Gia Lai: Kết quả kiểm tra vụ phá rừng huyện Mang Yang

Gia Lai: Kết quả kiểm tra vụ phá rừng huyện Mang Yang

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 24/02/2021 | 14:53
0
Quá trình vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định có 60 cây gỗ bị đốn hạ. Cơ quan công an đang đấu tranh lấy lời khai các đối tượng để điều tra xử lý.

Ngày 24/2, liên quan đến vụ phá rừng có tính chất phức tạp, nhạy cảm, Thường trực Huyện ủy Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã trực tiếp chỉ đạo các ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Huyện này cử ông Krung Dam Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách, kịp thời ngăn chặn hành vi khai thác gỗ trái phép.

Theo ông Krung Dam Đoàn, vào sáng 10/2, trong quá trình tuần tra quản lý bảo vệ rừng các lực lượng của xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang và tổ quản lý bảo vệ rừng làng Klah phát hiện nhóm người từ địa phương khác, điều khiển xe công nông độ chế vào rừng cộng đồng xã khai thác gỗ trái phép.

Sau đó, tổ công tác khẩn trương báo cáo tình hình cho lãnh đạo huyện chỉ đạo xử lý.

Nhận được tin báo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Mang Yang đã trao đổi trực tiếp với đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện đề nghị phối hợp, ngăn chặn.

Môi trường - Gia Lai: Kết quả kiểm tra vụ phá rừng huyện Mang Yang

Đoàn xe công nông độ chế vào rừng khai thác gỗ trái phép.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, phát hiện nhóm hơn 40 người, 12 xe công nông độ chế, 6 cưa xăng sử dụng cho việc khai thác gỗ trái phép.

Lúc này, lực lượng chức năng đã tuyên truyền vận động giải tán những người đi theo, đồng thời kiên quyết buộc 12 đối tượng đưa 12 xe công nông độ chế, 6 cưa xăng và một số gỗ tại hiện trường về tạm giữ tại UBND xã Kon Chiêng.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện khẩn trương tổ chức lấy lời khai của các đối tượng ngay trong ngày để điều tra làm rõ. Bước đầu, các đối tượng khai nhận, vào rừng đốn gỗ vận chuyển về làm nhà ở.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định, có khoảng 10 - 15 cây gỗ có đường kính từ 15-25 cm bị chặt hạ. Quá trình kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe công nông có chở gỗ. Nhưng khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã bốc gỗ khỏi xe tẩu tán.

Môi trường - Gia Lai: Kết quả kiểm tra vụ phá rừng huyện Mang Yang (Hình 2).

Nhóm đối tượng khai thác gỗ trái phép.

Mở rộng điều tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tại các khoảnh 7,8,10 tiểu khu 585 xã Kon Chiêng có 60 cây gỗ nhiều chủng loại như: Cà chít, bằng lăng, sến… đường kính từ 15-35cm bị đốn hạ (khoảng 5m3 gỗ tròn).

Ngay sau đó, UBND huyện có văn bản chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xác minh các đối tượng cụ thể, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo huyện Uỷ Mang Yang, đây là vụ phá rừng có tính chất phức tạp, nhạy cảm, Thường trực Huyện ủy giao hạt Kiểm lâm chỉ trì phối phợp Công an viện kiểm sát huyện các ngành chức năng liên quan tiếp tục xác minh hiện trường, xác định cụ thể hành vi của nhóm đối tượng, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm.

Bên cạnh đó, hạt Kiểm lâm phối hợp với ngành kiểm lâm huyện Phú Thiện nắm bắt tình hình dân làng có các đối tượng vi phạm để tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động. Nắm bắt xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu, xúi giục người dân vào rừng khai thác gỗ.

Ngoài ra, lực lượng Công an huyện trực tiếp lấy lời khai các đối tượng tham mưu, đề xuất xử lý nghiêm các đối tượng, phương tiện, tang vật khai thác vận chuyển gỗ trái phép.

Sáng 24/2, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, một cán bộ Công an huyện Mang Yang cho biết: “Hiện, lực lượng Công an huyện đang tiến hành làm việc lấy lời khai của các đối tượng để mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Môi trường - Gia Lai: Kết quả kiểm tra vụ phá rừng huyện Mang Yang (Hình 3).

Công an huyện Mang Yang tiến hành lấy lời khai các đối tượng.

Trước đó, ngày 10/2, tổ Tuần tra bảo vệ rừng cộng đồng xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang phát hiện nhóm "lâm tặc" khoảng 40 người. Cả đoàn đi trên 12 xe công nông độ chế, trang bị cưa xăng, nối đuôi nhau băng cắt đường xuyên rừng vào rừng cộng đồng xã để khai thác gỗ.

Trước tình hình trên, lãnh đạo xã đã khẩn cấp báo cáo Chủ tịch huyện xin điều động Công an huyện hỗ trợ.

Khi lực lượng chức năng có mặt, phát hiện 12 xe công nông độ chế có dấu hiệu của việc khai thác, vận chuyển gỗ lậu.

Hiện, toàn bộ xe và 6 cưa máy, hơn 1 m3 gỗ tang vật được đưa về trụ sở UBND xã Kon Chiêng tạm giữ, chờ xử lý.

Làm rõ 9 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng Pơ-mu

Thứ 2, 22/02/2021 | 08:51
Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ 9 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng Pơ-mu.

Gia Lai: Điều tra vụ "lâm tặc" phá nát rừng huyện Mang Yang

Thứ 7, 20/02/2021 | 16:14
Một đoàn gần 40 người, điều khiển 12 xe công nông độ chế vào phá rừng. Tại hiện trường “lâm tặc” quá đông, lãnh đạo xã phải xin huyện chi viện hỗ trợ gấp.

Viện kiểm sát yêu cầu khởi tố vụ Chủ tịch xã thanh lý gỗ lậu cho cán bộ

Thứ 7, 26/12/2020 | 14:48
Sau khi tổ chức bắt gỗ lậu về, Chủ tịch xã không tiến hành xử lý theo quy định mà báo cáo Ban thường vụ Đảng ủy xã bán thanh lý cho cán bộ.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Vì sao gần đây mưa đá "to như quả trứng" liên tiếp xảy ra ở miền Bắc?

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:26
Trên thực tế, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sấm sét hay mưa đá... vẫn xuất hiện những năm qua.