Chương mới trong quan hệ Nga-Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải đối mặt với một loạt những lời chỉ trích không ngừng trong cuộc họp cuối tuần trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nổi bật nhất là các bài báo chê trách nhà lãnh đạo 72 tuổi được xuất bản trên CNN, một trong những mạng tin tức lớn nhất của Mỹ.
Khi “đội quân” tập hợp các chính trị gia và các cơ quan truyền thông chính thống nước Mỹ chỉ tập trung vào công kích Tổng thống Trump, họ đã quên một thực tế rằng, mối quan hệ không khác gì Chiến tranh Lạnh hiện tại giữa Nga-Mỹ đang vừa chào đón một cơ hội để tan băng, cây bút Robert J. Traydon từ News24 nhận định.
Giảm vũ khí
Traydon cho rằng, một trong những điểm đáng chú ý nhất mà ông Trump đã nêu lên trong cuộc họp báo ở Helsinki là kho vũ khí hạt nhân kết hợp của Mỹ-Nga hiện chiếm tới 90% sức mạnh hạt nhân trên thế giới. Ông coi đây là một rủi ro nguy hiểm nếu hai nước xảy ra đối đầu.
Trong khi nhiều chính trị gia Mỹ và các nhà bình luận chính trị hy vọng Tổng thống Trump sẽ có màn “so găng” nóng bỏng với người đồng cấp Nga trên “sàn đấu” về các vấn đề như sáp nhập Crimea, cáo buộc can thiệp bầu cử năm 2016 và cuộc nội chiến ở Syria, ông Trump rốt cuộc lại tìm kiếm sự hợp tác mới, mở ra một kênh đối thoại và nuôi dưỡng sự gắn kết giữa hai cường quốc.
Theo cây bút Traydon, nói một cách thẳng thắn, cả thế giới lẽ ra nên vui mừng rằng một trong những mối đe dọa tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới - chiến tranh hạt nhân toàn cầu bùng nổ bởi Nga-Mỹ – đã được kiềm chế xuống mức thấp nhất.
Có thể thấy cả Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đều háo hức với mục tiêu giảm trừ vũ khí hạt nhân – điều không chỉ làm cho thế giới trở nên an toàn hơn, mà còn giảm gánh nặng tài chính khổng lồ liên quan đến việc duy trì kho vũ khí hạt nhân không cần thiết. Đây được coi là một sự đồng thuận mà các bên cùng thắng, không chỉ là Mỹ, Nga mà là chiến thắng của cả thế giới.
Tổng thống Trump cũng đề cập đến Triều Tiên trong cuộc họp báo, mặc dù ông không đưa ra một đề xuất về mục tiêu giảm trừ vũ khí kết hợp giữa ba nước Mỹ, Nga và Triều Tiên, hay thậm chí là các quốc gia hạt nhân khác.
Tuy nhiên, công chúng có thể mong chờ một viễn cảnh như vậy hoàn toàn có khả năng xảy ra.
Mỹ không còn kẻ thù
Các chính trị gia Mỹ đã trở nên quá quen với việc coi Nga là "kẻ thù" và viễn cảnh Moscow trở thành một đồng minh gần như là điều không thể tưởng tượng được với họ. Do đó bất cứ động thái xóa bỏ đối đầu nào với Nga đều bị đánh đồng với các thuyết âm mưu “thao túng chính trị” vốn chỉ thấy trong những năm tháng của thế kỷ 20.
Truyền thông Mỹ đã nhanh chóng khắc họa Tổng thống Trump là “con rối” của Putin, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cho luận điểm của mình.
Giải thích về điều này, cây bút Traydon cho rằng, hành động của ông Trump chỉ đơn giản là đi theo cảm hứng từ câu nói: "Luôn giữ bạn bè ở gần mình và giữ kẻ thù còn gần hơn nữa”.
Mặc dù nhà lãnh đạo Mỹ đã có những động thái xa lánh về chính sách ngoại giao với G7 và các đồng minh NATO, nhưng ông đã dừng lại ở mức giới hạn cho phép. Mặc dù châu Âu tỏ ra căng thẳng và lo ngại bị nước Mỹ bỏ rơi, nhưng về cơ bản viễn cảnh liên minh xuyên Đại Tây Dương tan rã là điều còn khá xa xôi.
Trong khi đó, khi đối xử với các đối thủ truyền thống của Mỹ như Trung Quốc, Triều Tiên và Nga, ông Trump lại đang giữ mối quan hệ với các quốc gia này ở mức dung hòa hợp lý, trong khi vẫn giữ vững được lập trường không khoan nhượng của nước Mỹ.
Một điều mà ai cũng cảm nhận được đó là việc giữ quan hệ cầm chừng với kẻ thù luôn tốt hơn là thúc đẩy tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Đối thoại tốt hơn không đối thoại
Người Đức hồi đầu tuần này đã lên tiếng ca ngợi Hội nghị thượng đỉnh Helsinki là cơ hội mang đến một cuộc đối thoại trực tiếp Nga-Mỹ và đối thoại luôn là cách tốt nhất để vượt qua sự khác biệt.
Mặc dù cựu tổng thống Barack Obama xứng đáng được khen ngợi về những điều ông đã làm cho nước Mỹ, nhưng ông lại sai lầm khi từ chối hợp tác với Nga vì sợ những nguy hiểm khó lường trước.
Tổng thống Trump đã vượt qua người tiền nhiệm của mình bằng cách mở cuộc đối thoại với Nga và cố gắng cải thiện mối quan hệ với một siêu cường đang sở hữu 4300 vũ khí hạt nhân trong kho vũ khí.
Trong khi chính quyền Obama không có gì ngoài thái độ được cho là coi thường nước Nga, Tổng thống Trump lại dành sự tôn trọng nhất định đối với vị thế của Tổng thống Putin.
Nếu có một sự cố quân sự nghiêm trọng giữa Mỹ và Nga gây ra leo thang xung đột, thì chính quyền Trump đang ở một vị thế tốt hơn nhiều để giảm bớt căng thẳng so với chính quyền Obama từng có.
Đó chính xác là một minh chứng cho thấy đối thoại và hợp tác giữa các nhà lãnh đạo luôn tốt hơn so với sự cô lập và thù địch.