Giả danh cháu rể Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An để chiếm đoạt gần 1 tỷ

Giả danh cháu rể Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An để chiếm đoạt gần 1 tỷ

Thứ 5, 16/02/2017 | 15:17
0
Để tạo lòng tin, Lương tự giới thiệu mình hiện là cán bộ Cục C45 Bộ Công an, có vợ là cháu ruột của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Với thủ đoạn này, Lương đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

Sáng ngày 16/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Lương (SN 1985), trú tại xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến tháng 7/2016, Lương giới thiệu mình tên là Nguyễn Văn Hùng, quê ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; đang công tác tại Cục C45 – Bộ Công an và có quan hệ thân thiết với tướng Hồ Sỹ Tiến. Ngoài ra, Hùng nói rằng vợ của hắn làm giáo viên, là cháu của ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Không những vậy, Lương còn giới thiệu mình quen biết nhiều cán bộ cấp cao nên có thể dễ dàng xin việc vào các cơ quan nhà nước. Lương nhằm vào các gia đình có con đã tốt nghiệp các trường ĐH, CĐ nhưng chưa xin được việc làm, đánh vào tâm lý khiến nhiều người nhẹ dạ bỏ tiền chạy việc.

Hồ sơ điều tra - Giả danh cháu rể Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An để chiếm đoạt gần 1 tỷ

 Bị cáo Lương trước vành móng ngựa.

Cụ thể, tháng 2/2016, Nguyễn Xuân Lương lân la làm quen với ông Hoàng Quốc V., trú huyện Diễn Châu, có con trai đang đi nghĩa vụ công an. Lương khẳng định có thể lo cho con trai ông V. vào biên chế ngành công an với chi phí 300 triệu đồng.

Nghe vậy, ông V. đưa Lương 5 triệu đồng để lo trước, đến tháng 10/2016 có quyết định tuyển dụng thì sẽ đưa tiếp. Đến ngày 13/8/2016, Lương tiếp tục yêu cầu ông V. thêm 84,4 triệu đồng. Khi Lương đang nhận tiền từ ông V. tại quán cà phê để “lo việc” thì bị Công an huyện Diễn Châu phát hiện và bắt giữ.

Cũng vào tháng 2/2016, với thủ đoạn trên, Lương hứa sẽ “chạy” cho anh N.S.L., từ giáo viên lên Phó Hiệu trưởng. Tuy nhiên, lấy 15 triệu đồng của anh L. xong, Lương cầm đi tiêu xài cá nhân. Khi Nguyễn Xuân Lương bị bắt, anh L. mới hay mình bị lừa.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Xuân Lương đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 bị hại với số tiền 779,4 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Xuân Lương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Lương nói bản thân không biết chức năng của Cục C45 nhưng đoán là cơ quan quan trọng nên đã tự nhận mình làm ở đó, để tạo uy tín thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Xuân Lương 8 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về dân sự, yêu cầu bị cáo trả lại tiền chiếm đoạt của các nạn nhân.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Cùng tác giả

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.

Nghệ An: Công nhân bị bệnh bụi phổi, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 7, 13/04/2024 | 16:45
66 công nhân Công ty TNHH Châu Tiến đi giám định y khoa đều có kết quả mắc bệnh bụi phổi, thậm chí có trường hợp tỉ lệ suy giảm sức khỏe hơn 80%.

Nghệ An: Người dân bức xúc với dự án đường trăm tỷ thi công ì ạch

Thứ 6, 12/04/2024 | 20:30
Được kỳ vọng sẽ cải tạo và xây dựng mới công trình hạ tầng giao thông, nhưng đến nay người dân vô cùng thất vọng khi thi công quá chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Khởi tố cha dượng cưỡng bức con gái riêng của vợ

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:57
Cháu bé bị cha dượng xâm hại từ nhiều năm đến nay. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, y đã bắt nạn nhân không được kể với ai.
Cùng chuyên mục

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bắc Ninh: Bất an vì xe đầu kéo, cơ quan chức năng lên tiếng

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:19
Mới đây, Trưởng Công an huyện Tiên Du và Chủ tịch xã Tri Phương đã lên tiếng phản hồi tình trạng xe đầu kéo, xe chở vật liệu hoành hành tại xã Tri phương.

Ngăn chặn vụ giả danh công an gọi cụ già lừa chuyển 1,8 tỷ đồng

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:23
Ngày 14/4, thông tin từ Công an xã Hàm Mỹ (huyện Hàm Thuận Nam) cho biết, đã phối hợp với Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hàm Mỹ, ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo.

Dấu hỏi về bạn trai của "mẹ mìn" trong vụ bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Thứ 7, 13/04/2024 | 21:45
Cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ vụ án liên quan đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Huế: Cá độ bóng đá qua mạng, 11 đối tượng lĩnh án

Thứ 6, 12/04/2024 | 19:32
Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, xin HĐXX xem xét cho được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.
     
Nổi bật trong ngày

Bắc Ninh: Bất an vì xe đầu kéo, cơ quan chức năng lên tiếng

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:19
Mới đây, Trưởng Công an huyện Tiên Du và Chủ tịch xã Tri Phương đã lên tiếng phản hồi tình trạng xe đầu kéo, xe chở vật liệu hoành hành tại xã Tri phương.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.