Gặp lại giám đốc ngồi tù vì…

Gặp lại giám đốc ngồi tù vì… "thành đạt quá sớm"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:00
0
Khác hẳn với vẻ mặt lầm lì, buồn buồn của rất nhiều phạm nhân mà tôi đã từng gặp, Cao Xuân Hòa luôn thường trực nụ cười trên môi. Hòa cười tươi bảo: "Tôi vừa được Chủ tịch nước ân xá, giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm. Tôi đã nhìn thấy ngày về rồi!".

Vào tù vì “thành đạt sớm”

Tại trại giam số 5 Bộ Công an (Yên Định, Thanh Hóa), phạm nhân Cao Xuân Hòa kể: "Tôi tuổi khỉ (SN 1956), "bính biến vi tù", không ngờ cuộc đời tôi lại rơi vào cảnh tù tội đúng như sách nói. Nhà tôi ở phố Huế, nơi sầm uất với chợ Trời luôn tấp nập người bán kẻ mua. Thuở nhỏ, tôi được bố mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn. Năm 1974, tôi đi tu nghiệp ở Liên Xô (cũ) học ngành kỹ thuật xây lắp công trình, sau đó về nước học khoa Kinh tế chính trị trường Đại học Tổng hợp.

Năm 1992, tôi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty may xuất khẩu Thành Công (Hacentex) là doanh nghiệp Nhà nước, thuộc liên hiệp sản xuất dịch vụ xuất khẩu tiểu thủ công nghiệp Hà Nội (Haprosimex). Công ty này chuyên kinh doanh quần áo may mặc xuất khẩu...".

Phạm nhân Hòa

Hòa cho biết: "Tôi làm Giám đốc ở tuổi 34, độ tuổi chưa được chín lắm nên điều hành doanh nghiệp không hiệu quả, vốn mất dần, không có khả năng trả lãi ngân hàng, dẫn đến phá sản. Thời gian tôi làm Giám đốc đi lại liên tục, nay phải ngồi một chỗ, tôi thấy tù túng, ân hận về những việc mình làm trước đây. Tôi thất bại là do trình độ, kỹ năng điều hành doanh nghiệp còn quá non kém".

Lại hồ sơ về những sai phạm của Hòa cách đây gần 20 năm, chúng tôi không khỏi giật mình về độ liều của cựu Giám đốc này. Ngày 21/12/1992, UBND TP.Hà Nội có Quyết định số 3320 bổ nhiệm Cao Xuân Hòa làm Giám đốc. Trong thời gian làm Giám đốc, Công ty Hacentex kinh doanh không có hiệu quả, liên tục thua lỗ trong nhiều năm dẫn đến việc tiền vay của Ngân hàng NN&PTNT Hà Nội sử dụng sai mục đích, bị thất thoát, chiếm dụng không có khả năng trả nợ 6,644 tỷ đồng và 56.800 USD.

Chính vì vậy, ngày 16/2/1998, Haprosimex có văn bản gửi Ban chỉ đạo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước TP.Hà Nội đề nghị cho Công ty Hacentex giải thể hoặc làm thủ tục phá sản.

Kinh doanh kiểu “bán trời không văn tự”

Trong lúc đó, mặc dù biết rõ Hacentex không có khả năng tài chính, nhưng Hòa vẫn kết thân với Lưu Ngọc An lập nên Công ty ABS Thái Hà với vốn pháp định 1 triệu USD, trong đó Công ty may xuất khẩu Thành Công góp 51%, Công ty Thái Hối- Hồng Kông góp 49%. Với kiểu kinh doanh "cò gỗ mổ cò thật", Hòa đứng ra nhận hồ sơ tuyển người vào làm việc tại Công ty ABS Thái Hà và thu tiền trách nhiệm 1 triệu đồng/công nhân; 1,5 triệu đồng/cán bộ văn phòng.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn, Công ty ABS Thái Hà đã thu của 259 người với số tiền 279.700.000 đồng. Sau đó những người này được Công ty cho học nội quy, quy chế lao động, rồi cho nghỉ việc tạm thời với lý do: Nhà máy sản xuất va ly ABS chưa có máy móc để hoạt động.

Mặc dù không có chức năng đưa người lao động đi lao động ở nước ngoài, nhưng Hòa vẫn chỉ đạo Công ty ABS Thái Hà tuyển người đi lao động ở nước ngoài. Kết cục đã có 69 người đến cơ quan điều tra trình báo khai nộp 73.300 USD và 82.833.400 đồng cho Công ty ABS Thái Hà. Ngoài ra, họ còn phải chi phí qua trung gian môi giới tổng số tiền 700 USD và 47.400.000 đồng. Trong phi vụ này, Cao Xuân Hòa chiếm dụng chi tiêu cho cá nhân hơn 147 triệu đồng.

Với tư cách Giám đốc công ty Hacentex, Cao Xuân Hòa còn ký hợp đồng mua bán hàng hóa mang tính chất lừa đảo, làm trái và tham ô với tổng số tiền đến khi ra Tòa là hơn 934 triệu đồng, làm thất thoát hơn 450 triệu đồng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Cao Xuân Hòa phải lĩnh án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 7 năm tù về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân, thời hạn tính từ ngày 9/10/2000.

Tôi thấy rất tiếc...

Hòa tâm sự: "Có những năm tháng thế này, mình mới trân trọng tự do. Nhiều người chưa bị va vấp, để cuộc sống trôi qua một cách phí hoài. Tôi thấy rất tiếc... Thỉnh thoảng 2 đứa con tôi vào thăm, tôi tranh thủ căn dặn các con làm gì cũng phải thận trọng, nhìn vào tấm gương của bố mà làm. Bố rất tiếc không được bên cạnh các con khi vào đời.

Tụi nó bảo: "Chúng con lớn rồi, đều biết phải cân nhắc kỹ từng việc làm của mình, bố không phải quá lo lắng như thế". Khi nghe các con tôi đáp như vậy, tôi thấy lòng ấm áp vô cùng, chỉ muốn ôm chúng vào lòng và khóc cho thỏa thích, nhưng không dám rơi lệ vì sợ các con buồn...".

Thiếu tá Phạm Ngọc Tuấn - cán bộ quản giáo trại giam số 5 cho biết, phạm nhân Cao Xuân Hòa là một trong số ít người đề nghị một lần là được giảm án luôn. Phạm nhân này có ý thức cải tạo tốt, tuân thủ nội quy của trại và thường xuyên tham gia tích cực vào các phong trào của trại như viết báo tường, làm thơ...

Cao Xuân Hòa cho biết: "Vào tù vẫn chưa phải là hết. Sau này ra tù, nếu như làm được việc gì tốt có ích cho đời, dù nhỏ đến mấy tôi vẫn sẽ làm. Với tôi bây giờ chỉ có một tâm nguyện chấp hành tốt nội quy trại giam, cải tạo tốt để sớm được trở về với gia đình, vợ con...".

Thiên Long

Cùng chuyên mục

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Thời điểm cơn sốt đất nền có thể quay lại

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:00
Dựa trên dòng nghiên cứu kéo dài chu kỳ lặp lại, chuyên gia cho rằng cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Long An kiểm tra quá trình triển khai của 167 dự án chậm tiến độ

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:30
Từ tháng 5/2024 đến 31/12/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sẽ kiểm tra, giám sát đối với 167 dự án bị đánh giá là chậm tiến độ (quá 24 tháng).
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.