"Tôi có cảm tình với Phương nhưng cũng có nhiều trăn trở vì từng đổ vỡ, có con trai riêng và lại là người nổi tiếng. Cuộc sống của chúng tôi quá khác nhau. Tuy nhiên, Phương không ngại những điều đó. Cô ấy làm cho tôi cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm lại sau bao nhiêu giông bão".

Thành công từ sự nỗ lực

Lam Trường tên thật là Tiêu Lam Trường (sinh ngày 14 tháng 10 năm 1974) Anh là con út trong một gia đình người Việt gốc Hoa (Triều Châu). Từ nhỏ Lam Trường đã yêu thích ca hát và có năng khiếu trong lĩnh vực âm nhạc. Dù gặp phải sự ngăn cấm của bố khi theo đuổi nghề ca hát nhưng với đam mê và khả năng của mình Lam Trường đã thuyết phục được ông.

Vừa học ở trường với thầy Hoàng Tín, anh vừa đi hát ở các nhà hàng quận 5, chuyên hát lại các ca khúc của Tứ Đại Thiên Vương (Hồng Kông). Sau đó, anh tham gia phong trào văn nghệ của lực lượng Thanh niên xung phong do nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung phụ trách.

Bài hát Tình Thôi Xót Xa - Lam Trường

Tháng 10/1995, Lam Trường đạt giải nhì cuộc thi "Thập đại tinh tú", một cuộc thi hát của cộng đồng người Hoa tại TPHCM. Từ thành công này, Lam Trường được mời hát ở nhiều nhà hàng lớn như Queen Bee, Volvo, Rex, Phương Đông và được Trung tâm Kim Lợi mời cộng tác. Lam Trường bắt đầu được các trung tâm băng đĩa biết đến và mời ghi âm, biểu diễn sau khi góp mặt trong băng video "Tình đã bay xa" của Trung tâm Kim Lợi với hai ca khúc "Tiếng sáo phiêu bồng" và "Vòng tay người yêu".

Lam Trường

Năm 1997, ngoài album riêng đầu tay "Baby I love you", Lam Trường còn gây ấn tượng ở nhiều ca khúc quốc tế khác. Nhưng phải đến khi Lam Trường thể hiện ca khúc "Tình thôi xót xa" của nhạc sĩ Bảo Chấn, anh mới thực sự khẳng định được vị trí của mình trong làng nhạc trẻ Việt Nam.

Cũng trong năm 1997, sự ra đời của chương trình bình chọn những bài hát được yêu thích nhất trên sóng phát thanh Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM - Làn Sóng Xanh, đã góp phần không nhỏ tạo dựng tên tuổi Lam Trường và đưa anh đến với rộng rãi công chúng qua các ca khúc: "Tình thôi xót xa" (Bảo Chấn), "Mưa phi trường" (Việt Anh), "Gót hồng" (Bảo Phúc), .v.v.

Năm 1998, Lam Trường ra mắt album nhạc Việt đầu tiên, "Tình thôi xót xa" được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt và được mời biểu diễn tại Hà Nội lần đầu tiên, trong chương trình Gala 98. Sau một số album riêng gồm tuyển nhạc Hoa hoặc nhạc Việt và rất nhiều album ghi âm lẻ do các hãng băng đĩa thực hiện, từ năm 1999, Lam Trường cùng với anh trai Tiêu Lộc đã trực tiếp biên tập và sản xuất album riêng với sự hỗ trợ của Viết Tân Studio.

Năm 2000, với thành công của live show đầu tiên Lời trái tim muốn nói và album Chút tình thơ ngây, Lam Trường bước sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp ca hát của mình, chuyên nghiệp hơn về mọi mặt: giọng hát, phong cách biểu diễn, sản xuất băng đĩa.

Lam Trường tiếp tục là ca sĩ được yêu thích trong bảng bình chọn của nhiều báo, đài và thường xuyên xuất hiện trong những chương trình ca nhạc lớn như Duyên dáng Việt Nam, Gala, Một thoáng Sài Gòn, Nhịp cầu âm nhạc (HTV), Quà tặng âm nhạc (VTV3)... và là gương mặt không thể thiếu trong hầu hết những chương trình Ca nhạc - Thời trang quy mô.

