Điểm thi cao bất thường ở Sơn La

Điểm thi cao bất thường ở Sơn La

Bộ GD&ĐT công bố kết luận điểm thi cao bất thường ở Sơn La rà soát, đánh giá công tác tổ chức thi, chấm thi của Sơn La đầy đủ và chi tiết
Sơn La khai trừ khỏi Đảng 8 cán bộ trong vụ gian lận điểm thi

Sơn La khai trừ khỏi Đảng 8 cán bộ trong vụ gian lận điểm thi

Thứ 3, 28/05/2019 | 17:09
Ủy ban Kiểm tra tỉnh Sơn La đã quyết định kỷ luật 08 đảng viên là các lãnh đạo, cán bộ ngành giáo dục bị khởi tố sau vụ gian lận điểm thi tại tỉnh này.
Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La nói thông tin chỉ đạo nâng điểm 8 thí sinh là “bố láo, bố lếu” thôi nhiệm từ 1/7

Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La nói thông tin chỉ đạo nâng điểm 8 thí sinh là “bố láo, bố lếu” thôi nhiệm từ 1/7

Thứ 3, 28/05/2019 | 15:40
Nguồn tin của báo Người Đưa Tin xác nhận, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La sẽ chính thức thôi nhiệm để nghỉ hưu từ ngày 1/7/2019.

"Phụ huynh chi 1 tỷ chạy điểm cho con là cán bộ càng phải xử lý"

Thứ 2, 27/05/2019 | 13:00
Theo ĐBQH Triệu Thế Hùng, mức độ nghiêm trọng không nằm ở con số 1 tỷ đồng hay 1.000 tỷ đồng, "đã là gian lận thi cử thì đều không thể chấp nhận, dù những phụ huynh đó là ai cũng đều phải xử lý nghiêm minh".
Clip: Sơn La nhận 1 tỷ để sửa điểm, ĐBQH nói

Clip: Sơn La nhận 1 tỷ để sửa điểm, ĐBQH nói "có cho tôi 1 tỷ cũng không làm"

Thứ 2, 27/05/2019 | 12:02
Bên hành lang Quốc hội, các ĐBQH bày tỏ ngỡ ngàng trước con số tiền tỷ mà cán bộ sở GD&ĐT Sơn La khai nhận để sửa điểm cho thí sinh.
Cán bộ sở GD&ĐT Sơn La nhận 1 tỷ để nâng điểm: Cần điều tra vai trò của Giám đốc Sở!

Cán bộ sở GD&ĐT Sơn La nhận 1 tỷ để nâng điểm: Cần điều tra vai trò của Giám đốc Sở!

Chủ nhật, 26/05/2019 | 08:00
Giai đoạn 1 của vụ án gian lận điểm thi Sơn La đã khép lại, khi 8 bị can bị đề nghị truy tố, giai đoạn 2 của vụ án cũng bắt đầu mở ra. Theo lời khai chi tiết của bị can Trần Xuân Yến, cơ quan điều tra có khá nhiều “mục tiêu” để nhắm đến.
Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La nói thông tin chỉ đạo nâng điểm 8 thí sinh là “bố láo, bố lếu”

Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La nói thông tin chỉ đạo nâng điểm 8 thí sinh là “bố láo, bố lếu”

Thứ 7, 25/05/2019 | 06:13
Liên quan đến thông tin Giám đốc sở GD&ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức chỉ đạo Phó Giám đốc Trần Xuân Yến nâng điểm cho 8 thí sinh, báo Người Đưa Tin đã liên hệ với vị Giám đốc Sở này.
8 người bị đề nghị truy tố vụ gian lận điểm thi ở Sơn La là ai?

8 người bị đề nghị truy tố vụ gian lận điểm thi ở Sơn La là ai?

Thứ 6, 24/05/2019 | 15:50
Kết thúc quá trình điều tra vụ án gian lận thi cử, Công an tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 cá nhân về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bộ Nội vụ nêu lý do chưa công khai cán bộ có con được sửa điểm

Bộ Nội vụ nêu lý do chưa công khai cán bộ có con được sửa điểm

Thứ 5, 09/05/2019 | 18:35
Tại buổi họp báo định kỳ do bộ Nội vụ tổ chức chiều 9/5, vấn đề công khai danh tính cán bộ có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đã được báo chí đề cập.
51 thí sinh gian lận điểm thi vẫn đang theo học bình thường

51 thí sinh gian lận điểm thi vẫn đang theo học bình thường

Thứ 4, 08/05/2019 | 15:37
51 thí sinh trong tổng số 222 thí sinh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2017 và 2018 hiện vẫn đang theo học bình thường.
 Lời xin lỗi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng không nói được!

Lời xin lỗi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng không nói được!

Thứ 4, 24/04/2019 | 06:55
Khi những mảnh ghép cuối cùng của bê bối gian lận điểm thi tại Hoà Bình, Sơn La, Hà Giang dần lộ sáng, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cảm thấy "rất đau lòng và không thể chấp nhận những cán bộ, viên chức ngành giáo dục bị kết luận là có hành vi gian lận điểm thi cho thí sinh". Nhưng tuyệt nhiên, ông vẫn chưa nói lời xin lỗi!
Dùng chức vụ “tác động” sửa điểm thi cho con: Chính là tham nhũng quyền lực!  

Dùng chức vụ “tác động” sửa điểm thi cho con: Chính là tham nhũng quyền lực!  

Thứ 3, 23/04/2019 | 18:05
ĐBQH Hoàng Văn Cường cho rằng, nếu phụ huynh nào dùng chức vụ, quyền hạn của mình để gây ảnh hưởng, ép buộc người khác phải sửa điểm thi cho con mình thì đó cũng được coi là một hành vi tham nhũng quyền lực.
Ai đã

Ai đã "bịt mắt" các Giám đốc sở GD&ĐT Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang?

Thứ 3, 23/04/2019 | 07:00
Để xảy ra gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia chắc chắn phải có trách nhiệm của các Giám đốc sở GD&ĐT. Bởi là những người đứng đầu ngành nhưng để cho cấp dưới lộng hành, ngang nhiên vi phạm pháp luật mà không hề hay biết thì họ không xứng đáng ngồi vào vị trí Đảng và nhân dân giao phó.
Xem thêm...