Dùng tiền ảo bất hợp pháp để tài trợ cho hoạt động tội phạm mạng

Dùng tiền ảo bất hợp pháp để tài trợ cho hoạt động tội phạm mạng

Thứ 2, 26/12/2016 | 22:09
0
Tiền ảo được bán để đổi lấy tiền thật, sau đó dùng tiền thật tài trợ cho các hoạt động tội phạm mạng, hãng bảo mật Trend Micro cho biết.
Công nghệ - Dùng tiền ảo bất hợp pháp để tài trợ cho hoạt động tội phạm mạng

 Quá trình từ đánh cắp tiền trong game đến tài trợ hoạt động tội phạm mạng.

Một ví dụ điển hình gần đây nhất là tiền ảo trong game được tạo ra với số lượng lớn và sau đó bán lại bằng tiền thật, phi vụ này có liên quan đến trò chơi bóng đá FIFA nổi tiếng. FBI đang điều tra 16 triệu USD tiền xu trong game FIFA do con người tạo ra, sau đó đem bán cho các game thủ tại châu Âu và Trung Quốc.

Hầu hết lượng tiền ảo trong tầm ngắm của cuộc điều tra này đều do hacker đánh cắp, thông qua việc khai thác lỗ hổng và ăn cắp thông tin bằng các phần mềm độc hại.
 
Trend Micro khẳng định rằng, số tiền này được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động tội phạm mạng bên ngoài thế giới game. Mặc dù tiền được tạo ra trong game nhưng chúng sau đó được dùng để tài trợ cho các nhóm tội phạm bên ngoài, hướng đến các mục tiêu doanh nghiệp. Các tổ chức như Armada, Lizard Squad và Team Poison là những ví dụ của tổ chức tội phạm ảo đã hack trò chơi trực tuyến, rồi dùng tiền đó để tham gia cuộc tấn công trên mạng nhắm đến các công ty.
 
Hoạt động của các nhóm tội phạm ảo rất khó ước đoán và mục tiêu của các cuộc tấn công không còn vì mục đích kiếm tiền. Đôi khi chúng khởi động các cuộc tấn công chỉ để chứng tỏ năng lực của mình. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) gần đây là ví dụ về các hoạt động phá hoại có tổ chức, không có lý do gì khác ngoài việc chứng tỏ khả năng của mình.

Trend Micro khuyến cáo các công ty game nên nhìn nhận đúng tính nguy hiểm của sự việc, cần tăng cường các rào chắn an ninh. Các game thủ cũng cần hiểu rõ rằng việc họ dùng tiền thật để mua tiền ảo trong game chính là tiếp tay tài trợ cho các hoạt động tội phạm mạng. 

Theo ICTNews

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đà Nẵng: Hợp tác phát triển nhà ga sân bay thông minh

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:01
Việc hợp tác với mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong ngắn hạn và hướng tới hiện đại hóa toàn diện trong dài hạn.

Nhân ngày Trái Đất 2024, Google thay ảnh đại diện

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:33
Google Doodle hôm nay nhấn mạnh vào vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng sinh học và nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh này.

Người dùng Android nên xóa ngay 3 ứng dụng chứa mã độc nguy hiểm này

Chủ nhật, 21/04/2024 | 06:09
Những người sử dụng thiết bị Android nên xóa 3 ứng dụng mà các chuyên gia tại ESET xác định là nguy hiểm và đã đưa ra cảnh báo.
     
Nổi bật trong ngày

Có gì mới trên ứng dụng VNeID phiên bản cập nhật?

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Trong phiên bản VNeID mới đã bổ sung tiện ích cấp phiếu Lý lịch tư pháp (thí điểm áp dụng với trường hợp có nơi thường trú tại Tp. Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế).

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.