Gần 20 học sinh ở Nghệ An bị ong đốt

Gần 20 học sinh ở Nghệ An bị ong đốt

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 06/11/2020 | 05:00
0
Một số em học sinh ném đất, đá lên tổ ong rừng trên cây ngô đồng trong khuôn viên của nhà trường dẫn đến bị ong đốt.

Tối 5/11, ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch UBND xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xác nhận, hàng chục em học sinh cấp 1 và cấp 2 trên địa bàn không may bị ong đốt, phải đến cơ sở y tế để cấp cứu, truyền dịch giải độc.

Tin nhanh - Gần 20 học sinh ở Nghệ An bị ong đốt

Tổ ong tại cây ngô đồng.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h10 ngày 5/11, một nhóm học sinh trường THCS Thanh Khê, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương thấy một tổ ong rừng trên cây ngô đồng trong sân trường. Lúc này, một em nam đã dùng đá ném trúng tổ ong. Vì vậy, đàn ong đã tràn ra và đốt các em học sinh tại trường THCS và trường tiểu học Thanh Khê (do 2 trường học này nằm sát nhau).

Hậu quả, có 16 học sinh, gồm 9 em học cấp 1 và 7 em học cấp 2, bị ong đốt được giáo viên đưa tới trạm y tế xã sơ cứu ban đầu. Trong đó, có 2 em học sinh lớp 9 bị ong đốt hàng chục vết có phản ứng trên da, bao gồm nổi ngứa và đỏ ửng, được chuyển lên bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương chữa trị.

Đến 20h ngày 5/11, có 12 học sinh được cấp cứu và sơ cứu tại Trạm y tế xã Thanh Khê đã về nhà theo dõi sức khỏe.

Tin nhanh - Gần 20 học sinh ở Nghệ An bị ong đốt (Hình 2).

Các em học sinh được cấp cứu.

Ông Trần Xuân Hà - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương cho biết, lãnh đạo phòng đã tới thăm hỏi, động viên 2 học sinh đang nằm bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương điều trị sau khi bị ong đốt.

Theo ông Hà, có thể do mưa lũ nên tổ ong kéo về làm tổ trên cây, thầy cô chưa phát hiện để kịp xử lý thì các em học sinh hiếu động chọc phá, làm đàn ong tấn công.

Hiện, phòng GD&ĐT Thanh Chương cũng chỉ đạo nhà trường có phương án xử lý tổ ong để đảm bảo an toàn cho học sinh.

 

16 em học sinh nhập viện vì bị ong đốt trong giờ ra chơi

Thứ 3, 08/09/2020 | 14:23
Trong giờ ra chơi, có 16 em học sinh một trường tiểu học trên địa bàn TP.Vinh, tỉnh Nghệ An bất ngờ bị ong vò vẽ đốt.

26 học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu vì bị ong đốt trong giờ ra chơi

Thứ 2, 07/09/2020 | 21:16
Các em học sinh cấp tiểu học ở Quảng Trị đang trong giờ ra chơi thì bất ngờ bị đàn ong nghi là ong vò vẽ đốt, phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Bé trai 4 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 80 nốt, nguy kịch tính mạng

Thứ 7, 04/07/2020 | 16:48
Sáng 4/7, đại diện Bệnh viện Phụ sản – Nhi TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhi 4 tuổi bị ong đốt hơn 80 nốt, nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.