Forbes có thể bị bán với giá khoảng 400 triệu USD

Forbes có thể bị bán với giá khoảng 400 triệu USD

Chủ nhật, 17/11/2013 | 07:28
0
Theo CNN, Forbes Media đã thuê Deutsche Bank nghiên cứu khả năng bán công ty, trong đó có Fobes - tạp chí kinh doanh lớn thứ ba tại Mỹ.

Theo một bức thư gửi nhân viên hôm qua, chủ tịch kiêm CEO Forbes Media - Mike Perlis cho biết họ đã nhận được rất nhiều lời đề nghị từ các nhà đầu tư quan tâm đến công ty. "Sự chân thành của họ đã khiến chúng tôi đi đến quyết định này", ông nói.

Theo Bloomberg, Forbes sẽ bán khoảng 400 triệu USD. Gia đình Forbes hiện vẫn kiểm soát công ty sau khi đã bán 45% cổ phần cho công ty đầu tư Elevation Partners năm 2006.

Tài sản lớn nhất của công ty này là Forbes - tạp chí kinh doanh lớn thứ ba tại Mỹ, chỉ sau Money và Bloomberg Businessweek, theo Alliance for Audited Media. Forbes hiện có 370 nhân viên.

Tiêu dùng & Dư luận - Forbes có thể bị bán với giá khoảng 400 triệu USDSteve Forbes hiện là tổng biên tập các tạp chí của Forbes. Ảnh: The Atlantic Wire

Ngành công nghiệp báo in đã gặp khó khăn lớn những năm gần đây, do mất nhiều độc giả và đối tác quảng cáo về tay báo điện tử. Doanh thu quảng cáo 9 tháng đầu năm của Forbes đã giảm 7,5% xuống 165,7 triệu USD, theo Hiệp hội Báo chí truyền thông. Số trang quảng cáo trong bản giấy cũng giảm 12,5%.

Thư của Perlis cũng cho biết doanh thu mảng báo điện tử của họ được kỳ vọng tăng 25% trong năm nay. Ngoài Forbes.com, hãng còn sở hữu Investopedia và các trang mạng có chung tên RealClear.

Nếu Forbes thực sự bị bán, họ sẽ là cái tên mới nhất gia nhập làn sóng bán báo in năm nay. Hồi tháng 3, Time Warner - chủ sở hữu CNNMoney, đã tuyên bố tách mảng xuất bản của hãng, dự kiến hoàn tất cuối năm sau. Mảng này gồm tạp chí Money và Fortune. Đến tháng 6, tập đoàn truyền thông News Corp cũng tách mảng xuất bản, gồm Wall Street Journal, New York Post và một vài tờ báo tại London (Anh).

Tạp chí lão làng Newsweek cũng đã bị bán hồi tháng 8 cho IBT Media. Cũng trong tháng đó, nhà sáng lập Amazon - Jeff Bezos chi 250 triệu USD mua Washington Post. Còn tỷ phú Boston Red Sox - John Henry cũng trả 70 triệu USD cho New York Times để mua Boston Globe.

Forbes được thành lập năm 1917 bởi Bertie Charles Forbes, chuyên đưa tin về tài chính, công nghiệp, đầu tư và marketing. Sau đó, việc điều hành được truyền lại cho con trai ông - Malcolm và hiện tại là cháu trai - Steve. Hai năm trước, gia đình Forbes đã thuê Perlis làm CEO của công ty.

Theo VnExpress

Tỷ phú Forbes 'nhái' sẽ giúp Việt Nam tiết kiệm 24 tỷ đô

Thứ 5, 19/09/2013 | 14:50
Trước khi bị giới truyền thông “bóc mẽ”, vị tỉ phú “mạo danh” người nhà Forbes có cuộc diễn thuyết khá dài về thị trường BĐS Việt Nam. Theo đó, vị tỉ phú cam kết sẽ giúp Việt Nam có được 24 tỷ đô la Mỹ nếu Việt Nam áp dụng giải pháp tối ưu đứng đầu thế giới của công ty do ông ta làm chủ.

Tỷ phú Forbes sang Việt Nam bàn về bất động sản

Thứ 7, 14/09/2013 | 15:55
Ông Bruce Kenneth Forbes, giám đốc điều hành, nhà sáng lập đồng thời là chủ sở hữu Tập đoàn Archibus sẽ chính thức sang Việt Nam công tác từ ngày 14 - 18/09.