Năm 2002, Lam Trường thực hiện live show thứ hai "Cho bạn cho tôi" và phát hành album single cùng tên "Cho bạn cho tôi" cũng chính là một sáng tác mới của anh sau sáng tác đầu tay "Có một ngày" phát hành năm 2001.

Tháng 9/2002, Lam Trường sang Nhật biểu diễn theo lời mời của Đài Truyền hình NHK ngay sau khi nhận giải thưởng Làn Sóng Xanh của Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM. Đây là lần thứ 5 Lam Trường nhận giải thưởng này và khẳng định vị trí người dẫn đầu trong danh sách 10 ca sĩ được yêu thích nhất suốt 5 năm qua.

Năm 2003, ra tiếp album "Đêm lạnh", "Dù ta không còn yêu"..

Ngày 10/01/2004, sau nhiều lời đồn đoán của các fan, Lam Trường đã chính thức kết hôn với cô gái Việt Kiều - Ngô Việt Ý An (sinh năm 1978). Hôn lễ đã diễn ra vui vẻ trong niềm hạnh phúc của 2 người và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè và fans.

Lam Trường

Đến năm 2011, hai người chia tay, Ý An giữ quyền chăm sóc cậu bé Kiến Văn. Năm 2014, Lam Trường tái hôn cùng Yến Phương – cô gái xinh đẹp kém anh đến 17 tuổi. Từ ngày Yến Phương bước vào cuộc đời Lam Trường, anh thừa nhận mọi thứ đã đổi khác.

Lam Trường luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, để hạnh phúc luôn tròn đầy, người đàn ông phải đứng trước đầu sóng ngọn gió. Một lần hôn nhân tan vỡ khiến anh có cảm giác lo sợ. Và chính sự lo sợ này khiến Lam Trường thay đổi suy nghĩ.

Mối tình định mệnh

Lam Trường kể anh với bà xã Yến Phương là mối lương duyên trời định. Chừng 22 năm trước, khi Yến Phương còn là cô bé 5 tuổi, Lam Trường từng bồng bế cô trên tay. Ấy là lúc Lam Trường đến khu vui chơi giải trí Đầm Sen biểu diễn, Yến Phương cũng được bố mẹ đưa đi xem ca nhạc. Thấy cô bé xinh xắn, đáng yêu, “chú” Trường chẳng ngại ngần bế trên tay. Rồi khi Yến Phương 23 tuổi, Lam Trường cưới cô làm vợ.

Mãi Mãi - Lam Trường

“Bây giờ thì tôi bồng bế Phương suốt cả cuộc đời. Hồi ấy, lúc sắp làm đám cưới, Phương cho tôi xem bức ảnh chụp cảnh tôi bế cô ấy. Giống như duyên tiền định, chẳng thể ngờ đi một vòng trái đất, cuối cùng lại về bên nhau thế này”.

Thời điểm Yến Phương mới bước vào cuộc đời Lam Trường là giai đoạn anh chơi vơi, hụt hẫng nhất. Lam Trường từng ngại cuộc sống đầy rẫy thị phi showbiz của mình sẽ làm cho Yến Phương ngại ngần không dám bước tới. Lam Trường càng lo lắng hơn khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Anh là người từng đi qua đổ vỡ, còn Yến Phương lúc ấy chỉ mới bước vào đời.

Lam trường

Nhưng kỳ lạ làm sao, cô gái trẻ kia cứ lao vào tình yêu như con thiêu thân. Yến Phương không sợ điều tiếng đào hoa bủa vây lấy Lam Trường. Cô thậm chí còn thuyết phục bố mẹ cho phép được yêu anh. Chính sự cương quyết, dũng cảm ấy đã làm Lam Trường xúc động. Anh bỏ lại sau lưng nỗi đau về ngày tháng xưa cũ, nắm lấy tay cô bước tiếp chặng đường hôn nhân.

