Đường Nhuệ: “Tôi không chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Lẫm Quyết, nếu sai, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật”

Đường Nhuệ: “Tôi không chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Lẫm Quyết, nếu sai, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật”

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 11/05/2020 | 15:48
0
Tại phiên tòa phúc thẩm, khi được thẩm phán, chủ tọa phiên tòa hỏi về những vấn đề có liên quan đến việc có hay không chuyện cho “đàn em” đến công ty Lâm Quyết chiếm giữ, xiết tài sản, Đường “Nhuệ” một mực phủ nhận và nói chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình nếu HĐXX chứng minh được.

Đường Nhuệ đối chất tại phiên tòa phúc thẩm vợ chồng Lẫm Quyết chiếm đoạt tài sản

Liên quan đến vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Lẫm Quyết đang được TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm tại hội trường TAND tỉnh Thái Bình, trong phần xét hỏi, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) trả lời HĐXX rằng Đường không nhất trí với cáo buộc đã cho "đàn em" đóng gói các loại văn phòng phẩm, giấy tờ tại công ty Lâm Quyết mang đi.

Hồ sơ điều tra - Đường Nhuệ: “Tôi không chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Lẫm Quyết, nếu sai, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật”

Đường "Nhuệ" đối chất về các khoản vay nợ của vợ chồng Lẫm Quyết ở phòng biệt lập qua hệ thống màn hình kết nối phòng xử án. 

Đại diện VKS hỏi Đường: "khi cho người đến bảo vệ tài sản của công ty Lâm Quyết có được sự đồng ý của ông Lâm không?" Đường ậm ừ hồi lâu rồi trả lời: "Không, chưa liên lạc được". Đại diện VKS hỏi thêm "thế nhà anh mà anh không cho phép ai đến thì anh có cho họ vào nhà không?". Sau câu hỏi này, Đường chỉ nói quanh co "không" và bày tỏ thái độ bực tức. VKS hỏi tiếp "thế nếu người ta vào nhà anh mất cái gì thì anh có quyền nghi hoặc là xác định người ta không?". Đường tiếp tục đáp "Không".

Sau câu trả lời của Đường, VKS giải thích: "Tại tòa anh khẳng định là có mặt tại công ty, nếu mất cái gì rõ ràng anh là người liên đới, chuyện đó là đương nhiên".

Về các khoản nợ liên quan đến vợ chồng Lẫm Quyết, Đường cho biết, không rõ tất cả các khoản đã cho Nguyễn Văn Lẫm và vợ là Phạm Thị Quyết vay nợ, vì các hợp đồng cho vay đều do vợ Đường là Nguyễn Thị Dương làm. Trong số tiền cho Lẫm Quyết vay, Đường nhớ có 1 khoản tiền là của bố mẹ.

Hồ sơ điều tra - Đường Nhuệ: “Tôi không chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Lẫm Quyết, nếu sai, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật” (Hình 2).

Phiên tòa phúc thẩm thu hút được sự chú ý của người dân Thái Bình.

Nguyễn Xuân Đường khai không nhớ rõ ngày đến công ty Lâm Quyết, chỉ nhớ vào 1 buổi chiều khi đang cùng vợ đi uống cafe thì nhận được tin công ty Lâm Quyết có chuyện.

Ngay lập tức Đường “Nhuệ” và con nuôi là Tiến “Trắng” xuống nhà xưởng để xem thực hư như thế nào.  Đến nơi, Đường biết ông bà Lẫm, Quyết đã bỏ trốn, trong xưởng thấy rất nhiều người tập trung cùng vài chiếc tải đang chuẩn bị bốc gỗ.

"Khi thấy mọi người tập trung đông, có cả xe tải nữa nên tôi đã yêu cầu tất cả không được chuyển đồ đạc hay lấy cứ thiết bị gì ra khỏi công ty khi mà không có mặt vợ chồng Lẫm, Quyết", Đường khai.

Đường cũng khẳng định, hôm đó đến xưởng chỉ có ông ta và con nuôi tên là Tiến "Trắng", không hề có đến cả nhóm 5 – 7 người xăm trổ như người ta nói.

Về mục đích xuống nhà xưởng hôm đó, Nguyễn Xuân Đường cho rằng, do vợ chồng Lẫm Quyết vay nợ của rất nhiều người trong đó vay của Đường 1 khoản tiền. Sau khi trốn, có người luôn túc trực để khuân đồ đạc đi nên Đường cùng con có mặt để ngăn không cho ai khác xâm phạm, lấy đồ đi trong thời gian Lẫm Quyết chưa về.

Ngoài ra, trong phần khai báo Đường cũng thừa nhận có đối thoại với ông Lẫm. Đường bảo do vợ chồng ông Lẫm vay của mình khoản tiền 1,7 tỷ đồng cộng với 1 khoản khác là 500 triệu, 1 hợp đồng nữa với bố mẹ Đường là 600 triệu, tổng số gần 3 tỷ.

Trong những lần đối thoại, Đường đã đề nghị ông Lẫm bán công ty để "trừ nợ". Sau khi đề xuất, ông Lẫm có hứa cho giãn lại vài ngày.

Hồ sơ điều tra - Đường Nhuệ: “Tôi không chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Lẫm Quyết, nếu sai, tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật” (Hình 3).

Vợ chồng bị cáo Lẫm Quyết tại phiên xử phúc thẩm.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, ông Lẫm liên tục viện cớ lý do để trốn tránh, gây bức xúc nên có những cuộc đối thoại Đường đã bày tỏ thái độ hơi tục tĩu. Đường còn giải thích thêm, đó chỉ là đề xuất bán công ty chứ không ép vợ chồng ông Lẫm vì không có nhu cầu, đó lại là công ty chuyên về gỗ.

