Đua xe về Thành Nhà Hồ

Đua xe về Thành Nhà Hồ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
0
Lần đầu tiên, kể từ khi được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, nhân dịp đón nhận Bằng công nhận của UNESCO, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức giải đua xe đạp đặc biệt Hành trình cùng Di sản.

Chiều nay (19/5), nằm trong khuôn khổ chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và quảng bá và tôn vinh Thành Nhà Hồ - Di sản Văn hóa Thế giới, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở VHTT và UBND TP Thanh Hóa tổ chức Giải đua xe đạp - Hành trình cùng Di sản Văn hóa, tranh cúp LG. Khởi động giải là lễ dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ và diễu hành biểu dương lực lượng trên địa bàn TP Thanh Hóa và thị xã Sầm Sơn (cự ly 16km).

Xã hội - Đua xe về Thành Nhà Hồ

Đến 7h sáng mai (20/5), tại tượng đài Lê Lợi - Trung tâm TP Thanh Hóa, cuộc đua sẽ chính thức bắt đầu với chặng đua 48 km về Thành Nhà Hồ, tại huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa).

Tham gia giải đợt này có 19 đơn vị từ Huế trở ra (Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Giang…). Nhật Bản là đơn vị nước ngoài duy nhất tham gia giải đua. Đoàn đua gồm 130 vận động viên, chia làm 2 giải (giải phong trào dành cho lứa tuổi từ 18 đến 40 tuổi, giải phong trào từ 41 tuổi trở lên), với tổng giá trị giải thưởng là 150 triệu đồng.

Mây Bình