“Nhưng đến ngày cưới, Phương lại rụt rè. Tôi không trách Phương, ai đứng trước quyết định quan trọng của cuộc đời đều có cảm giác lo âu cả. Và người tiếp thêm động lực cho Phương kết hôn chính là mẹ cô ấy. Năm xưa, Phương thuyết phục mẹ cho phép yêu tôi, đến ngày làm lễ cưới, mẹ lại khuyên Phương tin tưởng vào người đàn ông mà cô ấy đã chọn. Gia đình Phương không quan tâm đến quá khứ hay công việc ca sĩ luôn có đầy ắp khán giả nữ vây quanh của tôi. Họ ủng hộ vì hiểu rằng chúng tôi thực sự yêu và cần có nhau”.

Hồi trẻ, Lam Trường thừa nhận, anh rất đào hoa. Ngoại hình điển trai, lại ăn nói khéo léo, Lam Trường từng khiến hàng ngàn cô gái “chết mê chết mệt” mình. Sống trong showbiz, lại thường xuyên biểu diễn ở những nơi sang trọng, trước mặt các quý cô, quý bà xinh đẹp, giàu có, chuyện Lam Trường bị gạ gẫm, đặt yêu cầu khiếm nhã xảy ra quá thường xuyên.

“Khán giả yêu mến mình là điều tôi phải vui mừng chứ, nhưng không phải ai cũng phân biệt được ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả. Có những điều nhạy cảm, những quy tắc ẩn sâu trong showbiz mà người ca hát như mình phải nương theo mà sống. Tôi không thể đẩy khán giả của mình ra được. Tôi là đàn ông, lại là người của công chúng, khi họ vồ vào tấn công, chỉ có thể nhẹ nhàng cư xử”.

Lam trường

Hồi năm 2016, trong lúc hát ca khúc “Nhớ em” tại một phòng trà, Lam Trường từng gây bất ngờ vì màn đóng giả cảnh tình tứ cùng Hoa hậu biển Vân Anh. Màn tình tứ này, hẳn nhiên không làm cho bà xã Yến Phương vui lòng. Nhìn cảnh khán giả nữ xinh đẹp cứ lao đến ôm ấp chồng mình, chẳng có người vợ nào dễ dàng chấp nhận cả.

Biết chồng mình hay phải đối mặt với những tình huống khó xử, nhạy cảm như thế, Yến Phương xin Lam Trường được ở nhà, không đến nơi anh biểu diễn để động viên tinh thần. “Phương bảo cô ấy không muốn nhìn thấy cảnh fan nữ vây lấy tôi. Thà cô ấy ở nhà, chứ nhất quyết không muốn chồng đứng cạnh cô gái khác. Phương là người hiểu chuyện, tuy chỉ mới 27 tuổi, nhưng Phương sâu sắc đến mức tôi phải sợ. Cô ấy không mắng nhiếc, không trách móc, chỉ lặng lẽ ở nhà. Cô ấy chấp nhận đứng phía sau, để chồng mình làm tốt vai trò người ca sĩ”.

“Chính vì sự hy sinh và chịu đựng ấy mà tôi thương Phương nhiều hơn. Tôi thả thính rất giỏi, nếu tôi thả thính, chắc chắn sẽ dính, không cô gái nào thoát được cả. Làm giám khảo The Voice, để chiêu mộ thí sinh, tôi dư sức thả thính, hứa hẹn ngọt ngào. Nhưng tôi không làm thế được, chẳng lẽ có vợ con rồi mà thấy cô gái nào xinh xắn cũng nói lời đường mật? Tôi chọn cho mình cách lùi một bước để giữ vững hạnh phúc gia đình”.

gia đình lam trường

4 năm sau ngày kết hôn với Yến Phương, Lam Trường vẫn di chuyển liên tục từ Mỹ về Việt Nam để làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha. Bởi lẽ, Lam Trường chủ yếu hoạt động tại Việt Nam còn bà xã Yến Phương thì làm việc ở Mỹ.

