Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả

Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả "khủng" ở Đồng Nai?

Thứ 3, 18/05/2021 | 19:30
0
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt giam tổng cộng 59 bị can có liên quan đến đường dây xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Phá án từ tin báo của quần chúng nhân dân

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác nắm tình hình và tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh phát hiện một số cây xăng trên địa bàn TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom... có biểu hiện mua bán xăng giả, kém chất lượng.

Từ thông tin trên, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã lần theo dấu vết, theo dõi nhất cử nhất động của một số cây xăng và phát hiện có nhiều đối tượng đã thành lập nhiều công ty vận chuyển, công ty mua bán xăng dầu và liên tục mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước như: TP.HCM, Long An, Cần Thơ…

Để thực hiện hành vi phạm pháp, các đối tượng sử dụng tàu biển có trọng tải lớn trực tiếp nhập xăng từ ngoài phao số 0, dùng các loại dung môi, hóa chất để pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng. Sau đó, các đối tượng chia ra các tàu, xà lan có tải trọng nhỏ để vận chuyển xăng về các kho chứa. Hàng ngày, các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính đến nay, các đối tượng đã cung cấp hơn 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng đến nhiều cây xăng để bán lẻ cho người tiêu dùng.

An ninh - Hình sự - Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả 'khủng' ở Đồng Nai?

Nhận được tin báo từ nhân dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi mua bán xăng giả trái phép 

Đếm 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với các lực lượng của bộ Công an triển khai 14 tổ công tác, huy động trên 500 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu và TP.HCM.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển xăng nhập lậu với số lượng lớn tại ụ nổi trên sông Hậu.

Vào thời điểm vây bắt, nhóm đối tượng tỏ ra vô cùng hung hãn, chống trả quyết liệt nhằm bỏ trốn, xóa dấu vết phạm tội. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã khống chế, bắt giữ toàn bộ đối tượng và thu giữ 2 tàu biển lớn (trọng tải 1,5 ngàn tấn), 5 xà lan (tải trọng từ 400 đến 1 ngàn tấn), 6 xe bồn, gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất tạo màu, trên 100 tỷ đồng tiền mặt, gần 50 cuốn sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách cùng tang vật liên quan.

An ninh - Hình sự - Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả 'khủng' ở Đồng Nai? (Hình 2).

Phan Thanh Hữu tại cơ quan chức năng 

Ngày 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai họp báo công bố kết quả chuyên án 920G, triệt phá đường dây buôn lậu, pha chế gần 2,7 triệu lít xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi) cầm đầu. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 26 người để điều tra về hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả và mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

An ninh - Hình sự - Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả 'khủng' ở Đồng Nai? (Hình 3).

Đối tượng Trần Ngọc Thanh 

Tiếp đó, ngày 10/2, ngày 10/2, Công an tỉnh Đồng Nai công bố đã bắt Trần Ngọc Thanh (46 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Đây là đối tượng được xác định là “vợ bé” của Nguyễn Hữu Tứ - một trong những đối tượng cầm đầu trong chuyên án 920G buôn lậu xăng giả xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.

“Trùm” mua bán hóa đơn giả “lọt lưới”

An ninh - Hình sự - Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả 'khủng' ở Đồng Nai? (Hình 4).

Lê Thanh Trung - "trùm" mua bán hóa đơn giả 

Ngày 18/2, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Trung (38 tuổi, TP.Cần Thơ). Trung được xác định “trùm” mua bán hóa đơn giả để tiêu thụ xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Khám xét tại nhà đối tượng, cơ quan công an thu giữ 27 con dấu của nhiều công ty khác nhau do Lê Thanh Trung thành lập và thuê người khác làm giám đốc công ty… dùng để hợp thức hoá các hoạt động mua bán xăng giả trong đường dây do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Bắt thêm 2 thuyền trưởng Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09

Ngày 5/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Dương Văn Mẫn (sinh năm 1978, có hộ khẩu thường trú tại xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07, cùng Trịnh Xuân Mơ (sinh năm 1984, thường trú ở Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh), là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09. Đây là hai đối tượng đã bỏ trốn trong chuyên án buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

An ninh - Hình sự - Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả 'khủng' ở Đồng Nai? (Hình 5).

Dương Văn Mẫn và Trịnh Xuân Mơ 

Được biết, 2 tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09, mỗi tàu có trọng tải 1.500 tấn được các đối tượng sử dụng vào việc vận chuyển, bơm hút xăng lậu. Sau cuộc đột kích vây bắt đêm 6/2, 2 đối tượng Mơ và Mẫn đã bỏ trốn, sơn sửa lại Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Sau nhiều ngày truy tìm, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và thu giữ 2 tàu trên tại cầu cảng sông Hậu, ấp An Công, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Cán bộ cục Chống buôn lậu nhận hối lộ, tiếp tay cho đường dây xăng giả

Ngày 6/3, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Ngô Văn Thụy (57 tuổi) - cán bộ cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan để điều tra hành vi nhận hối lộ.

