Gia Lai: Xử kín vụ chủ doanh nghiệp vu khống Giám đốc Sở

Gia Lai: Xử kín vụ chủ doanh nghiệp vu khống Giám đốc Sở

Hồ Hải Nam
Thứ 5, 14/06/2018 | 13:36
0
Ông Nhân dùng điện thoại và "sim rác" nhắn tin xúc phạm, mạt sát, chỉ trích các quyết sách của ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và các cá nhân chủ chốt của Tỉnh ủy qua nhiều thời kỳ.

Sáng 14/6, TAND tỉnh Gia Lai xét xử kín vụ án ông Hồ Sỹ Nhân, Giám đốc công ty TNHH Đại Phát có hành vi vu khống ông Hồ Phước Thành, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

Đây là vụ án được đông đảo người dân phố núi quan tâm. Vì vậy, từ sáng sớm có rất đông PV của các báo đài đến đưa tin vụ việc. Tuy nhiên, vào 8h30 sáng 14/6, khi phiên tòa chuẩn bị xét xử, HĐXX đề nghị lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp yêu cầu toàn bộ PV và người dân ra ngoài rồi đóng kín cửa vì lý do phiên tòa xử kín.

Nhiều người dân hiếu kỳ quan tâm đến vụ án vẫn đứng phía ngoài áp sát mặt vào cửa kính quan sát tình hình bên trong.

Gia Lai: Xử kín vụ chủ doanh nghiệp vu khống Giám đốc Sở

Lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp yêu cầu toàn bộ PV và người dân ra khỏi phòng xử.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8/2017, ông Hồ Phước Thành, Giám đốc sở KH&ĐT Gia Lai) có đơn trình báo về việc bị người khác xúc phạm, vu khống và đề nghị cơ quan công an xác minh.

Sau thời gian điều tra đến khoảng 12/2017, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Nhân (số nhà 131 Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) và thu giữ 3 máy điện thoại, 9 sim điện thoại di động.

Ngày hôm sau, cơ quan công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nhân. Ông Nhân khai, công ty Đại Phát (do ông làm giám đốc) làm hồ sơ đề nghị sở KH&ĐT xin cấp phép đầu tư xây dựng trung tâm Thương mại Pleiku nhưng nhiều lần bị sở này gây khó, không tham mưu để UBND tỉnh cấp phép cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo điều tra của cơ quan công an, từ tháng 12/2015 - 12/2017, ông Nhân đã dùng 30 “sim rác” gửi hàng trăm tin nhắn có nội dung tố cáo thiếu căn cứ, bịa đặt, vu khống ông Hồ Phước Thành cùng các vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

VKSND tỉnh Gia Lai cho rằng, những tin nhắn của ông Nhân được các cơ quan chức năng trả lời và khẳng định là không có căn cứ. Hành vi phạm tội của bị can là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Do đó, đơn vị này quyết định truy tố bị cáo Nhân trước tòa về tội Vu khống theo điểm đ, khoản 2, Điều 156 - Bộ luật Hình sự 2015 và sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ông Nhân bị cơ quan công an bắt giam hơn 2 tháng và bị truy tố về tội Vu khống. Sau đó, ông Nhân đã làm đơn kêu oan gửi đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các cơ quan như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tòa án, VKSND tỉnh đề nghị xem xét lại vụ việc.

Cũng trong sáng 14/6, PV có cuộc trao đổi ngắn với ông Nhân trước khi phiên tòa diễn ra. Ông Nhân phân trần: “Tôi đâu ngờ, hành động trên đã khiến tôi bị tạm giam 2 tháng 10 ngày và bị truy tố về tội Vu khống".

Gia Lai: Xử kín vụ chủ doanh nghiệp vu khống Giám đốc Sở (Hình 2).

Ông nhân trao đổi với PV trước khi phiên tòa bắt đầu.

Ông Nhân cho rằng, nội dung tin nhắn của ông là gửi đến lãnh đạo tỉnh chỉ để tố cáo, chống tiêu cực nên việc xúc phạm chắc chắn không có. Nếu là làm mất uy tín thì ông đã lan truyền trên mạng internet, nhiều người biết chứ không phải một ít người biết.  

Báo Người Đưa Tin tiếp tục thông tin về vụ việc

Vụ kiện đồng nghiệp vì bôi nhọ trên Facebook: Giáo viên thua kiện kháng cáo

Thứ 5, 10/05/2018 | 10:53
Mới đây, TAND quận 2 tuyên phạt ông Trần Quang Huy, giáo viên bộ môn Ngữ Văn, trường THPT Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) gần 20 triệu đồng về hành vi bôi nhọ nữ đồng nghiệp trên Facebook và buộc xin lỗi công khai tại nơi làm việc. Tuy nhiên, ông này vẫn không thừa nhận hành vi sai trái và tiếp tục kháng cáo, dẫn tới bản án chưa có hiệu lực.

Nói xấu lãnh đạo trên facebook: Người bị phạt là hàng xóm sát vách

Thứ 5, 19/11/2015 | 19:01
Nhà của Chủ tịch tỉnh An Giang sát vách nhà của ông Phúc, người “chê” Chủ tỉnh tỉnh trên facebook. Đơn vị thi công nhà Chủ tịch tỉnh làm nứt nhà ông Phúc, từ đó 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Luật sư của nữ bác sĩ tố vị giám đốc vu khống

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Theo kết quả xác minh sự việc xảy ra tại Trung tâm y tế đường bộ 2, việc ông Cường có quan hệ nam nữ bất chính với bà Ngọc là sự thực, tuy nhiên, thông tin bà Ngọc tố ông Cường trù dập bà Ngọc là thiếu căn cứ.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.