Gia Lai: Chuẩn bị phương án thành lập bệnh viện dã chiến

Gia Lai: Chuẩn bị phương án thành lập bệnh viện dã chiến

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 03/02/2021 | 21:32
0
Thứ trưởng bộ Y tế nhấn mạnh, tỉnh Gia Lai khẩn trương khoanh vùng dập dịch, lên phương án để thành lập bệnh viện dã chiến.

Chiều tối 3/2, Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn công tác đã đến tỉnh Gia Lai, tiến hành kiểm tra các khu cách ly và làm việc với Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh này.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai, cho biết, ngày 29/1, tỉnh Gia Lai xuất hiện ca dương tính đầu tiên.

Lập tức, Ban chỉ đạo đã họp khẩn và xác định đây là ca bệnh nguy hiểm, thời gian kéo dài trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải truy vết thật nhanh, phối hợp thông tin với các địa phương liên quan để cùng xử lý.

Tới chiều 3/2, xác định có 14 ca dương tính tại 5 huyện, thị xã, thành phố. Tất cả 14 ca dương tính được xác định là chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng.

Tin nhanh - Gia Lai: Chuẩn bị phương án thành lập bệnh viện dã chiến

Ngay khi đến tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng bộ Y tế cùng đoàn công tác kết hợp ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh kiểm tra tại các khu vực cách ly.

Theo vị Phó Chủ tịch tỉnh, địa bàn Gia Lai rộng với đường biên giới kéo dài khoảng 90km, người dân tộc thiểu số chiếm đến 44% cùng với hệ thống y tế còn hạn chế, nên công tác truy vết gặp rất nhiều khó khăn.

Tại cuộc họp, đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 mong muốn, nhận được sự hỗ trợ từ các cấp các ngành về kỹ thuật và chuyên môn, để Gia Lai sớm khoanh vùng và khống chế được ổ dịch, người dân yên tâm đón Tết.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đơn vị có chuyên môn và kinh nghiệm để nhanh chóng khoanh vùng ổ dịch, lập bệnh viện dã chiến ở bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS-TS. Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho rằng, qua nắm bắt tình hình, được biết hiện nay trên địa bàn mỗi ngày mới chỉ xử lý được 300-500 mẫu xét nghiệm. Sáng mai (4/2), 1 máy chiết mẫu với công suất 1.500 mẫu/ngày từ Viện Pasteur Nha Trang sẽ có mặt ở Gia Lai để thực hiện nhiệm vụ.

Như vậy, mỗi ngày Gia Lai sẽ xét nghiệm được khoảng gần 2.000 mẫu. Nếu cần thiết, sẽ huy động thêm 1 máy nữa từ Viện Pasteur TP.HCM lên để đảm bảo xử lý 3.000 mẫu/ngày.

PGS-TS. Phan Trọng Lân nhấn mạnh: “Công tác lấy mẫu để xét nghiệm rất quan trọng, công suất lấy mẫu chưa đảm bảo được cho kế hoạch mở rộng, vì vậy địa phương cần tập trung tập huấn các cá nhân có nhiệm vụ lấy mẫu. Đến khi chúng ta mở rộng, cần có những kịch bản để xử lý, khoanh vùng xử lý nhanh”.

Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, bản thân ông được ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 giao làm Trưởng đoàn để vào xử lý dịch bệnh Covid-19 ở Gia Lai.

Ngay sau khi xuống sân bay, ông đã cùng với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các cán bộ đi cùng cấp tốc xuống khu cách của thị xã Ayun Pa vàbBệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để thị sát, nắm bắt tình hình dịch bệnh cũng như cách phòng chống.

Tin nhanh - Gia Lai: Chuẩn bị phương án thành lập bệnh viện dã chiến (Hình 2).

Thứ trưởng bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Ông Tuyên nhấn mạnh: “Phải chủ động thành lập các bệnh viện dã chiến. Khi thành lập bệnh viện dã chiến thì chỉ chữa trị các ca Covid-19, tuyệt đối không được để các bệnh khác vào khám, điều trị.

Nếu làm bệnh viện dã chiến, trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa cần phải tính toán, hướng dẫn, phân luồng ngay vì nhân dân vẫn ốm, không thể bỏ mặc người dân.

Đối với trung tâm Điều trị chất lượng cao tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mới xây dựng, có cơ sở vật chất ban đầu đảm bảo, tuy nhiên khi làm bệnh viện dã chiến cần trang bị thêm cơ sở vật chất”.

Để xây dựng các bệnh viện, ông Tuyên giao cục Khám chữa bệnh cùng với bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Chợ Rẫy, sở Y tế Gia Lai hướng dẫn công tác phòng chống dịch ở tuyến huyện có ca bệnh; Khảo sát thực tế cơ sở để lập bệnh viện dã chiến, đồng thời khảo sát toàn bộ cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai (kể cả quân y, tư nhân) để đưa lực lượng, cơ sở vật chất vào bệnh viện dã chiến.

Sau đó, xây dựng ngay phương án bệnh viện dã chiến và phân công nhiệm vụ cụ thể. Xây dựng lực lượng khoa, phòng gồm các bộ phận tiếp nhận, chữa trị và hậu cần; đồng thời cũng phải phân công nhiệm vụ cụ thể tại các khoa, phòng này.

Tin nhanh - Gia Lai: Chuẩn bị phương án thành lập bệnh viện dã chiến (Hình 3).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai được kiểm soát nghiêm ngặt.

Đối với trang thiết bị, vật tư tại bệnh viện dã chiến, phải tính toán để có phương án huy động, mua sắm hoặc đề nghị hỗ trợ. Cuối cùng là xây dựng quy trình tiếp nhận, điều trị bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến.

Trong trường hợp tỉnh Gia Lai thiếu nhân lực, ông Tuyên gợi ý có thể huy động sinh viên ngành y năm 4,5 của đại học Tây Nguyên để tập huấn, phục vụ tại bệnh viện dã chiến. 

Chiến sĩ biên phòng đạp đá, lội suối tuần tra chống dịch Covid-19

Thứ 4, 03/02/2021 | 14:24
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các chiến sĩ luôn nắm chắc tay súng tuần tra, kiểm soát 24/24 ở khu vực biên giới.

Thứ trưởng bộ Y tế: Truy vết, xét nghiệm rộng, khống chế dịch trong vòng 10 ngày

Thứ 3, 02/02/2021 | 18:52
Thứ trưởng bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định điều này tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2021.

Khoanh vùng tổng kiểm soát bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Thứ 3, 02/02/2021 | 14:12
Sau khi phát hiện trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, toàn bộ bệnh viện Đa khoa tỉnh được khoanh vùng, tổng kiểm soát, xét nghiệm nhiều nhân viên y tế.
Cùng tác giả

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:38
Cơ quan hàng không yêu cầu các sân bay thực hiện bổ sung một số biện pháp kiểm soát an ninh hàng không, tăng cường tần suất tuần tra kiểm soát an ninh.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Hà Nội: Hiện trạng đoạn vành đai "đắt nhất hành tinh"

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:33
Đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (Tp.Hà Nội) dài 2,2km thuộc dự án vành đai 1 với tổng đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng dự kiến hoàn thành đầu năm 2025.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghiêm cấm từ chối đăng kiểm cho phương tiện đã đặt lịch thành công

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:40
Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện kiểm tra, rà soát đối chiếu trên hệ thống phần mềm và xem xét xử lý đối với đơn vị đăng kiểm vi phạm.