Giả danh cảnh sát hình sự, chặn người đi đường cướp tài sản

Giả danh cảnh sát hình sự, chặn người đi đường cướp tài sản

Thứ 6, 19/08/2016 | 13:58
0
Nhóm đối tượng chặn xe của người đi đường, sau đó tự xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ rồi cướp đồ của nạn nhân bỏ chạy.

Ngày 19/8, công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đã tạm giữ nhóm cướp táo tợn gồm Nguyễn Minh Giang (19 tuổi), Trịnh Văn Học (23 tuổi), Nguyễn Hữu Phương (22 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, tất cả đều quê Thanh Hóa) để tiếp tục điều tra xử lý hành vi.

Tin tức từ cơ quan điều tra cho biết, vào ngày 16/8, nhóm này nhậu xong rồi rủ nhau đi cướp tài sản tại khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương.

Tùng cùng đồng bọn chặn xe của anh Phạm Thái Hà đang chở anh Phạm Minh Tiến vào bên đường rồi tự xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Nghi ngờ những thanh niên trên không phải là công an nên anh Hà và Tiến bỏ chạy thì lập tức bị nhóm trên dùng mũ bảo hiểm tấn công, cướp điện thoại.

Pháp luật - Giả danh cảnh sát hình sự, chặn người đi đường cướp tài sản

Nhóm đới tượng bị công an bắt sau khi cướp giật tài sản của nhiều người.

Tiếp sau đó, nhóm của Tùng tới khu vực gần công viên Tân Đông Hiệp, phát hiện chị Nguyễn Thiên Thủy đang sử dụng điện thoại thì Học chạy xe máy chở Giang tông thẳng vào chị Thủy. Tùng và Phương lao tới đánh tới tấp nạn nhân rồi cướp chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy. Ngoài ra, nhóm này còn táo tợn cướp giỏ xách của 2 người chuyển giới nhưng bị truy hô.

Phát hiện sự việc, công an phường An Phú, thị xã Thuận An (giáp ranh thị xã Dĩ An) đã truy đuổi nhóm trên, khoảng hơn 5km thì bắt được 4 đối tượng tại địa bàn Dĩ An. Những người này sau đó đã bàn giao cho Công an Dĩ An để tiếp tục xử lý.

Một cán bộ điều tra khuyến cáo người dân rằng, nên hạn chế ra đường vào giờ khuya tại các khu công nghiệp. Đặc biệt, các đối tượng cướp giật rất manh động, cải trang thành cả lực lượng chức năng ép xe yêu cầu kiểm tra hành chính. Vì vậy, mọi người cần phải cách giác tránh để bị cướp tài sản, bị thương tích do các đối tượng mạnh động gây ra.

Phùng Sơn

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.