Bản án cho kẻ mạo danh trợ lý Thủ tướng để lừa doanh nghiệp hàng trăm ngàn USD

Bản án cho kẻ mạo danh trợ lý Thủ tướng để lừa doanh nghiệp hàng trăm ngàn USD

Võ Công Thư
Thứ 6, 18/02/2022 | 18:00
0
Dù không có nghề nghiệp nhưng Ninh giả danh là trợ lý của Thủ tướng Chính phủ để lừa đảo và kết cục là hầu tòa, trả giá.

Ngày 18/2, TAND Tp.HCM mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Ninh, 33 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, tạm trú tại quận Bình Thạnh, Tp.HCM mức án 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo bản án vừa tuyên, Ninh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định giả mạo là cán bộ nhà nước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ninh lên mạng Internet tìm hiểu thông tin, sau đó, Ninh đặt in danh thiếp trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Sau đó, y thường xuyên tới một quán cà phê ở quận 3, là nơi các doanh nghiệp thường xuyên đến gặp gỡ, giao lưu bàn công việc .

Tại đây, Ninh quen được với chị Mai Thảo Trang, Giám đốc một công ty xây dựng và anh Vũ Văn Quý, Giám đốc Công ty TNHH Quý Anh. Trong lúc trò chuyện, Ninh đưa tấm danh thiếp và nói với anh Quý, chị Trang nếu có nhu cầu xin dự án thì Ninh sẽ lo giúp. Mỗi lần gặp gỡ, Ninh lại lấy điện thoại ra giả gọi cho các lãnh đạo ban, ngành của Tp.HCM để tạo niềm tin.

Đầu tháng 12/2019, bạn chị Tr. là anh Bùi Quang T. đại diện Công ty TNHH H.M.H Mai Hoa có nhu cầu mở rộng kinh doanh nên cần đưa 2 xe cẩu cần cạp vào kinh doanh, khai thác cát tại Công ty TNHH xây lắp BMC Đồng Tháp. Chị Trang đã giới thiệu anh Tâm với Ninh.

Ngay sau đó, Ninh cùng anh T. và bạn là các chủ doanh nghiệp đến thẳng công ty BMC gặp Tổng giám đốc. Lúc này Ninh cũng đưa doanh thiếp giả và đặt vấn đề nhưng được trả lời việc xét duyệt đưa cần cẩu vào công ty thuộc thẩm quyền của phó chủ tịch tỉnh. Ninh liền gọi điện thoại cho phó chủ tịch tỉnh nhưng người này đang đi công tác nên không gặp được.

Ngày 28/12/2019, sau khi lên mạng Internet tìm hiểu và thu thập thông tin về công ty anh T. Ninh lại hẹn gặp và nói vanh vách các hoạt động san lấp mặt bằng mà công ty anh T. đã làm nên càng được tin tưởng là cán bộ Văn phòng Chính phủ.

Ninh nói có thể giúp đỡ việc trước đó anh T. nhờ. Anh T. phải đưa trước 100.000, sau khi ký hợp đồng hoặc có quyết định thì giao 250.000 USD còn lại.

Trong ba ngày đầu năm 2020, Ninh liên tục gọi điện hối thúc đưa tiền nên anh T. nghi ngờ. Đồng thời, thấy việc đưa tiền hối lộ là sai trái nên anh T. đã ghi âm lại các cuộc nói chuyện, trình báo công an.

Khoảng 16h ngày 6/1/2020, khi Ninh đang nhận 100 ngàn USD của anh T. thì bị cảnh sát ập tới bắt giữ. Công an thu giữ của Ninh cuốn niêm giám danh bạ Quốc hội, 17 tờ ép plastic có in huy hiệu và chữ Văn phòng Chính phủ cùng hộp danh thiếp giả danh trợ lý Thủ tướng.

Tại phiên tòa hôm nay, Ninh đã khai, sau khi nhận giúp anh Tâm, Ninh đã tìm gặp bạn là Bùi Đức Tuấn nhờ tìm người giúp. 

Sau một buổi xét xử, HĐXXđánh giá hành vi  của Ninh là nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt Ninh mức án 15 năm tù như đã nói trên.

Liên quan đến Bùi Đức Tuấn, người này được Ninh nhờ đưa hai xe cần cẩu cạp đất trên vào kinh doanh khai thác cát tại Công ty BMC. Tuấn lại nhờ một phụ nữ chưa rõ lai lịch với chi phí 270.000 USD. Tuấn đã soạn sẵn hợp đồng nhận từ Ninh 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 6/1/2020, Ninh gọi điện báo giao tiền thì bị bắt. Tuấn không biết vụ Ninh giả mạo chức vụ để lừa tiền người khác nên cơ quan tố tụng không xử lý hình sự đối với Tuấn.

Cảnh giác thủ đoạn mạo danh Cảnh sát PCCC để lừa đảo

Thứ 4, 09/02/2022 | 07:00
Đối tượng lừa đảo mạo danh là cảnh sát PCCC, gọi điện và yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh mua tài liệu với mức giá lên tới hàng triệu đồng.

Bắt khẩn cấp đối tượng giả mạo Trưởng Công an để lừa đảo

Thứ 6, 24/12/2021 | 19:21
Đối tượng Ân lập tài khoản Zalo, giả danh Trưởng Công an Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ân thực hiện chiếm đoạt gần 50 triệu đồng thì bị bắt.

Bắt tạm giam "kiều nữ" giả mạo chức vụ để chiếm đoạt tài sản

Chủ nhật, 17/10/2021 | 14:20
Gian dối, giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đưa ra những thông tin sai sự thật, Nguyễn Thị Cẩm Thạch đã chiếm đoạt tiền của một số cá nhân.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.