Nhiều lúc, Lam Trường chạnh lòng vì bỏ lỡ những khoảnh khắc đầm ấm, sum vầy bên vợ con. Với anh, cuộc sống xa cách nửa vòng trái đất thế này là một sự đánh đổi cho đam mê ca hát của mình. “Tôi từng nói với Phương rằng khi con gái bập bẹ nói tiếng đầu tiên, chắc chắn tôi sẽ ở cạnh để chứng kiến. Thế nhưng công việc bận rộn cuốn đi, con gái thốt lên từ đầu tiên rồi mà tôi chẳng thể gần bên. Tôi có lỗi với vợ con nhiều. Nhưng vì cuộc sống, vì lo kinh tế cho gia đình, tôi vẫn phải lao ra đời làm việc”.

Một người vợ trẻ, sống trong ngôi nhà lớn với cô con gái bé bỏng, ắt hẳn nhiều lần Yến Phương rơi nước mắt vì nhớ chồng. Điều này, Lam Trường biết chứ! Nó khiến anh trăn trở, canh cánh trong lòng không yên. “Tôi luôn hiểu là Phương buồn và cố chịu đựng, Phương không nói cho tôi biết vì cô ấy mạnh mẽ, nhưng Phương không muốn cuộc sống như thế này đâu”.

lam trường

“Vì muốn bù đắp cho bà xã trong tháng ngày xa cách, mỗi lần từ Việt Nam sang Mỹ, tôi làm mọi cách để rủ rê, đưa vợ đi chơi. Cô ấy còn rất trẻ, cả quãng đời phía trước, vì yêu và cưới tôi, Phương đã chịu nhiều điều tiếng, thiệt thòi rồi. Bây giờ sống vì vợ con, tôi giấu bớt cái tôi, chiều chuộng cô ấy hơn cũng chẳng có gì sai cả. Tôi dự tính, một ngày gần nhất sẽ đưa vợ con về Việt Nam sống để gia đình đoàn tụ”.

Ở thời điểm hiện tại, Lam Trường thừa nhận mối quan hệ giữa anh với vợ cũ đã tốt hơn trước. Lam Trường vẫn thăm và làm tròn trách nhiệm với con trai đầu lòng – bé Kiến Văn. Về phía Yến Phương, Lam Trường cảm kích cô bởi sự hiểu biết và đồng cảm, sẻ chia. Phương không bao giờ oán trách Lam Trường chuyện anh có con riêng. Ngược lại, cô là cầu nối, là điểm tựa để anh có thể chăm lo tốt cho cậu con trai cả.

Riêng chỉ có một điều Lam Trường trăn trở ấy là vẫn còn quá nhiều những lời chua chát dành cho Yến Phương. Thỉnh thoảng, khi có chuyện gì liên quan đến quá khứ, trang facebook cá nhân của Yến Phương và Lam Trường lại bị “dội bom” bởi hàng loạt bình luận khiếm nhã. Đã có lúc, Lam Trường muốn vợ mình tránh xa truyền thông, mạng xã hội vì cuộc sống của hai người bị quấy nhiễu quá nhiều. Nam ca sĩ thậm chí còn từ chối nhắc đến hôn nhân hiện tại chỉ với mong muốn vợ con có chuỗi ngày tháng yên bình.

Nhưng đi qua những sóng gió cuộc đời, Lam Trường hiểu không thể trốn tránh mãi. Cuộc đời của mình là do mình quyết định. Lời lẽ cay nghiệt ngoài kia mãi chỉ lời miệng lưỡi thế gian, không làm cho mình hạnh phúc hay đau khổ hơn được. Và khi Lam Trường vẫn loay hoay, chưa biết nên đáp trả thế nào để không ai bị tổn thương, chính Yến Phương lại là người lên tiếng trước. Cô gái 27 tuổi này khẳng khái bảo vệ gia đình, khiến nam ca sĩ ngưỡng mộ, tự hào vì đã cưới được cô vợ mạnh mẽ, thẳng thắn đến thế.

5 năm hôn nhân đã trôi qua, đi qua thử thách cũng không hề ít! Còn thương nhau, muốn bảo vệ nhau đến nhường này, với Lam Trường ấy đã là một điều quý giá mà tiền bạc hay hào quang sân khấu không thể nào cho anh được.

gia đình lam trường