BOT Cai Lậy "thất thủ" trước "chiến thuật 100 đồng"
Sau 3 tháng phải "xả trạm" và vừa hoạt động trở lại, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) tiếp tục "thất thủ". Lần này, các tài xế đã áp dụng “chiến thuật 100 đồng”.
Sau 3 tháng dừng thu phí, vào ngày đầu tiên thu trở lại, trạm thu phí BOT Cai Lậy - Tiền Giang đã “thất thủ” vì tờ tiền 100 đồng. Theo khảo sát, phí đổi tiền 100 đồng tăng chóng mặt.
Chủ đầu tư BOT Cai Lậy chấp nhận giảm phí, chấp nhận thu tiền lẻ, chấp nhận thối tiền 100 đồng... nhưng hình như họ vẫn quên một kết quả hiển nhiên: Trạm BOT Cai Lậy phải trở về đúng vị trí của nó!
"Mối quan hệ pháp luật trong việc mua vé qua trạm BOT là giao dịch dân sự, chỉ khi có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cơ quan Nhà nước mới có thẩm quyền can thiệp theo luật định”.
Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Nhật khẳng định không thể để tình trạng ách tắc ở trạm BOT Cai Lậy kéo dài, có đối tượng quá khích bỏ xe, tắt máy để đấy nhằm gây ách tắc.
Bộ GTVT đang tích cực phối hợp với bộ Công an, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức việc thu phí tại trạm để hoàn vốn cho dự án, có biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Sau khi trạm BOT Cai Lậy "thất thủ", không có tiền 100 đồng để trả lại cho tài xế, Ngân hàng Nhà nước khẳng định tiền 100 đồng vẫn được cung ứng đầy đủ.
Chuyên gia giao thông chia sẻ, để giải quyết gốc rễ vấn đề tại trạm BOT Cai Lậy, bộ GTVT, nhà đầu tư và người dân phải ngồi trực tiếp đối thoại với nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất.