EVN lương khủng, doanh nghiệp con vẫn ‘ém’ 21 tỷ lương công nhân

EVN lương khủng, doanh nghiệp con vẫn ‘ém’ 21 tỷ lương công nhân

Thứ 2, 05/08/2013 | 15:50
0
Dù đã thu tiền tỷ từ các hợp đồng kinh tế đã thu về nhưng Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc vẫn chây ì, 12 tỷ đồng nợ lương người lao động đến hết tháng 5/2009 và 9 tỷ đồng từ đó đến quý III/2012 bất chấp việc Thanh tra Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã ra ‘tối hậu thư’: Phải giải quyết xong trong tháng 2/2013.

Năm 2011, Kiểm toán Nhà nước cho biết mức thu nhập bình quân toàn Tập đoàn điện lực (Cty mẹ) là 13,7 triệu đồng/người/tháng còn lương khối văn phòng tới gần 30 triệu đồng thì ngay trong một số đơn vị thành viên, nhiều người bị nợ lương ròng rã nhiều năm trời.  Trong số đó, suốt nhiều năm ròng rã, người lao động Cty TNHH MTV Tư vấn điện miền Bắc đã bị nợ hàng chục tỷ đồng tiền lương. Trong nhiều năm trời, tính đến tháng 5/2009, khi ông Tô Hiến Sơn ngồi vào chiếc ghế giám đốc, doanh nghiệp này nợ lương người lao động 12 tỷ đồng. Chỉ 3 năm sau, số nợ lương đã tăng thêm 9 tỷ đồng, lên tới 21 tỷ đồng.

Bất động sản - EVN lương khủng, doanh nghiệp con vẫn ‘ém’ 21 tỷ lương công nhânẢnh minh họa

Theo báo cáo, năm nào công ty cũng hạch toán hoàn thành kế hoạch, làm ăn có lãi. Nhưng tiền lương người lao động luôn trả chậm, nợ ngày một tăng, tiền lương bình quân lại có xu hướng giảm, cụ thể: Đơn giá tiền lương năm 2009 là 41,5% thì đến nay giảm xuống còn có 38,5%. Không những thế, vốn chủ sở hữu của Công ty được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC) cấp thường xuyên tăng theo thời gian: tháng 6/2009 là 2,7 tỷ đồng; cuối năm 2009, NPC lại cho vay không tính lãi 6 tỷ đồng. Gần đây nhất, đến tháng 2/2012, vốn chủ sở hữu là 17,5 tỷ đồng.

Khi người lao động thắc mắc thì lãnh đạo doanh nghiệp lấy lý do đối tác chậm thanh toán công nợ để chây ì.

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, mới đây, Công đoàn Công ty Tư vấn điện miền Bắc đã có đơn gửi lãnh đạo NPC kiến nghị xem xét lại năng lực lãnh đạo của ban lãnh đạo công ty đã không chấp hành nghiêm chỉnh kết luận thanh tra. Vi phạm quy định trong quản lý kinh tế, sử dụng tiền sai mục đích, dùng tiền lương của người lao động vào việc khác.

Chính việc vi phạm pháp luật này đã kéo theo việc việc phạm quy định về đóng BHXH và thỏa ước lao động tập thể về đóng BHXH. Trong những năm qua, công ty luôn nợ BHXH, đến nay vẫn nợ trên 800 triệu đồng. Vì thế, nhiều người về hưu không được nhận sổ hưu trí đúng thời hạn; một số người ốm đau, thai sản không được hưởng BHXH…

Chính sự chây ì này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng lao động của công ty. Tổng số lao động của công ty luôn khoảng 90 người, nếu như năm 2009 có tới trên 40 người có chứng chỉ hành nghề tư vấn điện đến 110 kv thì đến nay chỉ còn trên dưới 10 người có chứng chỉ này mà ngay cả một số đơn vị sản xuất, cả lãnh đạo và nhân viên đều chưa có chứng chỉ này.

Phong Nhĩ

Giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo

Chủ nhật, 09/06/2013 | 22:03
Ăn theo những "bộ cánh" của ngành điện lực, một số đối tượng đang lợi dụng nó để lừa đảo. Bằng nhiều chiêu thức khác nhau, các đối tượng này đã bán những món hàng "dỏm" để trục lợi. Thậm chí, khi đã được gia chủ đồng ý cho vào nhà, các đối tượng này còn trộm cắp tài sản.

Dân tố nhân viên điện lực "ăn tiền" hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Nguồn tin từ Công an huyện Nam Đàn cho biết, hiện đã có hàng trăm người dân phản ánh mất tiền hàng trăm triệu đồng cho nhân viên điện lực để được mắc điện.

Nghề 'mổ thịt' dây điện kiếm sống ở xóm nghèo

Thứ 5, 01/08/2013 | 11:07
Trong một lần đi tác nghiệp, chúng tôi vô tình lạc vào khu xóm ve chai trên đường Lê Văn Thọ (P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM). Đập vào mắt chúng tôi lúc này, la liệt không biết bao cuộn dây điện nằm ven đường, với hàng trăm chị em phụ nữ đang thi nhau tuốt, mổ xẻ sợi dây để lấy ra những lõi đồng, sắt bên trong.

Từ 1/8, giá điện tăng 5%

Thứ 4, 31/07/2013 | 21:26
Kể từ 1/8, giá bán điện bình quân sẽ được điều chỉnh lên mức 1.508,85 đ/kWh. Đây là lần điều chỉnh giá điện đầu tiên trong năm 2013, lần điều chỉnh gần nhất trước đó vào ngày 22/12/2012.

Điện, gas, sữa và 100 mặt hàng tăng giá

Thứ 5, 01/08/2013 | 11:42
Thông tin gây không ít hoang mang cho người dân, từ hôm nay (1/8), điện tăng giá 5% bên cạnh việc giá gas tăng 8.000 đồng/bình và sữa công bố tăng đến 20%. Theo nhiều người dân, không chỉ 3 mặt hàng tăng giá mà sẽ có tới hàng trăm mặt hàng sẽ tăng giá trong thời gian tới.

Điện lực dọa dân

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Một cảnh tượng 2 cột điện ở xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê(Hà Tĩnh)đã bị gãy đôi từ lâu khiến cho người dân nơi đây hết sức lo lắng, không biết ngành điện lực huyện Hương Khê ở đâu.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).