Gian lận chấm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang

Gian lận chấm thi THPT Quốc gia tại Hà Giang

Điểm thi cao bất thường tại Hà giang là sự kiện giáo dục nóng đang được dư luận quan tâm nhất hiện nay
Bộ Công an: “Không có lý do gì không mở rộng vụ án gian lận thi cử”

Bộ Công an: “Không có lý do gì không mở rộng vụ án gian lận thi cử”

Thứ 2, 02/12/2019 | 16:20
Trả lời tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 2/12, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng bộ Công an khẳng định, Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án gian lận thi cử xảy ra ở các địa phương.
Cựu PGĐ sở GD&ĐT Triệu Thị Chính kháng cáo với lý do

Cựu PGĐ sở GD&ĐT Triệu Thị Chính kháng cáo với lý do "tôi không có tội, tôi bị oan"

Thứ 4, 06/11/2019 | 20:39
Liên quan tới vụ gian lận điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, bị cáo Triệu Thị Chính - cựu Phó Giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang vừa có đơn kháng cáo toàn bộ bản án liên quan tới bị cáo.
Tuyên án gian lận thi cử Hà Giang: Chủ mưu nâng điểm lĩnh án 8 năm tù, kiến nghị giữ bài thi năm 2017 để điều tra

Tuyên án gian lận thi cử Hà Giang: Chủ mưu nâng điểm lĩnh án 8 năm tù, kiến nghị giữ bài thi năm 2017 để điều tra

Thứ 6, 25/10/2019 | 10:08
HĐXX xác định Nguyễn Thanh Hoài là chủ mưu trong vụ nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018 ở Hà Giang và tuyên phạt bị cáo 8 năm.
Nam Định: Bắt tạm giam 2 cán bộ sở Tư pháp vì rút tiền tỷ các phiên đấu giá cho vay lãi

Nam Định: Bắt tạm giam 2 cán bộ sở Tư pháp vì rút tiền tỷ các phiên đấu giá cho vay lãi

Thứ 4, 23/10/2019 | 11:11
Công an TP. Nam Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 cán bộ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản của sở Tư pháp Nam Định do lấy tiền đặt cọc của người tham gia các phiên đấu giá cho vay lấy lãi.
Được nói lời sau cùng, chủ mưu Nguyễn Thanh Hoài xin copy lại gia phả, đề thi cho con xem

Được nói lời sau cùng, chủ mưu Nguyễn Thanh Hoài xin copy lại gia phả, đề thi cho con xem

Thứ 6, 18/10/2019 | 17:16
Phiên toà xét xử gian lận điểm thi tại Hà Giang kết thúc phần tranh luận, HĐXX cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án và sẽ tuyên án lúc 8h ngày 25/10. Các bị cáo đều nhận thức lỗi lầm, mong được giảm nhẹ tội, sớm có cơ hội làm lại từ đầu.
Cựu PGĐ sở GD&ĐT khóc lóc, kêu oan tại toà, nói “mang tiếng là em ông Triệu Tài Vinh”

Cựu PGĐ sở GD&ĐT khóc lóc, kêu oan tại toà, nói “mang tiếng là em ông Triệu Tài Vinh”

Thứ 6, 18/10/2019 | 10:52
Khi được HĐXX cho phép tự bào chữa, bị cáo Triệu Thị Chính - cựu PGĐ sở GD&ĐT Hà Giang khóc nức nở và bày tỏ niềm tin vào công lý.

"Nhờ xem điểm" mất 1 tỷ để cảm ơn: Ma lực đồng tiền

Thứ 6, 18/10/2019 | 10:33
Theo dõi phiên tòa xét xử vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, nghe lời khai của các bị cáo, nhân chứng là thấy nực cười. Phục nhất là sự hào phóng đến khó tin khi người nhà thí sinh còn "cảm ơn" cán bộ 300 triệu tới cả tỷ đồng sau khi "nhờ xem điểm".
Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Nóng việc tiếp tục kiến nghị điều tra lại kỳ thi năm 2017

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Nóng việc tiếp tục kiến nghị điều tra lại kỳ thi năm 2017

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:56
Sáng 18/10, phiên toà xét xử vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang bước sang ngày thứ 5, Luật sư Hoàng Văn Hướng (bào chữa cho bị cáo Triệu Thị Chính, cựu PGĐ sở GD&ĐT Hà Giang) đã đưa ra những kiến nghị liên quan đến vụ việc.
Ngày thứ 4 xét xử gian lận thi cử tại Hà Giang: Kết thúc phần xét hỏi, VKS luận tội bị cáo cao nhất 9 năm tù

Ngày thứ 4 xét xử gian lận thi cử tại Hà Giang: Kết thúc phần xét hỏi, VKS luận tội bị cáo cao nhất 9 năm tù

Thứ 5, 17/10/2019 | 19:30
Sau 4 ngày xét xử vụ án gian lận điểm thi xảy ra trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang, ngày 17/10, HĐXX kết thúc phần xét hỏi các nhân chứng, đại diện VKSND quan điểm luận tội và đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo.
Xét xử gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bị cáo là chủ mưu bị đề nghị cao nhất 9 năm tù

Xét xử gian lận điểm thi ở Hà Giang: Bị cáo là chủ mưu bị đề nghị cao nhất 9 năm tù

Thứ 5, 17/10/2019 | 16:16
Chiều 17/10, sau 4 ngày xét hỏi, đại diện VKSND tỉnh Hà Giang nêu quan điểm luận tội 5 bị cáo vụ sửa điểm thi THPT quốc gia 2018 ở địa phương này. Theo bản luận tội, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài là người chủ mưu, khởi xướng, chỉ đạo Vũ Trọng Lương nâng điểm cho các thí sinh, do đó phải nhận mức án cao nhất.
Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Vợ bị cáo Nguyễn Thanh Hoài vỗ vai động viên chồng

Xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Vợ bị cáo Nguyễn Thanh Hoài vỗ vai động viên chồng

Thứ 5, 17/10/2019 | 11:30
Ngày 17/10, phiên toà xét xử vụ gian lận thi cử gây rúng động Hà Giang bước sang ngày thứ 4, HĐXX tiếp tục thẩm vấn, xét hỏi các nhân chứng liên quan đến vụ án, trong đó có vợ của bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng khảo thí và Quản lý chất lượng, sở GD&ĐT). Khi đi qua chỗ bị cáo Hoài đang ngồi, bà Hương vỗ vai, gật đầu nhắn nhủ động viên chồng.
Ngày thứ 3 xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Nhân chứng quan trọng trình diện, phiên xử kéo dài thêm 2 ngày

Ngày thứ 3 xét xử gian lận thi cử Hà Giang: Nhân chứng quan trọng trình diện, phiên xử kéo dài thêm 2 ngày

Thứ 4, 16/10/2019 | 20:52
Diễn biến vụ xét xử gian lận thi cử gây rúng động Hà Giang vẫn còn nhiều nội dung cần làm rõ, nhiều người liên quan chưa kịp lấy lời khai tại tòa. Ngày thứ 3 xét xử, cựu Giám đốc sở GD&ĐT Hà Giang - người liên tục nhắc “năm nay có con Bí thư thi đấy” đã được yêu cầu xét hỏi tại toà.
Xem thêm...