Những biến động trong cổ phiếu ngành ngân hàng tuần qua cho thấy cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ vẫn chưa khép lại sau thương vụ mua lại First Republic của JPMorgan.
JPMorgan đã yêu cầu hơn 800 nhân viên làm việc vào cuối tuần để đấu thầu mua First Republic, và phải đợi đến nửa đêm để nghe được tin tức mà mình mong ngóng.
Đây là vụ phá sản ngân hàng thứ ba tại Mỹ trong vòng 2 tháng qua, sau vụ phá sản của ngân hàng Thung lũng Silicon và ngân hàng Signature hồi đầu tháng 3.
Thay vì về nhà, CEO của Deutsche Bank đã chọn ở lại trụ sở nhà băng ở Frankfurt để phòng khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra với ngân hàng thương mại lớn nhất nước Đức.
Quỹ bảo hiểm tiền gửi sẽ phải chi khoảng 20 tỷ USD sau vụ phá sản của Ngân hàng Thung lũng Silicon SVB, theo Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ.
Chính quyền liên bang Mỹ đã tiếp quản Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) và tổ chức đấu giá để bán ngân hàng này trong 2 tuần qua nhưng chưa thành công.
Thị trường tài chính vẫn tiếp tục rung lắc bởi tình trạng hỗn loạn dai dẳng kể từ sự sụp đổ của ngân hàng Mỹ SVB và việc Credit Suisse của Thụy Sĩ bị thâu tóm.