EVN HANOI và trách nhiệm với cộng đồng xã hội

EVN HANOI và trách nhiệm với cộng đồng xã hội

Thứ 5, 14/12/2017 | 18:33
0
Năm 2017 - Là năm thứ 3 liên tiếp ngành Điện và EVN HANOI tổ chức các hoạt động tri ân khách hàng sử dụng điện.

Những công trình, phần việc ý nghĩa sẽ thắt chặt thêm sự gắn bó giữa EVN HANOI với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.

Tiêu dùng & Dư luận - EVN HANOI và trách nhiệm với cộng đồng xã hội

“Thắp sáng niềm tin”

Là một trong các hộ nghèo trên địa bàn xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, cô Tạ Thị Lành sống một mình trong căn nhà nhỏ sâu trong đội 2 thôn Đông Hạ.

Cô tâm sự: “Hàng tháng, tôi sống bằng tiền hỗ trợ của nhà nước và làm thuê quanh làng, không đủ tiền mua sắm gì cả. Bóng đèn khu bếp ngoài sân hỏng cũng chưa có tiền thay, đêm tối như mực, rất khó khăn trong sinh hoạt…”.

Nhân dịp tháng tri ân khách hàng - 12/2017, EVN HANOI đang triển khai chương trình “Thắp sáng niềm tin” nhằm sửa chữa và lắp đặt điện miễn phí cho 2.100 hộ gia đình nghèo, tặng 10.500 bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện trên toàn địa bàn Thủ đô Hà Nội, trong đó có nhà cô Lành. 

Tiêu dùng & Dư luận - EVN HANOI và trách nhiệm với cộng đồng xã hội (Hình 2).

Nhân viên ngành điện sửa chữa, lắp đặt điện, bóng đèn miễn phí cho nhà cô Lành

“Được các cấp chính quyền quan tâm và bên điện lực sửa chữa đường dây điện cho nhà tôi và còn lắp tặng cho bóng đèn, điện đóm nhà tôi đã ổn định lắm rồi. Nhà cửa, khu bếp ngoài sân buổi tối có ánh sáng đèn đỡ tối tăm nguy hiểm. Vừa rồi, bà con trong thôn cũng tặng cho cái nồi cơm điện, cuộc sống đã đỡ vất vả hơn…” cô Lành chia sẻ.

Tiêu dùng & Dư luận - EVN HANOI và trách nhiệm với cộng đồng xã hội (Hình 3).

 

Cũng trong thôn Đông Hạ, bà Hà Thị Tơ - 75 tuổi cũng có hoàn cảnh khó khăn, bản thân già yếu sống một mình. Do hệ thống điện của nhà bà Tơ đã cũ nát nên vào những ngày mưa gió lạnh lẽo thường xảy ra chạm chập dẫn đến mất điện. Sau khi được sửa chữa, thay thế đường điện mới, bà vui mừng cho biết: “Đường điện mới kiên cố lắm, không còn xảy ra tình trạng mất điện nữa. Tôi yên tâm lắm! Đống dây cũ vẫn còn đây, rách nát chấp vá nhiều nên hay mất điện. Cảm ơn bên điện lực đã giúp sửa chữa lại đường điện cho căn nhà”.

Tiêu dùng & Dư luận - EVN HANOI và trách nhiệm với cộng đồng xã hội (Hình 4).

Niềm vui khi được sử dụng các thiết bị điện

Ông Hà Tất Thắng - Phó Giám đốc công ty Điện lực Quốc Oai cho biết nhà cô Lành và bà Tơ là 2 trong số 70 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách được EVN HANOI cải tạo, sửa chữa điện trong dịp này trên địa bàn huyện Quốc Oai. Việc tri ân khách hàng được tổng công ty chỉ đạo triển khai hàng năm nên công ty rất chủ động trong việc chuẩn bị vật tư, nhân lực và phối hợp cùng chính quyền địa phương khảo sát các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách lên phương án thực hiện ngay lập tức. 

Ông hi vọng bằng những hoạt động tri ân thiết thực sẽ mang lại niềm vui cho các hộ nghèo, qua đó tăng cường tình cảm gắn bó giữa ngành điện và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn đơn vị quản lý.

