưa đầy 80km. Nếu đi từ Hà Nội bạn có thể đi lối cầu Thăng Long, qua Đông Anh, Sóc Sơn, rẽ ra quốc lộ 3, qua tiếp Phổ Yên và Sông Công là tới.

Cảnh sát du lịch cũng chỉ đi... ngắt ngọn?

Thứ 2, 20/05/2013 | 07:30
Liên tiếp những vụ "chặt chém" du khách khiến hình ảnh du lịch Việt Nam thời gian qua bị méo mó. Để lập lại trật tự trong lĩnh vực này, có ý kiến cho rằng nên thành lập cảnh sát du lịch.

Tàu du lịch sức chứa 200 khách chìm dưới sông Sài Gòn

Thứ 4, 22/05/2013 | 07:06
Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21-5, một chiếc tàu du lịch đang neo đậu trên sông Sài Gòn đoạn qua bến Bạch Đằng (phường Thủ Thiêm, quận 2, TPHCM) bất ngờ bị chìm xuống sông.

Đi du lịch Ninh Bình - một Việt Nam thu nhỏ

Chủ nhật, 19/05/2013 | 20:40
Chỉ cách thủ đô Hà Nội hơn 90km, Ninh Bình ngày nay đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Nằm ở vùng cực Nam của đồng bằng châu thổ sông Hồng, là nơi tiếp nối giao lưu kinh tế, văn hóa giữa lưu vực sông Hồng với lưu vực sông Mã, giữa vùng đồng bằng Bắc bộ với vùng núi rừng Tây Bắc của tổ quốc.

Khách du lịch Trung Quốc bị chê 'kém văn minh'

Chủ nhật, 19/05/2013 | 08:20
Những thói quen không đẹp mắt và hành vi thiếu văn minh của một bộ phận khách du lịch Trung Quốc đang làm tổn hại hình ảnh của đất nước này.