Gần 100 ông đồ hào hứng cho chữ tại Văn Miếu

Gần 100 ông đồ hào hứng cho chữ tại Văn Miếu

Thứ 3, 02/02/2016 | 18:30
0
Gần 100 ông đồ đã góp mặt lễ khai mạc “Hội chữ Xuân Bính Thân 2016”, tham gia viết thư pháp 'cho chữ' phục vụ nhân dân dịp Tết nguyên đán kéo dài đến 15/2.

Sáng nay 2/2, “Hội chữ Xuân Bính Thân 2016” đã chính thức khai mạc tại khuôn viên hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Hội chữ xuân năm nay do Sở VH-TT Hà Nội tổ chức với hơn 100 tác phẩm đến từ nhiều tác giả tự do và thành viên các Câu lạc bộ Thư pháp tại Hà Nội.

Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 thu hút gần 100 nhà thư pháp tại Hà Nội và các tỉnh, thành khác tham gia. Hội chữ sẽ diễn ra các hoạt động như: Triển lãm thư pháp “Uống nước nhớ nguồn” và Hội cho chữ đầu Xuân. Triển lãm thư pháp sẽ trưng bày gần 100 bức thư pháp chữ Hán-Nôm và chữ Quốc ngữ.

Sau khi kết thúc Hội chữ Xuân, BTC sẽ trao giải tác phẩm thư pháp đẹp nhất. BTC cũng dựng gần 100 gian lều bạt cho các ông đồ tham gia hoạt động viết thư pháp.

Để phục vụ nhân dân du Xuân, Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 sẽ mở cửa từ 8h30 - 20h hàng ngày. Riêng đêm 30 Tết tổ chức viết thư pháp qua Giao thừa kéo dài đến 2h sáng mùng 1 Tết, ngày mùng 1 và mùng 2 Tết tổ chức viết đến 22h. Hội chữ Xuân Bính Thân 2016 sẽ kéo dài đến hết ngày 15/2 (tức ngày 8-1 âm lịch).

Theo quan sát của PV năm nay, khá nhiều người dân đến từ rất sớm để xin được chữ của các ông đồ.

Ghi nhận trong buổi sáng nay của PV Người đưa tin:

Xã hội - Gần 100 ông đồ hào hứng cho chữ tại Văn Miếu

Hoạt động cho chữ tấp nập trong buổi sáng khai mạc.

Xã hội - Gần 100 ông đồ hào hứng cho chữ tại Văn Miếu (Hình 2).

Xã hội - Gần 100 ông đồ hào hứng cho chữ tại Văn Miếu (Hình 3).

Xã hội - Gần 100 ông đồ hào hứng cho chữ tại Văn Miếu (Hình 4).

Xã hội - Gần 100 ông đồ hào hứng cho chữ tại Văn Miếu (Hình 5).

Xã hội - Gần 100 ông đồ hào hứng cho chữ tại Văn Miếu (Hình 6).

Xã hội - Gần 100 ông đồ hào hứng cho chữ tại Văn Miếu (Hình 7).

Nhiều người dân đến xin chữ trong buổi sáng 2/2.

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.