EVN công bố lãi hơn 4000 tỷ đồng trong năm 2013

EVN công bố lãi hơn 4000 tỷ đồng trong năm 2013

Thứ 6, 27/12/2013 | 20:54
0
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố lãi khủng trong năm 2013 lên tới hơn 4.000 tỷ đồng.

Theo đó, tại cuộc họp báo công bố giá thành sản xuất điện năm 2012 của EVN diễn ra vào chiều nay (27/12), ông Đinh Quang Tri - phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho hay, doanh thu năm 2013 của EVN ước tính đạt 172.000 tỷ đồng. Sau khi bù lỗ cho các năm 2010 – 2011, EVN còn lãi 120 tỷ đồng.

Theo số liệu khác từ ông Đinh Thế Phúc - cục phó Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công thương thì tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 139.000 tỷ đồng trong đó các nguồn thu chính được nói đến như thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi… và theo giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2012 là 1.322,55 đồng/kWh.

Cụ thể, doanh thu bán điện năm 2012 là 143.893 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.364,31 đồng/kWh).

Tổng số lỗ lũy kế sản xuất kinh doanh điện và các khoản chi phí chưa hạch toán vào giá bán lẻ điện đến 31/12/2012 là hơn 19.877 tỷ đồng.

Bất động sản - EVN công bố lãi hơn 4000 tỷ đồng trong năm 2013Ông Đinh Quang Tri - phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Trong đó, lỗ lũy kế sả xuất kinh doanh điện là hơn 4.700 tỷ đồng. Riêng sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2012 lãi khoảng 4.404 tỷ đồng. Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán khoảng hơn 15.100 tỷ đồng.

Nói về những khoản lãi của EVN trong năm 2012, phó tổng giám đốc EVN cho rằng, nhờ giá thành điện năm 2012 thấp hơn so với giá bán, EVN đã có lãi tới hơn 4.000 tỉ đồng (chưa tính 2.000 tỉ đồng lãi từ các hoạt động tài chính khác trong tổng số 6.000 tỉ đồng của năm 2012).

Lý giải về cách tính toán giá thành điện của EVN trong năm 2012, ông Đinh Thế Phúc cho biết, việc kiểm tra, tính toán giá thành điện của EVN năm 2012 căn cứ vào các tài liệu do EVN tự cung cấp.

"EVN phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và độ xác thực", ông Phúc khẳng định.

VnExpress cũng đăng ý kiến của ông Đặng Huy Cường - cục trưởng Cục điều tiết điện lực tại cuộc họp của EVN trả lời câu hỏi về việc điều chỉnh giá bán điện cuối năm khi vị lãnh đạo này cho rằng: "Việc điều chỉnh giá phụ thuộc kết quả giá thành năm 2012, kết quả sản xuất kinh doanh điện của năm 2013, 2014, quyết định 84 của Chính phủ. Từ đó chúng tôi mới có kế hoạch rõ rang”.

Cũng tại cuộc họp, khi được hỏi về nguyên nhân giá điện ngày càng tăng, ông Tri cho rằng do giá than từ ngày 1/4 đã tăng 11% và đến tháng 8 lại tăng tiếp 20 - 40% cho nên đã ảnh hưởng đến giá thành của các nhà máy nhiệt điện, từ đó phải tăng giá điện bán ra cho người dân.

"Tuy nhiên, mặc dù giá than tăng nhưng giá thành trung bình của EVN chỉ có 502 đồng/kWh, đã kéo giá bình quân đi xuống và chỉ tăng có 3%" - ông Tri nói.

Một vấn đề được quan tâm trong cuộc họp chiều nay là việc thưởng Tết cho nhân viên và việc thoái vốn ngoài ngành cũng đã được lãnh đạo EVN giải trình.

Về vấn đề thưởng Tết 2014, lãnh đạo EVN đã không tiết lộ khi phó tổng giám đốc EVN cho biết: "Hôm nay mới là 27 nên về quy chế, phải quyết toán theo đơn giá vượt kế hoạch, có lãi thì người lao động mới được thưởng theo Thông tư 19 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho nên tôi không thể công bố được mức thưởng này".

Cũng là câu trả lời của ông Đinh Quang Tri, khi hỏi về kế hoạch nhân sự cho năm 2014 ông này tiết lộ Tập đoàn, EVN sẽ không tuyển thêm nhân sự mới mà chỉ điều chuyển trong nội bộ.

