Cà Mau: Gia đình 3 thanh niên bị oan sai phản ứng vì

Cà Mau: Gia đình 3 thanh niên bị oan sai phản ứng vì "xin lỗi quá nhanh"

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 15/06/2018 | 14:17
1
Sau hơn 1 năm bị ngồi tù oan, 3 thanh niên bị truy tố oan tội Cướp tài sản đã được VKSND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) công khai xin lỗi tại nơi cư trú. Tuy nhiên, việc công khai xin lỗi quá nhanh đã vấp phải sự phản ứng của người dân. Bởi, 3 nạn nhân bị giam hơn 1 năm nhưng việc xin lỗi chỉ diễn ra trong vài phút.

Ngồi tù oan hơn 1 năm nhưng xin lỗi chỉ vài phút

Ngày 13/6, VKSND huyện Cái Nước tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với công dân Nguyễn Hoàng Khang, Nguyễn Vũ Ca (cùng ngụ ấp Trại Lưới B, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn) và Lê Minh Nhựt (ngụ ấp Sào Lưới Đông, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) tại nơi cư trú. Cả 3 nam thanh niên này đều bị VKSND huyện Cái Nước truy tố oan về tội Cướp tài sản gây xôn xao dư luận tại tỉnh Cà Mau.

Ngoài việc xin lỗi công khai, VKSND huyện Cái Nước sẽ tổ chức đăng báo xin lỗi công khai trên một tờ báo địa phương (vào ngày 15, 16, 18/6/2018) và một tờ báo Trung ương (vào ngày 15, 20, 27/6/2018) trong 3 kỳ liên tiếp đúng theo luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tại buổi xin lỗi công khai của Nhựt, đại diện gia đình các thanh niên bị truy tố oan đề nghị VKSND công bố hình thức kỷ luật đối với những người trực tiếp gây oan sai. Tuy nhiên, phía đại diện VKSND giải thích rằng, bà không phải là người phát ngôn của VKSND, bà chỉ được cử đi đại diện VKSND huyện để công khai xin lỗi và chỉ xin lỗi…

Cà Mau: Gia đình 3 thanh niên bị oan sai phản ứng vì 'xin lỗi quá nhanh'

VKSND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đọc quyết định công khai xin lỗi các thanh niên bị truy tố oan.

Nói về trách nhiệm và việc giải quyết hậu quả, đại diện VKSND huyện Cái Nước cho biết, đơn vị nghiêm túc xử lý và chấn chỉnh công tác thực hành quyền công tố, điều tra các vụ án hình sự theo đúng quy định nhằm tránh gây oan sai và bỏ lọt tội phạm. Đối với vấn đề bồi thường, VKSND huyện đã hoàn tất các thủ tục, hồ sơ và chuyển đi cấp trên xin cấp kinh phí.

Điều đáng nói, gia đình các thanh niên bị oan sai cũng tỏ ra không hài lòng vì bắt giam các em hơn 1 năm và mang thân phận bị can, bị cáo khiến các em bị suy giảm sức khỏe, mất việc làm, gia đình xấu hổ với làng xóm nhưng buổi xin lỗi thì diễn ra quá nhanh.

Ông Nguyễn Văn Tính (cha của Ca) nói, ông yêu cầu phải xin lỗi trên truyền hình vì “ông không biết chữ nên không đọc báo được”. Ngoài ra, ông cũng đòi gặp mặt VKS để hỏi “cho ra lẽ” sao nỡ nói con ông là kẻ cướp và nói rằng “thằng Ca ở ngoải (ở ngoài – PV) cũng ăn cơm, vô tù cũng được ăn cơm”.

Bà Huỳnh Kim Út (mẹ của Nhựt) bức xúc: “Sau khi được trả tự do, gia đình đưa Nhựt lên TP.Cần Thơ học tại một trường tư thục. Tuy nhiên, con tôi đi tới đâu người ta cũng khinh khi, xúc phạm nói Nhựt là thằng ở tù, riết rồi con tôi không còn bạn bè gì nữa”.

