Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5 Thông tin mới nhất và đầy đủ nhất về kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV cập nhật đầy đủ trên báo Người Đưa Tin
Từ 1/1/2020, tài xế bị cấm triệt để uống rượu bia,

Từ 1/1/2020, tài xế bị cấm triệt để uống rượu bia, "nhấp môi" cũng phạm luật

Thứ 5, 04/07/2019 | 12:31
Sáng 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để công bố các Luật đã được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua.
[Info] Điểm lại 10 đề xuất gây tranh cãi nhất trong kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

[Info] Điểm lại 10 đề xuất gây tranh cãi nhất trong kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Thứ 5, 20/06/2019 | 13:23
Đã một tuần trôi qua kể từ khi kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV kết thúc, nhưng nhiều đề xuất của các ĐBQH vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Trong đó, thu phí "chia tay", bỏ viên chức suốt đời, tăng tuổi nghỉ hưu, đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam, hay đăng ký xe phải có tài khoản ngân hàng... là những đề xuất gây tranh cãi nhất.
Gian lận điểm thi: Sắp tới kỳ thi THPT Quốc gia 2019 nhưng gian lận thi cử 2018 vẫn còn nhức nhối

Gian lận điểm thi: Sắp tới kỳ thi THPT Quốc gia 2019 nhưng gian lận thi cử 2018 vẫn còn nhức nhối

Chủ nhật, 16/06/2019 | 07:19
Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sắp diễn ra, nhưng những lùm xùm quanh gian lận thi cử năm 2018 vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để. Vậy làm sao để dư luận khỏi hoài nghi về kỳ thi THPT Quốc gia 2019? 
ĐBQH: Không khí thảo luận rất sôi nổi, cởi mở và đầy trách nhiệm

ĐBQH: Không khí thảo luận rất sôi nổi, cởi mở và đầy trách nhiệm

Thứ 7, 15/06/2019 | 09:57
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc. Nhìn lại cả kỳ họp vừa qua, nhiều ĐBQH bày tỏ rằng không khí thảo luận tại nghị trường rất sôi nổi, cởi mở nhưng đầy trách nhiệm.
[Infographic] Rượu, bia làm “nóng” nghị trường

[Infographic] Rượu, bia làm “nóng” nghị trường

Thứ 7, 15/06/2019 | 09:00
Luật Phòng, chống tác hại rượu bia đã được Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua ngày 14/6. Nhưng, trước đó dự án luật này cũng đã vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều… Tại Quốc hội, dự án luật Phòng, chống tác hại rượu bia cũng làm “nóng” nghị trường.
Tổng thư ký Quốc hội lên tiếng về đề xuất thu “Phí chia tay” mỗi lần đi nước ngoài

Tổng thư ký Quốc hội lên tiếng về đề xuất thu “Phí chia tay” mỗi lần đi nước ngoài

Thứ 6, 14/06/2019 | 20:42
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã chia sẻ quan điểm cá nhân trước đề xuất công dân đóng “Phí chia tay” 3-5 USD cho mỗi lần đi nước ngoài của ĐB Nguyễn Quốc Hưng (đoàn Hà Nội).
Cấm đã uống rượu bia không lái xe: Tạo chế tài nghiêm khắc, xử lý nghiêm minh người vi phạm!

Cấm đã uống rượu bia không lái xe: Tạo chế tài nghiêm khắc, xử lý nghiêm minh người vi phạm!

Thứ 6, 14/06/2019 | 18:30
Chiều ngày 14/6, ngay sau khi Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV đã diễn ra buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp. Trong đó, quy định cấm lái xe nếu uống rượu bia nhận được sự quan tâm đặc biệt của báo giới.
Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Thứ 6, 14/06/2019 | 15:57
Chiều 14/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội họp phiên bế mạc và biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 7.
Đoàn thanh tra bộ Xây dựng bị tạm giữ vì nghi “vòi tiền”: Phải siết chặt kỷ luật kỷ cương của hoạt động thanh tra!

Đoàn thanh tra bộ Xây dựng bị tạm giữ vì nghi “vòi tiền”: Phải siết chặt kỷ luật kỷ cương của hoạt động thanh tra!

Thứ 6, 14/06/2019 | 12:05
Liên quan tới vụ việc đoàn thanh tra bộ Xây dựng bị lập biên bản vì “vòi tiền”, bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thái Học (đoàn Phú Yên) cho rằng vấn đề nổi cộm đặt ra ở đây là đạo đức cán bộ. Khi thành lập đoàn thanh tra, cơ quan chủ quản cần phải lựa chọn các cá nhân có đầy đủ phẩm chất, đáng tin cậy.
Quốc hội “chốt” đã uống rượu, bia thì không được lái xe

Quốc hội “chốt” đã uống rượu, bia thì không được lái xe

Thứ 6, 14/06/2019 | 11:33
Sáng 14/6, các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, với 408/450 đại biểu tham gia tán thành (chiếm 84,30%), Quốc hội đã chính thức thông qua dự án Luật Phòng chống tác hại rượu, bia. Trong đó, có quy định cấm lái xe nếu uống rượu bia.
Bộ trưởng bộ Giáo dục chịu trách nhiệm về chất lượng và quyết định sách giáo khoa

Bộ trưởng bộ Giáo dục chịu trách nhiệm về chất lượng và quyết định sách giáo khoa

Thứ 6, 14/06/2019 | 11:08
Sáng nay 14/6, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.
Lý do Quốc hội chưa quyết việc đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam

Lý do Quốc hội chưa quyết việc đưa phạm nhân ra lao động ngoài trại giam

Thứ 6, 14/06/2019 | 09:28
Với 91,53% đại biểu tán thành, Luật thi hành án hình sự (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, đề xuất đưa phạm nhân ra ngoài trại giam lao động chưa được quy định trong luật này.
Xem thêm...