Giả danh phóng viên lừa người dân đưa tiền để đăng báo giúp

Giả danh phóng viên lừa người dân đưa tiền để đăng báo giúp

Võ Công Thư
Thứ 5, 05/04/2018 | 14:37
0
Biết bà Sửa có liên quan đến một vụ tranh chấp thừa kế, Thiện tự xưng mình là phóng viên, nói có thể đăng bài giúp để dời việc cưỡng chế thi hành án lại. Thế nhưng, khi nhận tiền, Thiện không đăng bài. Biết bị lừa, con gái bà Sửa báo công an và “gài bẫy” bắt giữ Thiện.

Ngày 5/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đặng Thanh Thiện (SN 1986, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, TAND huyện Hóc Môn (TP.HCM) xử sơ thẩm và tuyên phạt Thiện 1 năm tù giam. Cho rằng bản án nặng nên Thiện kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, tại tòa Thiện không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới. Xét thấy bản án sơ thẩm tuyên phạt Thiện 1 năm tù là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Từ đó, HĐXX bác kháng cáo của Thiện, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Thiện 1 năm tù giam về tội danh trên.

Giả danh phóng viên lừa người dân đưa tiền để đăng báo giúp

Thiện bị tuyên phạt 1 năm tù vì giả danh phóng viên lừa tiền người dân.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 11h ngày 17/3/2017, Thiện đem theo bản photocopy thông báo của chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, nội dung về việc cưỡng chế nhà đất của bà Trần Thị Sửa trong vụ việc tranh chấp thừa kế giữa bà Sửa và ông Trần Văn Sổ (em ruột bà Sửa) đến nhà bà Sửa để gặp Thi (con của bà Sửa).

Lúc này, Thiện xưng tên Đặng Cao Thanh, là phóng viên một tờ báo và nói là sẽ giúp gia đình bà Sửa đăng bài báo liên quan đến vụ tranh chấp trên nhằm dời việc thi hành cưỡng chế trên báo với giá 50 triệu đồng.

Khoảng 9h20 ngày 18/3/2017, Thiện gọi cho Thi và nói: “Chị có cần em giám đốc thẩm không hay là để cậu chị giúp”. Thi nói: “Thôi giờ chị biết em rồi thì nhờ em luôn”, đồng thời Thi hỏi đăng báo bao nhiêu tiền thì Thiện nói 50 triệu đồng.

Đến 17h cùng ngày, Thi nhắn tin cho Thiện nói đưa trước 15 triệu đồng, xong việc tính sau. Nên khoảng 9h30 ngày 19/3/2017, Thiện và Thi hẹn gặp nhau và Thi giao cho Thiện 2 triệu đồng để lo tiền cà phê.

19h cùng ngày, Thiện gọi Thi yêu cầu đưa thêm 25 triệu đồng để kịp đăng số báo ra ngày 20/3/2017. Do không đủ tiền nên Thi đưa trước cho Thiện 10 triệu đồng.

Đến khoảng 9h ngày 20/3/2017, Thiện gọi Thi đến tòa soạn tờ báo này và giới thiệu Thi gặp một luật sư rồi bỏ đi. Thi ngồi tại tòa soạn chờ lâu không thấy Thiện quay lại nên gọi điện nhưng không được.

Lúc này, Thi hỏi luật sư đang tiếp chuyện với mình thì được biết không có ai là phóng viên của báo có tên là Đặng Cao Thanh.

Nghe vậy, Thi biết Thiện không phải là phóng viên nên gọi điện cho Thiện hẹn giao tiếp số tiền 30 triệu đồng. Khoảng 18h30 ngày 20/3/2017, Thiện đến nhà Thi để nhận số tiền nói trên. Tại đây, khi Thiện đang đếm tiền thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Thiện thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như vừa nêu trên. Xác minh tại tờ báo này thì xác định không có phóng viên nào tên Đặng Thanh Thiện hoặc phóng viên tên Đặng Cao Thanh. Đồng thời báo không đăng tin, bài nào liên quan đến vụ tranh chấp thừa kế giữa bà Sửa và ông Sổ.

Giả danh Công an, phóng viên báo Công an lừa đảo chạy việc

Thứ 5, 19/05/2016 | 14:46
Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an, phóng viên báo Công an TP. Đà Nẵng - VPĐD tại Tây Nguyên để lừa đảo nhận tiền chạy việc cho nhiều người. Vụ việc hiện đang được Công an TP. Pleiku xác minh làm rõ

Những vụ giả danh phóng viên ‘vòi tiền’ đình đám năm 2013

Thứ 7, 11/01/2014 | 10:45
Các đối tượng tự xưng danh là phóng viên, tổng biên tập một tờ báo, đài đến doanh nghiệp, trường học, các cấp cơ sở để “vòi tiền”. Khi đang nhận tiền thì các đối tượng mạo danh bị công an bắt quả tang.

Ai đứng sau vụ giả danh phóng viên VTV tống tiền doanh nghiệp?

Thứ 4, 08/01/2014 | 16:24
Đại tá Lê Văn Đức (Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, CA tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của CA huyện Núi Thành về việc bắt quả tang nhóm người giả danh phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tống tiền Công ty Cổ phần kính nổi Chu Lai (Núi Thành, Quảng Nam).
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.