Đua nhau cho con học tiền tiểu học: Cha mẹ đang làm khổ chính mình

Đua nhau cho con học tiền tiểu học: Cha mẹ đang làm khổ chính mình

Thứ 3, 16/03/2021 | 09:27
0
Cho con đi học chữ sớm, cha mẹ không chỉ làm khổ con mà còn làm khổ chính mình.

Đua nhau cho con đi học chữ trước khi vào lớp 1 đã không còn là chuyện mới. Thời điểm này, dù bé vừa mới bắt đầu kỳ học mới sau đợt nghỉ Tết dài do Covid-19, nhiều cha mẹ đã sốt sắng, chạy đôn chạy đáo đi tìm lớp để con học chữ. Dù chương trình lớp 1 được biên soạn cho trẻ chưa biết gì nhưng cuộc đua này vẫn ngày càng quyết liệt, ngày càng có nhiều người tham gia, số trẻ biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1 cứ năm sau cao hơn năm trước.

Lướt trên nhiều diễn đàn dạy con, đọc nhiều “tâm sự” của cha mẹ, tôi không khỏi giật mình. Có chị biên tút với lời lẽ đầy lo lắng: “Trời ơi, tôi đang cho con theo học chữ, con tôi tháng 9 này vào lớp 1 rồi mà chưa biết chữ gì. Bằng tuổi nó, con người ta đọc viết, cộng toán 2 chữ số vanh vách rồi… Hai mẹ con tôi chiều nào cũng dắt nhau đi học mà con tôi chả nhớ được chữ gì. Các bác thông thái “hiến kế” giúp em, làm sao để con biết chữ đây?”. Và thế là ở dưới bao nhiêu bậc cha mẹ “hùa vào” động viên.
Tôi biết, học vô cùng quan trọng nhưng tôi không đồng ý với việc “đốt cháy giai đoạn” như thế này. Chính cha mẹ đang làm khổ mình, làm khổ con và làm khổ cả giáo viên. Sở dĩ, tôi nói như vậy vì sao?

Cha mẹ làm khổ mình vì kỳ vọng việc con biết chữ sớm sẽ tạo áp lực cho bản thân. Còn đứa trẻ, đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi vô lo, vô nghĩ… bỗng dưng bị kéo vào việc học chữ một cách đột ngột.

Theo tôi, đứa trẻ lúc này cần được làm quen dần, được chuẩn bị “hành trang” là những kỹ năng cơ bản nhất, kỹ năng về ứng xử, giao tiếp. Khi con cứng cáp hơn, cha mẹ nên bắt đầu bằng việc cho con làm quen với chữ cái, làm quen số đếm và cách tính toán đơn giản nhất từ những thứ xung quanh.

Trẻ cũng cần sử dụng ngôn ngữ giao tiếp để hòa nhập môi trường mới. Không cần gò ép trẻ học trước quá nhiều, đặc biệt nếu dạy sai sẽ thành tật khó sửa… 

Vội vàng đưa con đi học sớm chính là đang phá hỏng tuổi thơ của con, làm khổ những người liên quan và gây nên khủng hoảng, lo âu về sau.

Trước khi cho con tham gia một lớp học nào đó, cha mẹ hãy tham khảo ý kiến của các thầy cô giáo mầm non con đang theo học. Hãy sát sao cùng các thầy cô để “ươm mầm” đúng giai đoạn, kiến thức nền của trẻ.

Lam Anh

 

Nên dừng dạy học online đối với học sinh lớp 1, lớp 2 vì nhiều bất cập

Thứ 3, 23/02/2021 | 07:18
Theo các chuyên gia, duy trì học online ở bậc tiểu học, đặc biệt ở học sinh lớp 1, lớp 2 là khó khả thi và chỉ làm giãn khoảng cách học tập giữa các học sinh.

Khổ như… học sinh lớp 1!

Chủ nhật, 04/10/2020 | 12:46
Trên các diễn đàn xã hội, hầu hết phụ huynh có con vào lớp 1 đều than con mình học vất vả quá. Thay vì kỳ vọng vào sự giảm tải, các mẹ than khó, không thể chạy theo chương trình giáo dục mới. Trong khi đó, người dạy thì đổ lỗi cho chương trình, còn người thiết kế chương trình lại đổ lỗi cho… cách dạy.

"Hại não" với bài toán suy luận dành cho học sinh lớp 1

Thứ 6, 11/09/2020 | 15:19
Cư dân mạng "đào" lại một bài toán dành cho học sinh lớp 1 được chia sẻ trước đó khiến nhiều người "căng não" tìm đáp án.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Đọc sách nhiều – Tốt hay không tốt?...

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:36
Khi nói đến việc đọc sách, rất nhiều người trong chúng ta tỏ ra e dè, thậm chí có người còn cười mỉa về hoạt động đó. Tại sao lại có một thực trạng như vậy? Liệu chúng ta có phải là những người không coi trọng tri thức? Tại sao nhiều người vẫn nghĩ, rằng những ai đọc sách nhiều thường dễ “đi trên mây”?...

Những cái tên xưa

Thứ 2, 01/04/2024 | 07:00
Những tên riêng làng xã, có những cái tên tồn tại đã hàng mấy trăm năm, đều có đời sống riêng của nó, đều có nguyên do, đều có yếu tố lịch sử và văn hóa.

Cuộc sống có đôi khi...

Thứ 5, 21/03/2024 | 07:00
Cuộc sống có đôi khi, có rất nhiều những điều xảy đến, cái mà ta không thể nào lường trước được.

Củi tươi

Thứ 2, 11/03/2024 | 07:00
Đang khi xử vụ đại án Vạn Thịnh Phát với rất nhiều kỷ lục thì cùng lúc Bộ Công an và Ủy ban Kiểm tra Trung ương lại tiếp tục... "đốt lò".

Về quê ăn Tết

Thứ 6, 16/02/2024 | 09:18
Cứ mỗi dịp Tết đến thì người xa quê lại nôn nao muốn “về quê ăn Tết”, lại lo liệu xoay xở đủ thứ, từ thời gian đến tiền bạc, để được “về quê ăn Tết”.
     
Nổi bật trong ngày

Thành cổ tháng Tư này

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Giữa tháng Tư, chúng tôi ra viếng thành cổ và thăm một số di tích lịch sử của tỉnh Quảng Trị.