Đuổi 7 học sinh vì xúc phạm giáo viên trên facebook: Sở GD&ĐT Thanh Hoá lên tiếng

Đuổi 7 học sinh vì xúc phạm giáo viên trên facebook: Sở GD&ĐT Thanh Hoá lên tiếng

Phạm Xuân Chinh
Thứ 5, 01/11/2018 | 14:33
0
Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa đã chỉ đạo Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi thu hồi, hủy bỏ quyết định đuổi học 7 học sinh trường này vì đã đăng thông tin xúc phạm giáo viên trên mạng xã hội facebook.

Ngày 1/11, bà Phạm Thị Hằng, Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa cho biết, Sở đã thống nhất chỉ đạo trường THPT Nguyễn Trãi, TP.Thanh Hóa thu hồi, hủy bỏ quyết định kỷ luật đối với 8 học sinh (3 em bị đuổi học một năm, 4 em bị đuổi học 1 tuần và 1 em học sinh bị cảnh cáo trước toàn trường) do xúc phạm giáo viên trên facebook và thông báo cho các em ngày mai đến trường bình thường. 

Theo bà Hằng, sau khi nhận thông tin qua đơn kiến nghị của phụ huynh và báo cáo của trường THPT Nguyễn Trãi về xử lý kỷ luật 8 học sinh lớp 10, Sở này đã cử đoàn công tác về làm việc với trường để nắm bắt sự việc. Sở GD&ĐT nhận thấy, vi phạm của các em chưa đến mức phải kỷ luật đuổi học một năm. Nhà trường đã ban hành kỷ luật quá nặng tay, nóng vội, thiếu cẩn trọng, không mang tính giáo dục.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng chỉ đạo trường THPT Nguyễn Trãi phải làm báo cáo giải trình, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra việc ban hành quyết định kỷ luật với hình thức xử lý không đúng, không hợp tình, hợp lý, khiến phụ huynh và dư luận bức xúc trong những ngày qua.

Giáo dục - Đuổi 7 học sinh vì xúc phạm giáo viên trên facebook: Sở GD&ĐT Thanh Hoá lên tiếng

Trường THPT Nguyễn Trãi quyết định đuổi học 7 học sinh vì xúc phạm giáo viên trên Facebook.

Trước đó, do có hành vi chửi bới, xúc phạm giáo viên trên mạng xã hội facebook, 7 học sinh trường THPT Nguyễn Trãi, ở tỉnh Thanh Hóa đã bị ông Bùi Nguyên Tiến, Hiệu trưởng trường này ký quyết định đuổi học (3 em bị đuổi học 1 năm, 4 em bị đuổi học 1 tuần), còn 1 em bị cảnh cáo trước toàn trường.

Theo báo cáo, vào ngày 1/10, một nữ học sinh lớp 10A5 sử dụng điện thoại trong giờ học bị giáo viên bộ môn thu giữ và giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp là cô Đậu Thị Bích. Chiều cùng ngày, tại phòng trực giám thị của nhà trường, do điện thoại của nữ sinh không bị khóa nên cô Bích thấy trên màn hình điện thoại này hiện cuộc nói chuyện trên nhóm facebook có tên là “Động Cô Bích”.

Cuộc trò chuyện có nội dung nói xấu thầy cô, nhà trường, thậm chí, nhiều em còn có rất nhiều lời lẽ thô tục, thiếu văn hóa. Việc này tiếp diễn vào buổi tối cùng ngày. Nhà trường sau đó đã mời 8 phụ huynh học sinh lớp 10A5 lên trao đổi việc học sinh tham gia mạng xã hội và yêu cầu học sinh viết tường trình.

Đến ngày 13/10, lớp đã tiến hành họp kiểm điểm và xét kỷ luật học sinh. Tham gia buổi này có tập thể lớp 10A5, giáo viên chủ nhiệm, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh và cha mẹ các học sinh vi phạm. Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và quyết định, 3 em học sinh bị đuổi học một năm, 4 em học sinh khác bị đuổi học 1 tuần và 1 em học sinh khác cùng học lớp 10A5 bị cảnh cáo trước toàn trường.

Quốc hội “nóng” chuyện bán dâm 4 lần bị đuổi học

Thứ 4, 31/10/2018 | 22:11
Trong 2 ngày chất vấn, nhiều vấn đề nóng của xã hội đã được ĐBQH đưa đến nghị trường với những chất vấn “nảy lửa” về trách nhiệm người đứng đầu, trong đó có Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ với dự thảo quy định sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học.

7 học sinh ở Thanh Hóa bị đuổi học vì xúc phạm thầy cô trên Facebook

Thứ 4, 31/10/2018 | 15:13
7 học sinh của Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Thanh Hóa) bị đuổi học vì viết những lời lẽ xúc phạm thầy cô giáo trên Facebook.

Cô giáo vào nhà nghỉ với Trưởng phòng Giáo dục: Đại diện sở GD&ĐT nói gì?

Thứ 4, 08/08/2018 | 08:29
Đại diện sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau nhận xét, cô L. đẹp xuất sắc và được nhiều người để ý.
Cùng tác giả

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Vụ truy thu gần 100 tỷ dự án 2 bờ sông Đơ: Trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:00
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện bỏ sót, tính thiếu gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị 2 bên bờ sông Đơ và đã ra quyết định truy thu số tiền này

Truy thu gần 100 tỷ tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ sông Đơ

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:14
Cơ quan chức năng xác định nhiều sai phạm, vi phạm tại dự án Khu đô thị sinh thái 2 bên bờ Đơ và truy thu tiền sử dụng đất phải nộp gần 100 tỷ đồng
Cùng chuyên mục

Hiểu đúng về ngành logistics để tăng cơ hội trúng tuyển đại học

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:46
Ngoài kiến thức kinh tế, các em sinh viên phải có chuyên môn về kỹ thuật, công nghệ mới có thể đáp ứng nhu cầu lao động trong ngành logistics.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Hà Nội giao hơn 15.000 chỉ tiêu lớp 10 chương trình THPT kết hợp học nghề

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình Trung học cơ sở thuộc 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đường lên Điện Biên

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:03
Có thể nói trong chiến dịch Điện Biên Phủ: “56 năm ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơn vắt – Máu trộn bùn non – Gan không núng - Chí không mòn…”

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.