Đề cập đến vấn đề cho ông Lẫm vay với lãi suất như thế nào? Đường cũng cho rằng do vợ làm hợp đồng nên không biết.

Đường còn khẳng định, tất cả các giấy tờ vay nợ của ông Lẫm, vợ chồng Đường đều để hết trong két sắt ở nhà. "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời nói của mình", Đường quả quyết.

Chiều nay, HĐXX đang tiến hành xét hỏi với ông Đỗ Văn Tới, là người có quyền lợi liên quan khi cho vợ chồng Lẫm Quyết vay 900 triệu và cặp vợ chồng này thế chấp tài sản bằng giấy tờ chiêc xe Camry BKS 17K – 9966, đến nay vẫn chưa trả nợ.

Đường Nhuệ” thay đổi diện mạo khi được triệu tập đến phiên phúc thẩm vợ chồng Lẫm Quyết

Thứ 2, 11/05/2020 | 10:17
Trong phiên tòa phúc thẩm vụ án vợ chồng Lẫm Quyết là chủ công ty TNHH chế biến gỗ Lâm Quyết về tội danh Lạm dụng tín dụng chiếm đoạt tài sản, Đường “Nhuệ” đã được TAND cấp cao tại Hà Nội triệu tập với lý do là người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan.

Quá khứ tai tiếng, hành trình "hóa" trùm giang hồ của Đường "Nhuệ"

Thứ 3, 12/05/2020 | 10:57
Xuất phát là một lao động tự do từ Nga trở về, Đường "Nhuệ" đã móc nối với nhiều thành phần bất hảo xây dựng thanh thế và trở thành trùm giang hồ của đất Thái Bình.

[Info] Vụ bí thư xã sát hại cháu họ, dựng hiện trường giả: Bí mật kinh hoàng phía sau âm mưu "thế thân"

Thứ 3, 12/05/2020 | 06:00
Kinh doanh thua lỗ, nợ nần với khoản tiền rất lớn, Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã lên âm mưu chi tiết giết hại cháu họ của mình hòng trục lợi từ việc mua bảo hiểm nhân thọ lên tới 18 tỷ đồng... Phía sau âm mưu "thế thân" ẩn chứa rất nhiều tình tiết rùng mình.

Băng nhóm Đường "Nhuệ" hoạt động tinh vi, vì sao vẫn giao Công an Thái Bình điều tra?

Thứ 3, 05/05/2020 | 21:11
Thứ trưởng bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, Đường "Nhuệ" không ra mặt trong các vụ việc, băng nhóm này hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp, đối phó công an.

Bí thư xã Liên Hà sát hại cháu trục lợi 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm: Ngọt ngào và man trá

Thứ 3, 12/05/2020 | 10:55
Sát hại cháu họ để trốn nợ và trục lợi số tiền bảo hiểm 18 tỷ đồng, bí thư xã Liên Hà khi bị bắt giữ vẫn ru ngủ dư luận rằng mình không có mâu thuẫn, thậm chí “rất thương” nạn nhân.

Khởi tố bí thư xã Liên Hà giết cháu họ để "thế thân", trục lợi tiền bảo hiểm

Thứ 3, 12/05/2020 | 10:36
Liên quan đến vụ thi thể trong chiếc xe bán tải cháy ở ven đường, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người.

An ninh hình sự 24h: Hình ảnh "Đường Nhuệ” trong phiên xử phúc thẩm vợ chồng Lẫm Quyết; Nhiều thông tin sốc vụ bí thư xã giết cháu họ, dựng hiện trường giả

Thứ 2, 11/05/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Xét xử 15 bị can trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình; Hình ảnh "Đường Nhuệ” trong phiên xử phúc thẩm vợ chồng Lẫm Quyết; Nhiều thông tin sốc vụ bí thư xã giết cháu họ, dựng hiện trường giả ở Đắk Nông...

Hé lộ nhiều thông tin sốc vụ bí thư xã giết cháu họ, dựng hiện trường giả ở Đắk Nông

Thứ 2, 11/05/2020 | 12:10
Tại buổi họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ thi thể cháy biến dạng trong xe vào ngày 4/5 tại huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông, nghi phạm được xác định nợ nhiều tỷ đồng nên vạch kế hoạch mua bảo hiểm, giết cháu vợ rồi dựng hiện trường giả nạn nhân là chính mình.

Đường Nhuệ và con nuôi được triệu tập trong phiên xử phúc thẩm vợ chồng chủ công ty Lâm Quyết

Chủ nhật, 10/05/2020 | 21:59
Tòa án nhân dân cấp cao sẽ triệu tập Đường Nhuệ và con nuôi tham gia vụ xét xử phúc thẩm vợ chồng chủ công ty Lâm Quyết, dự kiến diễn ra vào ngày 11/5 với vai trò là nhân chứng.

Những nữ đại ca giang hồ khét tiếng mới nổi: Hành trình từ người buôn cá đến “bà trùm” Loan “cá” (P1)

Chủ nhật, 10/05/2020 | 06:00
Nhắc đến các nữ tội phạm khét tiếng ở nước ta, người ta thường nhớ đến những cái tên Hoài “Giám”, Dung Hà, Dung “bồ”… Và gần đây xuất hiện một loạt những nữ đại ca giang hồ mới nổi, trong đó không thể không kể đến cái tên Loan “cá”.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.