Giám đốc trung tâm chống ngập vi phạm kê khai tài sản, bị xem xét kỷ luật

Giám đốc trung tâm chống ngập vi phạm kê khai tài sản, bị xem xét kỷ luật

Thứ 4, 29/11/2017 | 22:28
0
Ông Nguyễn Ngọc Công - Giám đốc trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM có hành vi vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập.

Báo Người Lao Động đưa tin, ông Nguyễn Ngọc Công, Giám đốc trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM đang bị xem xét kỷ luật do vi phạm về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa có quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Công.

Xã hội - Giám đốc trung tâm chống ngập vi phạm kê khai tài sản, bị xem xét kỷ luật

Ông Nguyễn Ngọc Công giải trình trước nghị trường trong một phiên họp HĐND TP.HCM (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM).

Theo đó, hội đồng gồm 5 thành viên, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, ông Lê Thanh Liêm làm Chủ tịch hội đồng.

Ngoài ra, theo báo Pháp luật TP.HCM, 4 thành viên còn lại của Hội đồng kỷ luật là đại diện Đảng ủy khối dân chính đảng, công đoàn viên chức TP, lãnh đạo trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP.HCM và sở Nội vụ.

Hội động kỷ luật có nhiệm vụ tư vấn về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với ông Công do có hành vi vi phạm về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Sau đó, Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Chiều nay công bố quyết định kỷ luật Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương

Thứ 3, 28/11/2017 | 11:23
Chiều nay (28/11), UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng sẽ tổ chức họp công bố quyết định của Chủ tịch UBND huyện về việc thi hành kỷ luật đối với Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương và cá nhân khác.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò: “Kê khai tài sản khó lắm”

Thứ 5, 09/11/2017 | 18:22
“Kê khai tài sản khó lắm. Chả biết ai có, ai không”, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò thốt lên như vậy tại phiên thảo luận ở tổ về luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Cán bộ vi phạm kê khai tài sản: Phải xử lý nghiêm, tránh bỏ lửng

Thứ 2, 30/10/2017 | 15:00
"Khi thực hiện dự án bất động sản hoặc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, cần có quy định cụ thể, tránh tình trạng lợi dụng, móc ngoặc giữa cán bộ, công chức với người thân để hưởng lợi", Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền chia sẻ.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.