Đặt câu hỏi tại buổi xin lỗi, Lê Minh Nhựt nói: “Trước đây, khi chưa là bị cáo, còn trong quá trình điều tra, tạm giam thì những hình ảnh của tôi vẫn đăng báo, đăng trên tivi được. Vậy tại sao lời xin lỗi của VKSND huyện lại không lên tivi được”. Giải thích vấn đề này, đại diện VKSND cho rằng, việc đăng lời xin lỗi trên báo là theo bản án của tòa.

Chiếc áo đỏ oan nghiệt

Theo cáo trạng truy tố của VKSND huyện Cái Nước, đêm 2/6/2015, trên cầu Lương Thế Trân thuộc ấp Năm Đảm (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước), xảy ra một vụ cướp. Nạn nhân là anh L.C.N. bị 3 đối tượng chặn đường đánh và cướp điện thoại di động (ĐTDĐ).

Từ trình báo và nhận dạng của nạn nhân, 3 thanh niên gồm Lê Minh Nhựt, Nguyễn Hoàng Khang và Nguyễn Vũ Ca bị bắt khi đang nhậu tại quán của Nhựt làm thuê với khẳng định một người trong số các đối tượng thực hiện vụ cướp mặc áo thun màu đỏ trùng khớp với chiếc áo Nhựt mặc khi bị bắt. Ngoài ra các chứng cứ buộc tội khác rất mơ hồ.

Đến ngày 12/6/2015, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước khởi tố và bắt tạm giam Lê Minh Nhựt, Nguyễn Hoàng Khang và Nguyễn Vũ Ca về hành vi cướp tài sản.

Cà Mau: Gia đình 3 thanh niên bị oan sai phản ứng vì 'xin lỗi quá nhanh' (Hình 2).

Bà Huỳnh Kim Út (mẹ của Nhựt) tỏ ra không hài lòng với lời xin lỗi của VKS huyện Cái Nước.

Trải qua 3 phiên tòa sơ thẩm, các thanh niên đều kêu oan. HĐXX cũng 3 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng cơ quan tố tụng không chứng minh được tội phạm.

Tháng 8/2016, Viện trưởng VKSND huyện Cái Nước ký quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với Nhựt, Khang, Ca vì “hành vi không cấu thành tội phạm”. Sau 13 tháng bị tạm giam và mang thân phận bị can, 3 thanh niên được tuyên bố không phạm tội.

Đến tháng 11/2017, TAND huyện Cái Nước đã tuyên buộc VKSND cùng cấp bồi thường hơn 172 triệu đồng cho anh Lê Minh Nhựt vì đã gây ra oan sai, khiến anh bị bắt tạm giam hơn 1 năm. 2 thanh niên còn lại là Nguyễn Hoàng Khang được bồi thường 132 triệu đồng; Nguyễn Vũ Ca hơn 175 triệu đồng.

Cà Mau: Cảnh giác cao với cá độ mùa World Cup 2018

Thứ 5, 14/06/2018 | 11:04
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, TP.Cà Mau tập trung đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới (FIFA World Cup năm 2018).

Cà Mau khai mạc Hành trình Đỏ năm 2018

Thứ 5, 14/06/2018 | 11:39
Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng Đất Mũi” năm 2018 tại Cà Mau đã chính thức được khai mạc với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”.

Cà Mau: VKSND huyện tổ chức xin lỗi công khai 3 thanh niên bị oan sai

Thứ 4, 13/06/2018 | 20:58
VKSND huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) đã công khai xin lỗi 3 thanh niên bị truy tố oan tội Cướp tài sản xảy ra vào tháng 6/2015.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bình Thuận: Vì sao nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã Tiến Thành vướng vòng lao lý?

Thứ 4, 17/04/2024 | 18:48
Các bị cáo Tống Duy Mạnh, Trương Tiến Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Khương vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Mỹ phẩm làm đẹp được quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Hiện nay, một số sản phẩm làm đẹp đang được nhiều nhiều đơn vị kinh doanh mỹ phẩm quảng cáo “quá” công dụng khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi hoang mang.