Gã chồng ghen tuông, tưới xăng thiêu sống vợ con lĩnh 8 năm tù

Gã chồng ghen tuông, tưới xăng thiêu sống vợ con lĩnh 8 năm tù

Võ Công Thư
Thứ 3, 12/09/2017 | 18:30
0
Nghi ngờ vợ vẫn còn qua lại với nhân tình, Đức khóa trái cửa nhà, tưới xăng thiêu sống vợ và con. May mắn, hai mẹ con thoát được ra ngoài và không nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 12/9, Tòa Gia đình và người chưa vị thành niên (TAND TP.HCM) đã đưa vụ án chồng thiêu sống vợ và con trai ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo bị truy tố trong vụ án là Trần Văn Đức (SN 1968, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tại tòa, Đức thừa nhận hành vi phạm tội và mong sự khoan hồng của pháp luật. Sau phần hội ý, HĐXX quyết định tuyên phạt Đức mức án 8 năm tù về tội Giết người.

Pháp luật - Gã chồng ghen tuông, tưới xăng thiêu sống vợ con lĩnh 8 năm tù

Bị cáo Đức tại tòa.

Theo nội dung vụ án, năm 2012, Trần Văn Đức và vợ Huỳnh Thị Thu T. (SN 1981) lên TP.HCM sinh sống. Hai vợ chồng thuê nhà tại đường Hồng Bàng, quận 6, TP.HCM để kinh doanh hàng mã.

Đầu năm 2015, chị T. ngoại tình và có thai với một người đàn ông tên Thái (không rõ lai lịch). Sau đó, chị T. về nhà thú nhận với chồng thì được Đức tha thứ, bỏ qua.  

Đến tháng 5/2016, chị T. sinh con và được Đức đăng ký khai sinh con chung. Sau một thời gian tiếp tục chung sống, Đức nghi ngờ vợ vẫn còn dính líu với nhân tình nên ghen tuông dẫn đến cãi vã.

Chiều 28/8/2016, chị T. ra ngoài chơi và để con trai ở nhà. Lúc này, Đức về nhà lấy 18 cây vàng rồi mang can nhựa ra cửa hàng mua 5 lít xăng mang về.

Khoảng 18h cùng ngày, chị T. đi chơi về thì bị Đức trách móc việc để con ở nhà. Chị T. và chồng lời qua tiếng lại một lúc, rồi chị bỏ lên phòng trên lầu để trông con. Tức giận, Đức khóa trái cửa phòng nhốt vợ và con trong phòng, đổ xăng châm lửa đốt.

Chưa dừng lại, Đức còn chạy ra khu vực lối thông gió đổ xăng tiếp để không cho chị T. thoát ra bên ngoài. 

Hốt hoảng, chị T. bế con vào nhà vệ sinh, tưới nước lên người rồi kêu cứu. Sau đó, chị T. và con trai được lực lượng PCCC quận 6 cứu thoát. Qua giám định, hai mẹ con chị T. đều không bị thương tích.

Sau khi gây án, Đức bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 18/9/2016, Đức đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ánh nhìn chua chát, bất lực của kẻ giết người trước khi lãnh án

Thứ 2, 11/09/2017 | 16:13
Trong thời gian HĐXX nghị án, bị cáo quay xuống nhìn mẹ, vợ và người con nhỏ 10 tháng tuổi đang òa khóc, nhưng không thể đến gần…

Giết nhầm người, hai nam thanh niên lĩnh án nặng

Thứ 5, 31/08/2017 | 19:30
Sau va chạm giao thông, hai nam thanh niên lao vào một nhà trọ gần đó hành hung một thanh niên khác. Thấy vậy, cậu của nạn nhân ra tay cứu cháu cũng bị đâm gục tại chỗ.

Kẻ giết người tình lĩnh án chung thân

Thứ 3, 29/08/2017 | 14:10
Hàn gắn tình cảm không được, Thái đón xe từ quê vào TP.HCM giết người tình, rồi tự tử nhưng không thành.
Cùng tác giả

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Cùng chuyên mục

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:37
Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng 5 đồng phạm bị bắt giữ do liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.