Đừng đổ tội cho đàn ông vì mất trinh

Đừng đổ tội cho đàn ông vì mất trinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Ngày nay, trên các mặt báo chúng ta luôn thấy những người lên án đàn ông là những kẻ sở khanh, lừa đảo… nhưng hiếm khi thấy có một bài viết nào “truy cứu trách nhiệm” của phụ nữ trong vấn đề “mất trinh tiết”.

Vậy liệu họ thật sự ngây ngô, không liên quan hay do họ là phái yếu nên không bị đem ra phanh phui, mổ xẻ như đàn ông. Trong bài viết này tôi sẽ đề cập đến vấn đề đó!

Một số bạn gái than vãn, thậm chí là buông những lời mạt sát người yêu cũ khi đã lấy đi sự trinh tiết của mình, đặc biệt sau khi chia tay một số bạn còn tỏ ra hết sức hận thù người yêu cũ. Nhưng phải công bằng nhìn vào thực tế khi phán xét một ai đó, đành rằng khi chia tay, người thiệt thòi mất mát nhiều nhất là bạn gái chúng ta, nhưng đâu phải tội lỗi đó hoàn toàn do đàn ông gây ra? Xin đưa ra một số ý kiến để bảo vệ cho phái mạnh.

1. Rất ít nam giới “ép” bạn gái của mình làm chuyện đó, thường thì lần đầu tiên đều có sự đồng thuận của cả hai. Nếu như bạn trai thật sự dành tình cảm cho người bạn gái của mình thì họ chỉ “đòi hỏi” nhưng nếu khi không có sự đồng ý của bạn gái thì họ không dùng sức mạnh để đưa bạn gái vào tình huống sự đã rồi. Trong khi chỉ có hai người, các bạn gái phải thừa nhận rằng họ cũng không thể làm chủ được cảm xúc và có sự đồng ý (bằng hành động hoặc lời nói) khi chuyện đó xảy ra. Khi đó họ hoàn toàn tự nguyện, mặc dù sau đó họ sẽ lo sợ.

Pháp luật - Đừng đổ tội cho đàn ông vì mất trinh

2. Chỉ một số nam giới bỏ đi vì đã có được “tấm màng mong manh” của bạn gái. Nguyên nhân chia tay ít khi là: vì anh đã có được trinh tiết của em, hay vì em đã dâng hiến cho anh. Mà chia tay thường là do tình cảm hai người không còn như trước nữa, nam giới áp lực mệt mỏi vì các thói ghen tuông của bạn gái sau khi đã hiến dâng sự trinh tiết của mình. Vì vậy nếu bạn gái đã đồng ý hiến dâng cho bạn trai của mình thì cũng nên trân trọng những phút giây đó và hãy cứ yêu bình thường như bình thường, chính vì các bạn trai yêu tính cách của bạn. Nếu như chỉ vì bạn đã hiến dâng cho người yêu của mình mà bạn thay đổi tính cách, thay hình ảnh chú “mèo con” bạn biến thành con “hổ mẹ” thì liệu tình yêu đó có còn ở lại với bạn?

3. Một số bạn gái nếu như người yêu không đòi hỏi chuyện đó thì sẽ thắc mắc rằng: Liệu người mình yêu là gay? Họ không yêu mình thật lòng nên không có ham muốn? Họ không có khả năng…? Chính những suy nghĩ như thế tạo cho đàn ông áp lực bắt buộc họ cần phải quan hệ tình dục trong khi họ thực sự muốn gìn giữ cho bạn.

Vì tất cả các lý do trên, vậy mà tại sao đàn ông luôn bị gắn cho cái tên lừa tình hay sở khanh? Còn chẳng ai nói phụ nữ là sở khanh, phải chăng Nguyễn Du chưa kịp tạo dựng nên một nhân vật họ Sở dành cho phụ nữ nên mọi người vẫn có cái nhìn thiên lệch và đổ mọi tội lỗi cho đàn ông?

Vì tình yêu mà bạn cho đi thì không có gì hối tiếc cả khi bạn đã yêu thật lòng. Còn nếu như cuộc đời sau này không như ý, hai người phải chia lìa nhau thì bạn gái cũng đừng nên trách móc vì điều đó chỉ làm bạn đau lòng hơn mà thôi. Nên nhớ tất cả mọi sự lựa chọn đều là do chúng ta, có những lựa chọn đúng, có những lựa chọn sai, hoặc có thể trong giây phút đó nó không sai, nhưng theo thời gian nó không còn đúng nữa thì bạn cũng đừng nên dằn vặt quá nhiều.

Người ta đã nói rằng “không có vĩ nhân nào không có quá khứ, không có tội đồ nào không có tương lai”. Do đó những gì đã thuộc về quá khứ thì hãy cho nó nằm yên vào khoảng kí ức yên bình, và coi đó là bước đệm cho chúng ta sống mạnh mẽ hơn trong tương lai, bạn gái nhé!

Mistletoe454

Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog

Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng!


Cùng chuyên mục

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Dương: Điều tra vụ một người phụ nữ nghi bị sát hại trên đường

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:05
Trong lúc đi đường, người dân phát hiện người phụ nữ ngồi gục bất tỉnh. Lại kiểm tra, mọi người tá hoả nạn nhân đã tử vong, trên người có vết máu.

Bắc Giang: Khởi tố Chủ tịch và nữ kế toán UBND thị trấn An Châu

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Chủ tịch UBND thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) và kế toán bị bắt vì tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.