Gã thanh niên “đói thuốc” thuê xe ôm đến chỗ vắng để giết, cướp tài sản

Gã thanh niên “đói thuốc” thuê xe ôm đến chỗ vắng để giết, cướp tài sản

Võ Công Thư
Thứ 5, 12/03/2020 | 18:02
0
Khi tài xế xe ôm chạy đến đoạn đường vắng, Lộc rút dao tấn công tài xế để cướp tài sản. Dù nạn nhân van xin nhưng Lộc vẫn không buông tha.

Ngày 12/3, TAND cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, quyết định bác kháng cáo, tuyên y án 22 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Xuân Lộc về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Hồ sơ điều tra - Gã thanh niên “đói thuốc” thuê xe ôm đến chỗ vắng để giết, cướp tài sản

Bị cáo Nguyễn Xuân Lộc không được giảm án.

Theo án sơ thẩm, Lộc là đối tượng nghiện ma túy. Trong một lần “đói thuốc”, Lộc nãy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Chiều 9/11/2018, Lộc thuê ông Nguyễn Văn Hùng (làm nghề xe ôm) chở đến nhà người thân ở huyện Bình Chánh.

Do không có tiền nên Lộc kêu ông Hùng chờ để vào nhà người thân mượn 200.000 đồng, tuy nhiên người thân của Lộc chỉ cho mượn 40.000 đồng. Khi đi ra, Lộc tiếp tục yêu cầu ông Hùng chở mình đến đường Đinh Đức Thiện.

Khi đến khu vực đường nội bộ (thuộc địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM), Lộc quan sát xung quanh không thấy người qua lại nên đã lấy dao mang theo tấn công vào cổ ông Hùng.

Bị đâm bất ngờ, ông Lộc rút chìa khóa xe, quỳ xuống cầu xin Lộc tha mạng nhưng Lộc vẫn tấn công, yêu cầu ông Hùng đưa chìa khóa cho mình. Ông Hùng lấy chìa khóa đưa cho Lộc nhưng khi thấy người đi qua đã giật lại và bỏ chạy kêu cứu.

Thấy xe chưa tắt máy, Lộc ngồi lên xe định tẩu thoát nhưng xe không di chuyển. Sợ bị bắt, Lộc chạy vào nhà dân gần đó trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.

Ông Hùng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nên thoát chết, nhưng bị thương tật 18% sức khỏe.

Cơ quan điều tra xác định, tổng tài sản là chiếc xe máy và tiền trong cốp xe của ông Hùng có giá trị 79 triệu đồng.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, Lộc nói mình không cố ý giết ông Hùng. Việc mang theo dao là để phòng thân và hù dọa cướp tài sản chứ không phải để giết người.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm đã không chấp nhận lời biện minh này của Lộc. Theo cấp sơ thẩm, hành vi của Lộc đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác và xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ gây mất trật tự an toàn xã hội, gây lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Với hành vi tàn nhẫn, đáng lẽ phải tuyên phạt bị cáo mức án nghiêm khắc nhất. Tuy nhiên, xét bị cáo Lộc đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, chưa xảy ra chết người, đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại…Từ đó, cấp sơ thẩm chỉ tuyên phạt bị cáo Lộc tổng mức án 22 năm tù giam.

Sau bản án, Lộc kháng cáo nhưng không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới, nên HĐXX cấp phcú thẩm đã tuyên y án sơ thẩm.

Lần theo dấu vết, bắt kẻ giết tài xế xe ôm cướp tài sản sau hơn 3 ngày lẩn trốn

Thứ 5, 14/11/2019 | 14:09
Do nợ nần cờ bạc, Trúc nảy sinh ý định giết người và cướp tài sản. Đối tượng Trúc đã thuê xe ôm chở đến đoạn đường vắng rồi ra tay sát hại hại nạn nhân, cướp xe máy và ví tiền tẩu thoát. Lần theo dấu vết tội phạm, Trúc bị trinh sát bắt giữ sau hơn 3 ngày gây án.

Bắt đối tượng thua bạc giết xe ôm, cướp tài sản lúc rạng sáng

Thứ 7, 09/11/2019 | 14:05
Thuê xe ôm từ tỉnh An Giang sang tỉnh Đồng Tháp, khi đến đoạn đường vắng, Trúc đã ra tay sát hại tài xế xe ôm này. Sau khi gây án, Trúc cướp xe mô tô và tài sản của nạn nhân, bán lấy tiền trả nợ.

Hành trình vạch mặt kẻ giết tài xế xe ôm, trốn ở phòng trọ của bạn gái

Thứ 6, 02/03/2018 | 20:00
Thấy đường xa, tài xế xe ôm không chịu chở Nguyên đi tiếp. Tức giận, đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào nạn nhân rồi cướp tài sản bỏ trốn.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan lấy hơn 1.600 tỷ đồng từ đâu để chuyển cho cháu và chồng khắc phục hậu quả?

Thứ 5, 21/03/2024 | 15:09
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan đã có đơn gửi tòa, nội dung tự nguyện chuyển hơn 1.600 tỷ đồng cho chồng và cháu gái để khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan quanh co chối tội, đổ lỗi cho cấp dưới

Thứ 4, 20/03/2024 | 12:08
Trong phần luận tội, đại diện VKS xác định lại thiệt hại của vụ án, theo hướng tăng hơn gấp đôi so với mức thiệt hại cũ ghi trong cáo trạng.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Đề nghị tuyên tử hình với bà Trương Mỹ Lan

Thứ 3, 19/03/2024 | 18:05
Đại diện VKS cho rằng, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan là đặc biệt nghiêm trọng nên đề nghị tòa tuyên tổng hình phạt tử hình đối với bị cáo này.
Cùng chuyên mục

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.
     
Nổi bật trong ngày

Va chạm giao thông khiến 1 người chết, nam tài xế lĩnh án

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:00
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Anh, tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.