Được đầu tư 190 tỷ đồng, nước thải

Được đầu tư 190 tỷ đồng, nước thải "đen ngòm" vẫn đổ ra biển Sầm Sơn

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 01/08/2018 | 18:32
0
Dù đã được đầu tư 190 tỷ đồng để thi công hệ thống xử lý nước thải, nhưng hiện tại nước thải sinh hoạt có màu “đen ngòm” và bốc mùi hôi thối từ các nhà hàng, khách sạn trên bờ vẫn đang đổ thẳng ra bãi biển Sầm Sơn.

Clip: Nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối đổ thẳng xuống bển Sầm Sơn

Thời gian gần đây, theo phản ánh của người dân địa phương và du khách, một lượng lớn nước thải sinh hoạt từ khu dân cư, nhà hàng và khách sạn có màu “đen ngòm”, bốc mùi hôi thối từ trên bờ vẫn theo hệ thống mương thoát nước của thành phố này đổ thẳng ra bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đi dọc đại lộ Hồ Xuân Hương – con đường chạy song song với bãi biển Sầm Sơn, theo quan sát của PV, ít nhất 3 chiếc cống dùng để thoát nước thải sinh hoạt từ TP.Sầm Sơn chảy ra bãi biển. Hiện tại, từ những chiếc cống này, hàng ngày một lượng lớn nước thải sinh hoạt chưa xử lý vẫn chảy qua bãi cát, đi ra biển nơi mà hàng nghìn khách du lịch vẫn vô tư tắm biển phía dưới.

Môi trường - Được đầu tư 190 tỷ đồng, nước thải 'đen ngòm' vẫn đổ ra biển Sầm Sơn

Từ miệng cống này, hàng ngày một lượng lớn nước thải sinh hoạt "đen ngòm" chảy thẳng ra biển Sầm Sơn.

Do lượng nước thải sinh hoạt đổ ra biển quá lớn, để che mắt du khách và những người hiếu kỳ, một trong 3 chiếc cống đã bị đơn vị quản lý đắp đất chặn lại để nó chảy nước về sau. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, vì khi trời mưa to, nước vẫn chảy tràn qua chỗ đất đắp, thậm chí làm “vỡ đập” để chảy ra biển.

Ông Nguyễn Xuân H., một người dân trú tại TP.Sầm Sơn cho biết, từ lâu nay nước thải sinh hoạt của thành phố vẫn thường xuyên đổ ra biển, bằng những chiếc cống lộ thiên này. Đặc biệt, theo ông H. vào những ngày mưa lớn, lượng nước thải chưa qua xử lý đổ ra biển càng lớn, tạo thành những dòng chảy đen ngòm và bốc mùi hôi thối.

Môi trường - Được đầu tư 190 tỷ đồng, nước thải 'đen ngòm' vẫn đổ ra biển Sầm Sơn (Hình 2).

Nước thải kèm theo rác sinh hoạt đang ngày đêm bức tử bãi biển du lịch đẹp nhất xứ Thanh.

Chị Phan Thị Hường – một du khách đến từ Hà Nội đang tắm biển Sầm Sơn ngay phía dưới dòng nước thải đen ngòm chảy ra bãi biển cho biết: “Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi xuống biển tắm thì thấy một dòng nước đen, bốc mùi hôi thối từ trên bờ chảy xuống nên cả gia đình kéo nhau lên luôn. Thành phố du lịch thì địa phương phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho hoàn chỉnh, nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây lo lắng cho du khách khi tắm biển”.

Môi trường - Được đầu tư 190 tỷ đồng, nước thải 'đen ngòm' vẫn đổ ra biển Sầm Sơn (Hình 3).

Khi nhìn dòng nước thải này chảy xuống biển, nhiều du khách tắm biển sẽ thấy rùng mình.

Theo người dân địa phương, tình trạng này đã xảy ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của du lịch Sầm Sơn. Trước thực trạng đó, năm 2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định đầu tư gần 190 tỷ đồng, giao UBND TP.Sầm Sơn xây dựng dự án xử lý nước thải sinh hoạt, để chấm dứt tình trạng trên. Tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo và TP.Sầm Sơn quyết tâm đến tháng 5/2018 sẽ không còn tình trạng nước thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối, chưa qua xử lý chảy ra bãi biển.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn cho biết, nước thải sinh hoạt và nước mưa của thành phố hiện đang cùng được xử lý chung một hệ thống. Theo quy luật thì nước sẽ chảy từ Tây sang Đông, những năm trước đây, nước thải sinh hoạt từ các nhà hàng khách sạn đổ thẳng ra biển, hiện tại thì tình trạng trên đã được thành phố khắc phục, xử lý nhưng chưa thể triệt để được.

Môi trường - Được đầu tư 190 tỷ đồng, nước thải 'đen ngòm' vẫn đổ ra biển Sầm Sơn (Hình 4).

Để ngăn dòng nước thải và che mắt du khách, một chiếc cống khác tạm thời bị đắp đất chặn lại.

Cũng theo ông Tuấn, trận mưa trong dịp cơn bão số 3 đã khiến nước thải từ các hồ chứa phía sau tràn qua bờ, chảy ra biển và đây là sự cố bất khả kháng. UBND tỉnh Thanh Hóa đã đầu tư 190 tỷ đồng để TP.Sầm Sơn xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, và dự kiến đến tháng 5/2018 thì chấm dứt tình trạng trên. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch dự án khác nên khu vực đặt trạm bơm nhà máy xử lý nước thải chưa triển khai thi công được, mà đang tìm địa điểm khác phù hợp để xây dựng.

Đà Nẵng bạo tay chi 211 tỷ đồng thu gom nước thải “cứu” bờ biển

Thứ 6, 27/07/2018 | 11:06
TP.Đà Nẵng quyết định xây dựng tuyến cống thu gom nước thải ven biển dọc đường Trường Sa với tổng giá trị hơn 211 tỷ đồng.

Kết luận vụ du khách tố khách sạn ở Sầm Sơn “chặt chém”, hành xử giang hồ

Thứ 5, 12/07/2018 | 22:35
Liên quan đến thông tin, một du khách đăng tải bài viết lên mạng xã hội Facebook tố bị khách sạn Cát Đại Lợi, có địa chỉ tại TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa “chặt chém”, gọi “giang hồ” đến dằn mặt và đuổi ra trong đêm, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố này đã có kết luận cuối cùng.

FLC ‘trình làng’ chuỗi hoạt động du lịch độc đáo Fam Trip ở Sầm Sơn

Thứ 4, 17/05/2017 | 17:46
Fam Trip là chuỗi hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam đặc biệt được FLC Hotels & Resorts phối hợp tổ chức cùng các đơn vị uy tín sẽ diễn ra vào ngày 22/5-24/5 tới đây tại FLC Sầm Sơn.
Cùng tác giả

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng

Truy trách nhiệm tấm biển ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa"

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:59
PCT UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ và xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan tấm bia chỉ dẫn ghi “Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" tại nghè Vẹt.
Cùng chuyên mục

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.

Đồng Nai: Xử lý trường hợp vận chuyển cát trái phép

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Đối tượng điều khiển ghe gỗ chở 15m3 cát, nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát này.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Lập biên bản cơ sở kinh doanh ăn uống xả trực tiếp nước thải ra suối

Thứ 5, 18/04/2024 | 18:01
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, lập biên bản đối với một chủ cơ sở kinh doanh ăn uống ở huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi xả nước thải ra suối.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.