Dự thảo luật phòng chống tham nhũng “trói tay” báo chí

Dự thảo luật phòng chống tham nhũng “trói tay” báo chí

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
1
Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi thiếu cụ thể, dễ gây khó khăn cho các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp là ý kiến của nhiều nhà báo tại hội thảo “Bảo vệ nguồn tin: Pháp lý và đạo đức báo chí".

Trước đó, qua một số lần điều chỉnh, dự thảo Luật PCTN sửa đổi mới nhất được bổ sung một khoản có nội dung: “Cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin về hành vi tham nhũng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng”.

Theo đại diện báo Thanh Niên, Tiền Phong, quy định trên mâu thuẫn với Điều 7, Luật Báo chí, lại đặt ra nhiều câu hỏi cần phải được làm rõ. Đó là cơ quan có thẩm quyền ở đây cụ thể là những đơn vị, cấp thẩm quyền nào? Thông tin, tài liệu mà cơ quan pháp luật, cơ quan PCTN cần được cung cấp là thông tin mà báo chí đưa về vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, hay nguồn tin mà dựa vào đó báo chí phát hiện vấn đề?

Pháp luật - Dự thảo luật phòng chống tham nhũng “trói tay” báo chí

Ảnh minh họa

Phó trưởng VP đại diện Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Nghĩa Ngân cho rằng, các cơ quan báo chí trước hết chịu sự điều chỉnh của Luật Báo chí với chức năng được xác định là đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác. Người làm báo chỉ có thể gánh vác được sứ mệnh ấy nếu được nguồn tin tin tưởng gửi gắm những thông tin mà họ nắm được, biết được.

Niềm tin ấy chỉ được gây dựng nếu người làm báo bảo về được nguồn tin của mình như một quyền đồng thời là nghĩa vụ được quy định tại Điều 7 Luật Báo chí: “Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó trừ trường hợp có yêu cầu của viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng”.

Báo Tiền phong nêu ý kiến, dự thảo Luật PCTN quy định báo chí cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trên khá rộng. Nếu Quốc hội đồng ý thông qua, sẽ là căn cứ để bất kỳ cơ quan nhà nước nào từ công an, thanh tra, UBND… đều có quyền đến cơ quan báo chí để yêu cầu cung cấp nguồn tin mà cơ quan báo chí sử dụng để đăng tin, bài về vấn đề tham nhũng, tiêu cực. Đây là điểm trái với Luật báo chí hiện hành, gây cản trở cho báo chí trong quá trình tác nghiệp.

Được biết, trong quá trình thẩm tra dự thảo Luật PCTN sửa đổi, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã lưu ý là cần xử lý rõ ràng vấn đề trên, tránh xung đột, mâu thuẫn với các nguyên tắc pháp lý và chuẩn mực đạo đức về bảo vệ nguồn tin của nghề báo.

Thanh Đình


Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.