An ninh - Hình sự - Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả 'khủng' ở Đồng Nai? (Hình 6).

Ông Ngô Văn Thụy bị bắt vì nhận hối lộ của một số nghi can trong đường dây xăng giả

Ông Ngô Văn Thụy - Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) bị bắt từ giữa tháng 2/2021.

Sau khi các quyết định được phê chuẩn, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thụy ở TP.HCM và thu giữ một số giấy tờ tài liệu liên quan.  

Ông Thụy bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến nhận tiền hối lộ của một số nghi can bị bắt trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. 

Lộ mặt vợ chồng đầu mối phân phối tiêu thụ xăng giả

Ngày 9/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Tú (sinh năm 1966) cùng vợ là Trần Thị Thanh Vân (sinh năm 1968). Vợ chồng Tú có vai trò là đầu mối lớn phân phối xăng giả ra thị trường. Cụ thể, Tú và Vân quản lý điều hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vân Trúc đã mua xăng nhập lậu, xăng giả của Phan Thanh Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (là các đối tượng cầm đầu trong Chuyên án 920G), sau đó phân phối ra thị trường để tiêu thụ.

An ninh - Hình sự - Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả 'khủng' ở Đồng Nai? (Hình 7).

Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân 

Công ty này có trụ sở tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương và đã thành lập thêm 11 chi nhánh khác tại TP.HCM, Bình Dương và còn phân phối cho nhiều cây xăng tại các tỉnh phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và TP.HCM. Trung bình mỗi ngày, hệ thống xăng dầu của vợ chồng Tú đưa ra thị trường tiêu thụ trên 500.000 lít xăng nhập lậu, xăng giả.

Mở rộng điều tra, nhiều giám đốc, tổng giám đốc sa lưới

Ngày 7/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an tỉnh Bình Phước khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm có liên quan đến đường dây buôn lậu, mua bán xăng giả.

An ninh - Hình sự - Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả 'khủng' ở Đồng Nai? (Hình 8).

Khám xét nhà đối tượng Trần Huy Lập 

Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Trần Huy Lập - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm).

Đến ngày 15/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ bộ Công an, Công an tỉnh Long An khám xét Công ty xăng dầu Long An (Petrolimex Long An ) số 10 Trà Quý Bình, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An để điều tra về hành vi buôn lậu.

Ngày 18/5, cơ quan CSĐT tỉnh Đồng Nai tiếp tục bắt giữ bà Nguyễn Thị Như Mỹ - chủ Công ty TNHH Việt Khánh Anh, tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bà Nguyễn Thị Như Mỹ được xác định có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả.

Ngoài bắt giữ bà Nguyễn Thị Như Mỹ, Công an tỉnh Đồng Nai còn tổ chức khám xét nhà riêng của bị can, trạm xăng dầu Trảng Dài, tại khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa của Công ty TNHH Việt Khánh Anh do bà Mỹ làm chủ.

An ninh - Hình sự - Bao nhiêu bị can đã lộ diện trong đường dây xăng giả 'khủng' ở Đồng Nai? (Hình 9).

Trạm xăng dầu thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Như Mỹ 

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 59 bị can có liên quan đến đường dây xăng giả “khủng” do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục, mở rộng điều tra làm rõ.

Han (T/h) 

 

Petrolimex thu hơn 400 tỷ đồng mỗi ngày nhờ bán xăng dầu

Thứ 5, 06/05/2021 | 06:00
Trong quý I/2021, doanh thu bán hàng của Petrolimex đạt 38.269 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, tương đương mỗi ngày tập đoàn này thu về hơn 400 tỷ đồng.

Giá xăng ngày 27/4/2021: Tăng nhẹ 182 đồng/lít

Thứ 3, 27/04/2021 | 17:53
Từ 15h ngày 27/4/2021, giá xăng E5 RON 92 tăng lên 17.988 đồng/lít.

Vụ xăng giả ở Đồng Nai: Bắt Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An

Thứ 5, 15/04/2021 | 14:55
Liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu, cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt giữ đối với Lương Đình Tiến.

Vụ xăng giả ở Đồng Nai: Bắt giam tổng giám đốc, khám xét thêm 9 địa điểm

Thứ 4, 07/04/2021 | 15:00
Cơ quan chức năng đã khám xét thêm 9 địa điểm, bắt giam Trần Huy Lập – Tổng Giám đốc công ty CP nhiên liệu Phúc Lâm vì liên quan đường dây làm xăng giả.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.