Còn về việc thoái vốn ngoài ngành ông Tri cho hay: "Năm 2014, theo kế hoạch, EVN sẽ tiếp tục thoái vốn khoảng hơn 200 tỷ tại ABBank và thoái vốn ở các công ty kinh doanh bất động tại miền Trung và Sài Gòn. Tại Vinashin, EVN cũng dự kiến sẽ thoái vốn khoảng 25%".

Tuấn Khanh (tổng hợp)

EVN cho vay lại nghìn tỷ được PPC 'trả nghĩa' trăm tỷ?

Thứ 2, 02/12/2013 | 11:58
Để “thu lãi” và “trả nghĩa” nhau, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã có giao dịch cho vay qua lại với số tiền trao đổi lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ nói gì về vụ EVN xây biệt thự?

Thứ 3, 15/10/2013 | 16:19
Buổi họp báo Thanh tra Chính phủ quý IV vừa diễn ra sáng 15/10. Tại đây, khi bàn về kết luận giá điện cõng tiền xây biệt thự, Phó tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho rằng, vấn đề này “là có cơ sở”.

EVN vay các ngân hàng 118.840 tỷ đồng

Thứ 5, 10/10/2013 | 08:46
Ngân hàng Nhà nước đã cho phép mức cấp tín dụng tối đa vượt 25% vốn tự có của 4 ngân hàng thương mại nhà nước đối với EVN và người có liên quan với tổng số tiền 96.452 tỷ đồng.

EVN trả nợ được hàng nghìn tỷ nhờ túi tiền dân

Thứ 6, 02/08/2013 | 14:35
Chính thức tăng giá điện từ ngày 1/8 thêm 5%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bỏ thêm vào túi vài ngàn tỷ và đang góp phần đe dọa kết quả nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ hơn một năm qua.

Phát hiện 3 vụ tham nhũng tại EVN

Thứ 5, 04/07/2013 | 14:40
Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm của Bộ Công thương cho biết Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 3 vụ tham nhũng xảy ra trong đó 2 vụ đang được Cơ quan công an điều tra.

EVN phủ nhận việc tăng giá điện từ 1/7

Thứ 5, 13/06/2013 | 08:05
Ông Đinh Quang Tri - phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định đến nay chưa đề xuất phương án chính thức nào về giá điện.

EVN cho vay lại nghìn tỷ được PPC 'trả nghĩa' trăm tỷ?

Thứ 2, 02/12/2013 | 11:58
Để “thu lãi” và “trả nghĩa” nhau, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đã có giao dịch cho vay qua lại với số tiền trao đổi lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ nói gì về vụ EVN xây biệt thự?

Thứ 3, 15/10/2013 | 16:19
Buổi họp báo Thanh tra Chính phủ quý IV vừa diễn ra sáng 15/10. Tại đây, khi bàn về kết luận giá điện cõng tiền xây biệt thự, Phó tổng thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh cho rằng, vấn đề này “là có cơ sở”.

EVN vay các ngân hàng 118.840 tỷ đồng

Thứ 5, 10/10/2013 | 08:46
Ngân hàng Nhà nước đã cho phép mức cấp tín dụng tối đa vượt 25% vốn tự có của 4 ngân hàng thương mại nhà nước đối với EVN và người có liên quan với tổng số tiền 96.452 tỷ đồng.

EVN trả nợ được hàng nghìn tỷ nhờ túi tiền dân

Thứ 6, 02/08/2013 | 14:35
Chính thức tăng giá điện từ ngày 1/8 thêm 5%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bỏ thêm vào túi vài ngàn tỷ và đang góp phần đe dọa kết quả nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ hơn một năm qua.

Phát hiện 3 vụ tham nhũng tại EVN

Thứ 5, 04/07/2013 | 14:40
Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm của Bộ Công thương cho biết Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 3 vụ tham nhũng xảy ra trong đó 2 vụ đang được Cơ quan công an điều tra.

EVN phủ nhận việc tăng giá điện từ 1/7

Thứ 5, 13/06/2013 | 08:05
Ông Đinh Quang Tri - phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định đến nay chưa đề xuất phương án chính thức nào về giá điện.
Cùng chuyên mục

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

VARS sắp tổ chức vinh danh doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:19
Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới bất động sản, VARS chính thức tiếp nhận hồ sơ tham gia VARS AWARDS 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thương hiệu xa xỉ đổ bộ, nhu cầu thuê mặt bằng chất lượng cao ở khu trung tâm Tp. HCM gia tăng

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:15
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ (hàng hiệu) đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại ở Tp.HCM ngày một tăng.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.