Eurowindow nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Eurowindow nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Thứ 5, 18/07/2013 | 14:46
0
Sáng 18/7/2013, tại Hội nghị biểu dương Doanh nghiệp – Doanh nhân tiêu biểu và “sáng kiến, sáng tạo” Thủ đô năm 2013, Eurowindow đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã vinh danh 100 Doanh nghiệp – Doanh nhân tiêu biểu và 102 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước được tôn vinh. Eurowindow vinh dự là một trong 5 doanh nghiệp được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Công ty Eurowindow được ghi nhận là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012.

Eurowindow là doanh nghiệp đứng đầu trong cả nước về các sản phẩm cửa sổ, cửa đi uPVC, cửa nhôm và vách nhôm kính lớn, đồng thời đây cũng là sản phẩm chủ lực của thành phố Hà Nội. Trong những năm qua, Công ty Eurowindow luôn có tốc độ tăng trưởng ổn định, doanh thu năm 2012 đạt 1.685 tỷ đồng, nộp ngân sách 132,5 tỷ đồng; tạo công ăn việc làm thường xuyên cho trên 3.500 cán bộ công nhân viên. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang có sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, việc  Eurowindow vẫn giữ được mức tăng trưởng ấn tượng như trên cho thấy sự tin tưởng của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm và thương hiệu này.

Tiêu dùng & Dư luận - Eurowindow nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủTổng giám đốc Eurowindow nhận bằng khen

Về cá nhân, hội nghị cũng đã vinh danh tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Hồng là doanh nhân tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Trao đổi với PV nhân sự kiện đặc biệt này, ông Nguyễn Cảnh Hồng chia sẻ: “Năm 2012 vừa qua, Eurowindow được nhận cờ thi đua của TP. Hà Nội và năm nay Công ty chúng tôi tiếp tục được nhận cờ thi đua của Chính phủ trao tặng. Đây là một vinh dự lớn dành cho toàn thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Eurowindow cũng như cá nhân tôi. Đồng thời, sự ghi nhận này cũng đặt lên vai chúng tôi trách nhiệm cao hơn đối trước cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trong hơn 10 năm qua, Eurowindowluôn mang đến cho thị trường trong nước những sản phẩm có chất lượng tốt, chống ồn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường; đồng thời làm thay đổi thói quen sử dụng cửa của người tiêu dùng trong nước, góp phần thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị Việt Nam. Việc luôn đạt được những kết quả khả quan trước tình hình kinh tế khó khăn, đặc biệt là trong những năm vừa qua đã cho thấy sự tin tưởng, gắn bó của người tiêu dùng đối với thương hiệu Eurowindow. Trong thời gian tới Eurowindow sẽ không ngừng cải tiến về công nghệ, chú trọng ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới đưa tới người tiêu dùng những sản phẩm mới với những tính năng ưu việt. Eurowindow sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, không chỉ để giữ vững những thành tích đã đạt được mà còn nhằm phục vụ tốt hơn nữa người tiêu dùng trong nước".

Hội nghị biểu dương Doanh nghiệp – Doanh nhân tiêu biểu và sáng kiến sáng tạo thủ đô là hoạt động thường niên của thành phố Hà Nội nhằm nâng cao hơn nữa ý thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thi đua trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và phong trào “Sáng kiến, sáng tạo thủ đô” đối với việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Vì thế việc Eurowindow được vinh danh tại hội nghị được coi là một sự ghi nhận xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng sáng tạo của doanh nghiệp này trong suốt thời gian qua.

P.V

'Running Man’ có phải là chiêu PR của doanh nghiệp?

Thứ 5, 18/07/2013 | 15:40
Trước câu hỏi của không ít độc giả bày tỏ sự băn khoăn: Chàng trai “running man” có phải chiêu trò PR để được nổi tiếng? hay do một công ty nào đó bỏ tiền ra thuê để đánh bóng thương hiệu hay không?

Những vụ sai phạm nghìn tỷ của nhà băng Việt

Thứ 2, 10/06/2013 | 10:35
Điểm chung của những vụ sai phạm của bầu Kiên tại ACB hay mới đây nhất là vụ chiếm đoạt tiền ở Đắk Nông đều là gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.

Những sản phẩm 'bình dân' được làm bằng vàng

Thứ 7, 23/03/2013 | 10:35
Không chỉ dùng làm đồ trang sức, vàng còn được sử dụng để đúc bồn cầu và may áo lót.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.