Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV dự kiến Quốc hội khai mạc vào ngày 21/10/2019, kéo dài khoảng 22 - 25 ngày, Thông tin chi tiết về Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV cập nhật đầy đủ trên báo Người Đưa Tin
ĐBQH bức xúc vì

ĐBQH bức xúc vì "80% bộ ngành không muốn tiếp thu"

Thứ 5, 21/11/2019 | 11:31
"Khi đó, ĐBQH chúng ta sẽ trở thành người đi chợ để trả giá, còn người đưa ra hàng có đồng ý bán hay không lại thuộc quyền của họ", ĐB Nguyễn Mai Bộ ví von khi nói đến việc tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.
Bàn chuyện chủ quán phở sau một đêm thành giám đốc: Hầu hết hộ kinh doanh nói

Bàn chuyện chủ quán phở sau một đêm thành giám đốc: Hầu hết hộ kinh doanh nói "không"

Thứ 5, 21/11/2019 | 06:00
Theo khảo sát của ĐBQH, nhiều hộ kinh doanh cá thể không muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh lên doanh nghiệp nhằm né nghĩa vụ nộp thuế, không ký hợp đồng với các lao động dù biết chuyển đổi lên doanh nghiệp các hộ kinh doanh được nhận nhiều ưu đãi, hỗ trợ hơn.
Chính thức thêm 1 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, bác đề xuất tăng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm

Chính thức thêm 1 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, bác đề xuất tăng giờ làm thêm lên 400 giờ/năm

Thứ 4, 20/11/2019 | 10:44
Từ năm 2021, người dân cả nước sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh 2/9.
ĐBQH:

ĐBQH: "Một số công trình PPP thiếu minh bạch, tạo cơ hội cho tham nhũng"

Thứ 3, 19/11/2019 | 16:23
Bàn về dự án luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Quốc hội, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cho rằng, nhiều đại biểu cho rằng, thực tiễn triển khai một số công trình PPP vừa qua vừa thiếu minh bạch, thất thoát tài sản, tạo cơ hội cho tham nhũng và kết cục là nhiều cán bộ lãnh đạo vướng vào vòng lao lý.
Đặt mục tiêu thu nhập của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân cả nước vào năm 2030

Đặt mục tiêu thu nhập của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân cả nước vào năm 2030

Thứ 2, 18/11/2019 | 15:06
Ngày 18/11, Quốc hội đã thông qua Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong đó, Quốc hội đề ra mục tiêu đến năm 2030 thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước.
Có nên cấm đầu tư kinh doanh nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”?

Có nên cấm đầu tư kinh doanh nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”?

Thứ 6, 15/11/2019 | 14:32
Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đưa ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, tuy nhiên, vẫn còn ý kiến trái chiều của Đại biểu Quốc hội về việc này.
Quốc hội duyệt chi hơn 1 triệu tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2020

Quốc hội duyệt chi hơn 1 triệu tỷ đồng từ ngân sách Trung ương năm 2020

Thứ 5, 14/11/2019 | 10:27
Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 vào sáng 14/11.
Bộ trưởng Tô Lâm báo cáo Quốc hội vụ cháy đã từng tạo ra nguy cơ “thảm họa quốc gia” tại Hải Phòng

Bộ trưởng Tô Lâm báo cáo Quốc hội vụ cháy đã từng tạo ra nguy cơ “thảm họa quốc gia” tại Hải Phòng

Thứ 4, 13/11/2019 | 20:11
Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm cho biết, vụ cháy tàu dầu Hải Hà 18 ở Hải Phòng năm 2018 đã từng tạo ra nguy cơ thảm họa quốc gia nếu không được khống chế, từ đó ông cho rằng nhiều địa phương đang rất thiếu các trang bị PCCC.
Clip: Nữ đại biểu hỏi Chính phủ có kỷ luật Bộ trưởng bộ GD&ĐT và bộ GTVT?

Clip: Nữ đại biểu hỏi Chính phủ có kỷ luật Bộ trưởng bộ GD&ĐT và bộ GTVT?

Thứ 4, 13/11/2019 | 18:54
Chỉ ra những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy, nữ đại biểu Ngô Thị Minh đoàn Quảng Ninh đã đặt câu hỏi rằng, Chính phủ có xem xét kiểm điểm hoặc kỷ luật những người đứng đầu hai bộ này hay không?
Cư dân sống ở chung cư nghe thấy chuông báo cháy là giật mình

Cư dân sống ở chung cư nghe thấy chuông báo cháy là giật mình

Thứ 4, 13/11/2019 | 14:54
Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ bất cập trong thực tiễn PCCC tại các địa phương hiện nay, đặc biệt là tại các chung cư.
Gần 3.300 vụ cháy mỗi năm, 1.600 tỷ đồng bốc hơi vì

Gần 3.300 vụ cháy mỗi năm, 1.600 tỷ đồng bốc hơi vì "bà hoả"

Thứ 4, 13/11/2019 | 10:19
Từ tháng 7/2014 - tháng 7/2018, cả nước xảy ra 13.149 vụ cháy, làm chết 346 người, bị thương 823 người; thiệt hại về tài sản ước tính 6.524,8 tỷ đồng và 6.462 ha rừng.
Đại biểu Quốc hội cảm thấy “được giao súng nhưng không được giao đạn”

Đại biểu Quốc hội cảm thấy “được giao súng nhưng không được giao đạn”

Thứ 4, 13/11/2019 | 06:50
ĐBQH Nguyễn Thanh Xuân cho biết, đại biểu chuyên trách địa phương đang cảm thấy “được giao súng nhưng không được giao đạn” khi không thể tự đề xuất tổ chức bộ máy giúp việc, từ cán bộ văn thư tới người lái xe phải tự vận động, tìm nguồn riêng để hoạt động.
Xem thêm...