Giá đắt cho kẻ vay tiền không trả còn giở thói côn đồ

Giá đắt cho kẻ vay tiền không trả còn giở thói côn đồ

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 4, 23/09/2020 | 14:18
0
Vay tiền không trả, Cao Quang Khải còn giở thói côn đồ, vác súng bắn đối phương để rồi phải trả giá bằng bản án 9 năm tù.

Ngày 23/9, TAND TP.Hà Nội đưa bị cáo Cao Quang Khải (SN 1969, ở phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử về 2 tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hồ sơ điều tra - Giá đắt cho kẻ vay tiền không trả còn giở thói côn đồ

Bị cáo Cao Quang Khải tại tòa.

Hồ sơ thể hiện: Xuất phát từ việc Cao Quang Khải vay của ông Nguyễn Văn Thuần tiền nhưng chưa trả, ông Thuần đã nhiều lần gặp Khải để đòi nợ nhưng Khải khất lần không trả. Ngày 10/2/2017, ông Thuần gặp Khải, hai bên xảy ra mâu thuẫn, Khải không trả tiền mà còn chửi bới, thách thức, đe dọa ông Thuần.

Ông Thuần kể lại chuyện ấm ức này với vợ, vợ ông lại kể cho Nguyễn Mạnh Thắng nghe (Thắng là con riêng của ông Thuần).

Quyết định thay bố giải quyết chuyện bất bình, Thắng gọi bạn bè xã hội và anh em họ hàng, trong đó có anh Nguyễn Văn L.. Cả nhóm trang bị kiếm rồi điều khiển 2 xe ô tô hạng sang đến nhà Cao Quang Khải ở phường Tân Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cả bọn phân công 2 người ở ngoài trông xe, 7 – 8 người còn lại xông vào trong ngõ tìm Khải. Cảnh tượng hỗn loạn phá vỡ xóm nhỏ bình yên, đứng trước cửa nhà Khải, nhóm anh Thắng hò hét, chửi bới, dọa đánh.

Lúc này, Khải đang ở trong nhà nghe thấy ầm ĩ nên nhanh chóng chuẩn bị 1 khẩu súng để "nghênh chiến". Khải đứng trong nhà mở cửa kính bên trong, sát với cửa sắt bên ngoài để quan sát rồi cầm súng nhằm vị trí anh L. đang đứng, bắn 1 phát trúng bàn tay trái của nạn nhân.

Nghe tiếng súng nổ, cả nhóm bỏ chạy rồi đưa anh L. đi cấp cứu. Sau khi phạm tội, Khải bỏ trốn. Đến ngày 16/12/2019, Cao Quang Khải bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai.

Với hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo Khải bị đưa ra xét xử về 2 tội Giết người và tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Tại tòa, Khải thừa nhận có hành vi như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, bị cáo khai không hề có ý định giết người mà chỉ bắn vào cửa sắt nhằm mục đích cảnh cáo các đối tượng đến gây gổ trước cửa nhà mình.

Căn cứ vào diễn biến phiên tòa cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, tòa cấp sơ thẩm nhận định đủ cơ sở kết luận bị cáo Cao Quang Khải phạm tội như VKS cáo buộc. Trước đó, bị cáo Khải từng có 5 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Cướp giật tài sản, Cố ý gây thương tích, Chống người thi hành công vụ và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm.

Vì các lẽ trên, TAND TP.Hà Nội quyết định xử phạt Cao Quang Khải 8 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh mà Khải phải chấp hành là 9 năm tù.

Sự thật đằng sau cánh hoa mỏng manh có thể giết người

Thứ 3, 22/09/2020 | 15:34
Sở hữu vẻ ngoài mỏng manh, yếu ớt, không ai ngờ rằng "nó" từng cướp đi sinh mạng hàng nghìn người.

Va chạm giao thông nhỏ vì phút bốc đồng thành hung thủ giết người

Thứ 3, 22/09/2020 | 12:00
Sau khi xảy ra va chạm với một chiếc xe máy khác, người đàn ông đã không kiềm chế được bản thân lao đến đánh tới tấp vào người nạn nhân khiến anh này tử vong vì chấn thương sọ não. Sau 6 tháng, toà án đã truy tố tội danh giết người đối với hung thủ, bị cáo hối hận khóc suốt quá trình diễn ra phiên toà…

Đứa trẻ 20 tháng tuổi và người cha mang tội Giết người

Thứ 3, 22/09/2020 | 06:30
Giờ nghị án hôm ấy, đứa trẻ được đặc cách bồng vào phòng xử án để đoàn tụ với cha là bị cáo trong vụ án giết người. Bế con trên tay, nam bị cáo chỉ biết nói: “Ba xin lỗi! Ba xin lỗi”… Đứa bé đưa ánh mắt ngây thơ nhìn người đang ôm mình cất tiếng gọi: “Ba, ba”…
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.