Theo bản án sơ thẩm, giữa tháng 4/2015, Nguyễn Văn Lực (SN 1999, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) có quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 2003, tỉnh Vĩnh Long).
Đến tháng 5/2015, Lực dẫn T. đến nhà của Hồ Quốc Bình (xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm), nhà ông Nguyễn Văn Hùng (xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm) và nhà Nguyễn Văn Tạo (xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) để thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Sau đó, Lực đưa T. về nhà cha ruột và sống với nhau như vợ chồng.
Đến ngày 5/4/2016, T. đi chơi mà không nói cho Lực biết. Tức tối, Lực đi tìm thì thấy T. tại một quán cà phê. Tại đây, bị cáo dùng tay đánh T. đến ngất xỉu. Ngay sau khi tỉnh lại, T. đã báo cho gia đình và tố cáo hành vi phạm tội của Lực.
Được biết, thời điểm bị Lực xâm hại Nguyễn Thị Ngọc T. mới 11 tuổi 9 tháng.
Ngọc Hoa