Cựu thị trưởng London Boris Johnson từ bỏ tranh cử thủ tướng

Cựu thị trưởng London Boris Johnson từ bỏ tranh cử thủ tướng

Thứ 6, 01/07/2016 | 12:10
0
Hôm qua 30/6, người được mệnh danh là “Donald Trump của Anh”, ông Boris Johnson bất ngờ tuyên bố không tranh cử Thủ tướng Anh.

Trong một bài phát biểu dài, cựu thị trưởng London Boris Johnson tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục “ủng hộ” lãnh đạo đảng Bảo thủ tiếp theo làm Thủ tướng nhưng người đó không phải là ông.

Ông Johnson phát biểu trước báo giới và các phương tiện truyền thông ở một địa điểm giữa trung tâm London, khiến người ta nghĩ rằng ông đang chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, sau khi đưa ra quan điểm rằng thủ tướng tiếp theo của Anh sẽ đấu tranh vì những người “bị lãng quên” ở Anh. Cuối bài phát biểu, ông Johnson bất ngờ tuyên bố: “Sau khi tham vấn cùng các đồng nghiệp và xem xét bối cảnh Quốc hội hiện nay, tôi kết luận rằng người đó không phải là tôi”.

Thế giới - Cựu thị trưởng London Boris Johnson từ bỏ tranh cử thủ tướng

Ông Boris Johnson. (Ảnh: Getty)

Ông Johnson khẳng định rằng nhiệm vụ của ông là sẽ ủng hộ cho chính quyền Đảng Bảo thủ tiếp theo để đáp ứng những ủy thác của người dân trong cuộc trưng cầu dân ý.

Trên khắp nước Anh, dư luận tỏ ra vô cùng sửng sốt vì tuyên bố này của ông Johnson. Phần lớn mọi người đều tỏ thái độ mất niềm tin và giận dữ bởi chính trị gia 52 tuổi này từng là một trong những người đầu tiên lên tiếng ủng hộ chiến dịch Brexit . Người ta bàng hoàng nhận ra rằng nước Anh đang trở thành nạn nhân của ông Boris Johnson, người đã dẫn dắt chiến dịch đưa người Anh ra khỏi EU nhưng dường như không thực sự muốn Brexit xảy ra.

Như vậy, quyết định của ông Johnson đồng nghĩa với việc chỉ có 5 nghị sĩ đảng Bảo thủ bao gồm Bộ trưởng phụ trách hưu trí Stephen Crabb, cựu bộ trưởng Quốc Phòng Liam Fox, Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove, Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom và Bộ trưởng Nội vụ Theresa May tiếp tục cuộc đua kế nhiệm Thủ tướng David Cameron.

Trong số này, các chuyên gia nhận định rằng nữ chính trị gia Theresa May – Bộ trưởng Nội vụ Anh, người ủng hộ Anh ở lại EU, sẽ là thủ tướng tiếp theo của đất nước

Cùng chuyên mục

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Ông Zelensky nói đã “chốt” thỏa thuận với Mỹ về tên lửa tầm xa ATACMS

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Mỹ lần đầu tiên giao tên lửa ATACMS có tầm bắn 165 km cho Ukraine vào tháng 10 năm ngoái, sau nhiều tháng cân nhắc.

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.