“Thắp sáng miền quê”

Bên cạnh việc sửa chữa và lắp đặt điện miễn phí, EVN HANOI cũng đã tiến hành lắp mới hệ thống đường điện, đèn chiếu sáng trên 300m đường của thôn Đông Hạ.

Tiêu dùng & Dư luận - EVN HANOI và trách nhiệm với cộng đồng xã hội (Hình 5).

Tuyến đường thôn Đông Hạ sáng bừng vào buổi tối

Bác Đỗ Văn Hòa - Bí thư chi bộ thôn Đông Hạ cho biết “Tuyến đường thôn trước kia rất tối tăm, đi lại vất vả khó khăn. Nay ngành điện đã lắp đặt cho hệ thống chiếu sáng khiến bà con trong thôn rất vui mừng phấn khởi. Giờ đây việc đi lại vào buổi sẽ dễ dàng thuận tiện hơn, an ninh sẽ được tăng cường và giảm thiểu các tệ nạn xã hội…”.

Việc triển khai lắp mới hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường của thôn Đông Hạ là 1 trong 150 tuyến nằm trong chương trình “Thắp sáng miền quê” do EVN HANOI thực hiện trong tháng tri ân khách hàng trên toàn địa bàn Thủ đô.

Đánh giá về các hoạt động tri ân khách hàng của ngành điện trên địa bàn xã Đông Yên, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã cho rằng đó là những hoạt động rất có ý nghĩa của ngành điện. Xã Đông Yên là một trong những xã nghèo của huyện Quốc Oai, tỷ lệ các hộ nghèo còn cao. Việc sửa chữa, lắp đặt điện hay lắp mới hệ thống chiếu sáng sẽ giúp các hộ dân dùng điện được an toàn, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, phát triển kinh tế và sản xuất. Ông mong muốn trong thời gian tới, ngành điện tiếp tục quan tâm tới các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách cải thiện đời sống.

Triển khai các hoạt động vì cộng đồng để tri ân khách hàng là điểm nhấn trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVN HANOI. Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, áp dụng khoa học công nghệ hướng đến quyền và lợi ích của khách hàng sẽ là sự kết nối chặt chẽ giữa EVN HANOI và khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.  

Các hoạt động tri ân khách hàng trong tháng 12/2017 của EVN HANOI:

- Lắp mới hệ thống đường điện, bóng đèn đưa ánh sáng đến 150 tuyến thôn xóm, phường, xã đang thiếu ánh sáng điện; lắp đặt miễn phí 1.500 bộ đèn chiếu sáng.

- Sửa chữa và lắp đặt điện miễn phí cho 2.100 hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách; tặng 10.500 bóng đèn chiếu sáng tiết kiệm điện.

- Vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp cho 90 khách hàng lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Tổ chức hội nghị tri ân khách hàng, tổng kết công tác sử dụng điện tiết kiệm - hiệu quả và trao giấy khen hộ gia đình tiết kiệm điện năm 2017 tại 30 công ty Điện lực trực thuộc EVN HANOI với sự tham gia 1.500 khách hàng; tổ chức hội nghị tri ân khách hàng lớn của EVN HANOI với sự tham gia của 300 khách hàng.

- Triển khai chương trình hiến máu tình nguyện “Tuần lễ Hồng EVN lần thứ III” tại trụ sở EVN HANOI.

- Gắn biển khánh thành công trình “Xây dựng mới TBA 110kV nối cấp TBA 220kV Quốc Oai”.

Nguyễn Hà

Hội nghị khách hàng EVN HANOI - Nơi lắng nghe và gắn kết

Thứ 2, 11/12/2017 | 11:00
Trong tháng 12/2017, các công ty điện lực tại TP. Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức các hội nghị nhằm tri ân khách hàng.

EVN HANOI cung cấp dịch vụ điện trực tuyến

Thứ 5, 21/09/2017 | 11:31
Không phải đến cơ sở Điện lực vẫn có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ về điện của EVN HANOI mọi lúc mọi nơi! Đó là những ưu điểm vượt trội của các dịch vụ điện trực tuyến EVN HANOI đem đến cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô.

EVN HANOI đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão

Thứ 4, 03/05/2017 | 16:14
Những năm gần đây tình hình thời tiết luôn diễn biến phức tạp, khó lường,… Công ty Điện lực Đống Đa đã chủ động triển khai từ rất sớm các công việc cần thiết để đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.