Những thống kê rúng động của tạp chí Forbes

Thứ 2, 26/08/2013 | 16:34
Forbes được thành lập năm 1917 bởi B.C.Forbes, dân nhập cư người Scotland. Khi đó, nhà bình luận kinh doanh hàng đầu của tờ Hearst, trong số đầu tiên phát hành vào năm 1917 cũng là người "xông đất" đầu tiên B.C Forbes nêu một quan điểm mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị: "Kinh doanh được tạo dựng để đem lại hạnh phúc chứ không phải tích luỹ sự giàu có”.

Forbes công bố 10 nhân vật 'hot' nhất cộng đồng mạng Việt Nam

Thứ 6, 09/08/2013 | 11:32
Tạp chí Forbes vừa công bố bản danh sách Top 10 tên tuổi "nóng" nhất của cộng đồng mạng của Việt Nam.

Đại học Harvard dưới góc nhìn tài chính của Forbes

Thứ 5, 25/07/2013 | 20:01
Tại Hoa Kỳ, có lẽ các trường đại học chưa bao giờ được tự chủ về tài chính, mà chỉ là mô hình mang ý nghĩa trí tuệ thuần túy. Thế nhưng, khi học phí tiếp tục leo thang và quốc hội Hoa Kỳ vẫn phải tranh luận về lãi suất cho vay đối với sinh viên, thì đồng tiền lại càng tỏ rõ sức mạnh của nó, ngay cả trong thế giới học đường.

Forbes vinh danh 2 nữ doanh nhân Việt

Thứ 2, 18/03/2013 | 15:17
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á, trong đó có tên của 2 nữ doanh nhân Việt.

Tỷ phú Forbes 'nhái' sẽ giúp Việt Nam tiết kiệm 24 tỷ đô

Thứ 5, 19/09/2013 | 14:50
Trước khi bị giới truyền thông “bóc mẽ”, vị tỉ phú “mạo danh” người nhà Forbes có cuộc diễn thuyết khá dài về thị trường BĐS Việt Nam. Theo đó, vị tỉ phú cam kết sẽ giúp Việt Nam có được 24 tỷ đô la Mỹ nếu Việt Nam áp dụng giải pháp tối ưu đứng đầu thế giới của công ty do ông ta làm chủ.

Tỷ phú Forbes sang Việt Nam bàn về bất động sản

Thứ 7, 14/09/2013 | 15:55
Ông Bruce Kenneth Forbes, giám đốc điều hành, nhà sáng lập đồng thời là chủ sở hữu Tập đoàn Archibus sẽ chính thức sang Việt Nam công tác từ ngày 14 - 18/09.

Những thống kê rúng động của tạp chí Forbes

Thứ 2, 26/08/2013 | 16:34
Forbes được thành lập năm 1917 bởi B.C.Forbes, dân nhập cư người Scotland. Khi đó, nhà bình luận kinh doanh hàng đầu của tờ Hearst, trong số đầu tiên phát hành vào năm 1917 cũng là người "xông đất" đầu tiên B.C Forbes nêu một quan điểm mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị: "Kinh doanh được tạo dựng để đem lại hạnh phúc chứ không phải tích luỹ sự giàu có”.

Forbes công bố 10 nhân vật 'hot' nhất cộng đồng mạng Việt Nam

Thứ 6, 09/08/2013 | 11:32
Tạp chí Forbes vừa công bố bản danh sách Top 10 tên tuổi "nóng" nhất của cộng đồng mạng của Việt Nam.

Đại học Harvard dưới góc nhìn tài chính của Forbes

Thứ 5, 25/07/2013 | 20:01
Tại Hoa Kỳ, có lẽ các trường đại học chưa bao giờ được tự chủ về tài chính, mà chỉ là mô hình mang ý nghĩa trí tuệ thuần túy. Thế nhưng, khi học phí tiếp tục leo thang và quốc hội Hoa Kỳ vẫn phải tranh luận về lãi suất cho vay đối với sinh viên, thì đồng tiền lại càng tỏ rõ sức mạnh của nó, ngay cả trong thế giới học đường.

Forbes vinh danh 2 nữ doanh nhân Việt

Thứ 2, 18/03/2013 | 15:17
Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á, trong đó có tên của 2 nữ doanh nhân Việt.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.