Euro 2016: Pháp khởi động ứng dụng điện thoại cảnh báo khủng bố

Euro 2016: Pháp khởi động ứng dụng điện thoại cảnh báo khủng bố

Thứ 4, 08/06/2016 | 20:31
0
Guardian đưa tin, chính phủ Pháp đã cho khởi động hệ thống cảnh báo gửi trực tiếp về điện thoại người dùng trong trường hợp xảy ra tấn công khủng bố.

Ứng dụng điện thoại thông minh này được thiết kế trực tiếp gửi thông báo đến điện thoại người dân trong trường hợp xảy ra vụ đánh bom, bắn súng hoặc các trường hợp khẩn cấp khác. Sau đó, ứng dụng này sẽ mô tả ngắn gọn những gì đang diễn ra và tư vấn cách ứng phó với tình huống này.

Chỉ còn hai ngày nữa là diễn ra giải bóng đá lớn nhất châu lục Euro 2016, hiện nay Pháp đang bố trí lực lượng an ninh và quân sự ở mức cao nhất. Bộ Nội vụ Pháp công bố ứng dụng có tên là Saip (thông tin cho người dân), phần mềm này được nghiên cứu ngay sau khi Pháp hứng chịu vụ tấn công liên hoàn hồi tháng 10 năm ngoái khiến hơn 130 người thiệt mạng.

Công nghệ - Euro 2016: Pháp khởi động ứng dụng điện thoại cảnh báo khủng bố

Ứng dụng điện thoại cảnh báo khủng bố

Theo thông tin từ chính phủ Pháp, phần mềm được khởi động có cả tiếng Anh và tiếng Pháp, các máy điện thoại sẽ nhận được cảnh báo nếu vụ tấn công gần người sử dụng. Trong trường hợp có đánh bom khủng bố xảy ra, màn hình điện thoại thông minh sẽ biến màu đỏ xẫm và hiển thị chữ Cảnh báo, một mô tả ngắn gọn những gì đang diễn ra và tư vấn cách ứng phó,

Tờ Leberation cũng nhấn mạnh, mặc dù màn hình chuyển sang màu đỏ, không có âm thanh hoặc rung để bất cứ ai ở gần những kẻ tấn công cũng không bị đặt vào tình trạng nguy hiểm bởi điện thoại của họ phát ra tín hiệu.

Sau đó người dùng sẽ nhấp chuột vào một nút thông tin để tìm ra vị trí cảnh sát đang hoạt động, để biết mình phải làm gì. Ứng dụng này cũng có liên kết với các mạng xã hội như Facebook, Twitter để cảnh báo được chia sẻ.

Hiện nay, ứng dụng chủ yếu được sử dụng để đưa ra cảnh báo về khủng bố, nhưng sắp tới các quan chức có kế hoạch sẽ nâng cấp phần mềm để nó có thể thông báo về những nguy hiểm như: tai nạn công nghiệp, lũ lụt, các tình trạng khẩn cấp khác.

Bộ trưởng bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve phát biểu với truyền thông: “Sau vụ tấn côn

Cùng chuyên mục

Cận cảnh xế cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới về Đông Nam Á

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:54
Xế nổ cổ điển 2024 Kawasaki Meguro S1 mới trình làng tại Đông Nam Á đẹp long lanh, cuốn hút dân chơi xe tại đây.

Xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng đột phá trong 2 tháng đầu năm

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:41
Trong 2 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu cua ghẹ sống của Việt Nam tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Startup xe điện GAC AION đặt mục tiêu sẽ bán 4,7 triệu xe vào năm 2030

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:52
Sau những thành công tại Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia, hãng xe điện GAC AION đặt kỳ vọng lớn vào doanh số trong tương lai nhờ tốc độ tăng trưởng kép hàng năm.

Honda tung xe ga mới Giorno+ giá 46 triệu đồng cho giới trẻ

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:53
Honda Giorno+ mới kết hợp với Donald Duck đem lại một diện mạo siêu hấp dẫn cho những nam thanh nữ tú trẻ tuổi.

Dịch vụ nhận hàng hộ shipper: Kiếm vài nghìn/đơn, ở Việt Nam chưa có

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:44
Công việc này không yêu cầu bằng cấp hay tốn nhiều sức lực mà cũng có thể giúp bạn kiếm khoảng vài triệu đồng/tháng.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Xuất khẩu cao su sang Hàn Quốc tăng mạnh 2 tháng đầu năm

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 8,2 nghìn tấn, trị giá 12,77 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2023.