Tuyến đường này từ Cầu Giấy ra cầu Nhật Tân. Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài.
Tuyến đường Vành đai 2 đi từ Cầu Giấy – Bưởi – Võ Chí Công – Nhật Tân được khởi công từ tháng 3/2012, có mặt cắt ngang rộng từ 58-64m, mỗi bên hai làn xe cơ giới, một làn xe buýt, hai làn xe hỗn hợp. Dự án kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài và các trục đường phía Tây Bắc nhằm giảm tải áp lực giao thông trên tuyến đường từ cầu Thăng Long – Nội Bài hiện nay.
Chính thức thông xe tuyến đường vành đai 2.
Trao đổi với báo chí, ông Vũ Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và phát triển giao thông đô thị Hà Nội (đại diện chủ đầu tư) cho biết, đến nay đơn vị này đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc của tuyến đường này. Sau khi thông xe, đơn vị này sẽ tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại của tuyến đường.
Sau khi thông xe, các phương tiện lưu thông theo hướng đi thẳng từ đường Võ Chí Công đến Cầu Giấy và ngược lại đi trên tuyến đường chính Vành đai 2.
Phương tiện từ Hoàng Quốc Việt đi Võ Chí Công đi theo hướng Hoàng Quốc Việt – đường bờ trái sông Tô Lịch – gầm cầu Đội Cấn – đường Bưởi cũ – tuyến đường chính Vành đai 2 – Võ Chí Công.
Phương tiện từ Hoàng Quốc Việt đi Hoàng Hoa Thám đi theo hướng Hoàng Quốc Việt – vòng xuyến nút giao Bưởi – đường nhánh Vành đai 2 – Hoàng Hoa Thám. Phương tiện từ Cầu Giấy đi Hoàng Hoa Thám đi theo hướng Cầu Giấy – tuyến chính Vành đai 2 – tuyến nhánh Vành đai 2 (gần ngõ 462 đường Bưởi) – Hoàng Hoa Thám.
Tuyến chính Vành đai 2 dành riêng cho xe máy, ô tô có chiều cao tĩnh không <4,25m, các phương tiện khác không được phép hoạt động.
Theo đánh giá của lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, sau khi dự án đường vành đai 2, đoạn Nhật Tân - Cầu Giấy hoàn thành, cùng với dự