Đưa người trốn sang nước ngoài: Hám lợi hay thiếu hiểu biết?

Đưa người trốn sang nước ngoài: Hám lợi hay thiếu hiểu biết?

Chủ nhật, 31/05/2015 | 16:07
0
Dù đã bị đưa ra khởi tố nhưng các đối tượng vẫn cho rằng mình giúp những người không có việc làm sang TQ chứ không biết đó là tội Tổ chức cho người khác trốn sang nước ngoài, bị pháp luật nghiêm cấm.

Bắt đầu từ năm 2007 đến năm 2009, Nguyễn Văn Hải (SN 1972), trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) được chị gái đưa qua Ma Cao (Trung Quốc) làm công nhân xây dựng. Trong thời gian này, Hải tình cờ quen biết một người đàn ông người Trung Quốc tên là A Huây và được anh này xin cho vào làm công nhân đông lạnh tại Công ty Longwei, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). A Huây cũng gợi ý với Hải, nếu đưa được người Việt Nam sang đây làm việc thì sẽ trả cho Hải số tiền hoa hồng từ 100 - 200 nhân dân tệ (NDT)/người, (100 NDT tương đương 350.000 VNĐ).

Thấy phi vụ làm ăn có vẻ hợp lý, Hải nghĩ, nhiều người ở quê mình không có việc làm, trong khi đó đưa họ sang đây mình lại có tiền nên đã đồng ý với A Huây. Thế là trong lần về thăm nhà vào đầu năm 2010, Hải vận động và trực tiếp đưa hơn 10 người ở huyện Bố Trạch và Quảng Trạch (Quảng Bình) đi sang Trung Quốc làm việc. Toàn bộ những người này được Hải hướng dẫn làm hộ chiếu phổ thông đi qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Tuy nhiên, Công ty bên Trung Quốc trả tiền lương quá thấp nên cuối năm 2010, chính Hải phải đưa toàn bộ lao động này về nước bằng cách đi đò vượt sông trái phép từ biên giới Quảng Đông sang biên giới Quảng Ninh thông qua một người phụ nữ tên Thanh ở TP Móng Cái (Quảng Ninh).

Thấy việc vượt biên trái phép bằng đường đò có vẻ thuận lợi và nhanh chóng, chỉ mất 3 - 5 phút là sang đến nơi, trong khi không cần phải qua cửa khẩu tốn kém. Hải về quê bàn với Nguyễn Văn Thông (SN 1959), trú tại xã Phú Trạch, huyện Bố Trạch; Nguyễn Thị Hoài (SN 1974), trú tại xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch; Lê Thị Mai (SN 1969), trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, nếu ai có nhu cầu sang Trung Quốc làm việc thì giới thiệu, tập hợp để Hải tổ chức đưa qua và hướng dẫn họ chỉ cần chuẩn bị 4 ảnh 4x6, mang theo số tiền 5 - 7 triệu đồng là được. Mỗi lao động đồng ý đi sẽ được Hải trả cho Hoài, Thông và Mai mỗi lao động là 500.000 đồng.

Trong 2 năm từ 2011 đến năm 2013, thông qua sự giới thiệu của

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.