Đường dây xăng giả do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu: Chi 4.200 tỷ mua hoá chất để pha chế

Đường dây xăng giả do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu: Chi 4.200 tỷ mua hoá chất để pha chế

Thứ 6, 19/07/2019 | 14:20
0
Liên quan đến đường dây xăng giả do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu, cơ quan điều tra xác định, đường dây này đã dùng 4.200 tỉ đồng mua dung môi và tạo ra khoảng 350 triệu lít xăng giả. Đặc biệt, nhiều hóa chất độc hại được sử dụng để tạo ra xăng giả.

Chiều 18/7, tại UBND tỉnh Đắk Nông, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Nông về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2019.

Báo Người Lao Động đưa tin, báo cáo của Công an tỉnh Đắk Nông cho thấy, từ nguồn tin báo của người dân, về việc 1 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bán xăng có mùi hôi như thuốc trừ sâu và tiếng nổ của động cơ không bình thường, Công an tỉnh Đắk Nông đã xác lập chuyên án phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu. Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 28 bị can về tội sản xuất và buôn bán xăng giả.

Trong khi lời khai ban đầu, các đối tượng khai bán ra gần 19,5 triệu lít, thu lợi 135 tỉ đồng thì mới đây, báo Tuổi Trẻ đưa tin, cơ quan điều tra cho hay, từ 1/1/2017 đến nay, các đối tượng dùng 4.200 tỉ đồng để mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số octan (toluene, MTBE, NMA, methanol…) và sản xuất ra khoảng 350 triệu lít xăng giả bán ra thị trường. 

Tiêu dùng & Dư luận - Đường dây xăng giả do đại gia Trịnh Sướng cầm đầu: Chi 4.200 tỷ mua hoá chất để pha chế

Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng.

Đáng nói, đại diện Cục Quản lý hóa chất (Bộ Công Thương) cho biết, có rất nhiều hóa chất độc hại được sử dụng để tăng chỉ số octan trong xăng, làm xăng giả. Trong đó, có những chất có thể dùng để sản xuất thuốc diệt cỏ, trừ sâu hoặc tiền chất ma túy. Riêng chất toluene sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp, rất độc hại, dễ gây nổ, tiếp xúc thời gian dài gây tổn hại hệ thần kinh trung ương, gây ung thư…

Theo vị đại diện này, những dung môi dùng pha vào xăng đang được kiểm soát khá chặt chẽ đầu vào. Tuy nhiên, để quản lý chặt hơn đầu ra, cần có sự tham gia của nhiều cơ quan. 

Một lãnh đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết sau khi Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả, hiện ở một số tỉnh, thành tồn kho rất nhiều dung dịch có thể dùng để sản xuất xăng giả. Ban chỉ đạo sẽ làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về vấn đề quản lý các dung môi này. 

Đến nay, cơ quan chức năng đã tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại gồm: hơn 2,1 triệu lít hỗn hợp đã pha chế để tạo thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha, 250.000 lít dung dịch (chưa rõ chủng loại), 138.203 lít dầu DO, 260.000 lít xăng A95...

Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho hay, nếu để các đối tượng pha chế xong rồi mới kiểm tra thì chỉ bị xử lý hành chính về việc xăng kém chất lượng nên buộc phải bắt quả tang quá trình sản xuất. Các đối tượng đã làm xăng giả bán ở nhiều tỉnh, thành với số lượng đặc biệt lớn trong một thời gian dài, thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Bắt nữ kế toán của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng

Chủ nhật, 07/07/2019 | 17:21
Trong quá trình mở rộng vụ án sản xuất, mua bán hàng giả liên quan đến Trịnh Sướng, cảnh sát bắt giữ một nữ kế toán của Công ty TNHH Mỹ Hưng.

An ninh hình sự 24h: “Đại lý tổng” cung cấp gái bán dâm vụ Kiều Đại Dũ vẫn là bí ẩn; Bí mật động trời trong đường dây làm giả xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng...

Thứ 3, 11/06/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: “Đại lý tổng” cung cấp gái bán dâm vụ Kiều Đại Dũ vẫn là bí ẩn; Điều chuyển công tác 5 cán bộ Hải quan La Lay bị tố nhận tiền “bôi trơn” khi làm thủ tục thông quan; Bí mật động trời trong đường dây làm giả xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng...

UBND tỉnh Sóc Trăng nhận lỗi vụ “đại gia” Trịnh Sướng và lý giải về việc kéo dài không phát hiện vi phạm

Thứ 3, 11/06/2019 | 19:19
Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng nhìn nhận trách nhiệm khi địa phương có doanh nghiệp sản xuất xăng giả, đồng thời nhận lỗi trước Chính phủ và người dân.

Xử lý nghiêm vụ đường dây làm xăng dầu giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng

Thứ 3, 11/06/2019 | 18:46
Chiều 11/6, UBND tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp báo thông tin các vấn đề có liên quan đến vụ xăng dầu giả do ông Trịnh Sướng làm chủ.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng tặng 10.000 gói dịch vụ, vé miễn phí và ưu đãi giảm giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:30
Ngày 29/3, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã công bố chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng - Enjoy Danang 2024.

Lễ 30/4 – 1/5: Vé máy bay tăng cao, du lịch lo ngại ế khách

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:20
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vé máy bay khan hiếm, giá đắt đỏ nên các doanh nghiệp du lịch mở bán tour sớm để giữ chỗ và đo lường sức mua.

Đồng Nai: Gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:23
Doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Đồng Nai, mong muốn được các cơ quan ban ngành quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa, vì đang gặp vướng mắc trong thủ tục hành chính.

Tp.HCM: Hóa đơn tiền điện trong tháng 3 của người dân sẽ tăng mạnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:13
Lượng sử dụng điện tăng sẽ dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân TpHCM trong tháng 3 cao hơn các tháng trước, cũng là dự báo cho các tháng tiếp theo.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Tăng tần suất các chuyến bay đến Tân Sơn Nhất dịp lễ 30/4 và hè 2024

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:34
Việc tăng tần suất bay cho các hãng hàng không nhằm đảm bảo và duy trì lực lượng vận tải, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và giai đoạn cao điểm Hè 2024.

Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa trong chương trình One S

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:21
Vừa qua, Vietnam Airlines đã tổ chức sự kiện chính thức ra mắt game tương tác One S, khai mở trạm văn hóa đầu tiên với điểm đến là thủ đô Hà Nội.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.