"Giá trị đích thực của mỗi con người không nằm ở nút like, nút chia sẻ về dịch bệnh Covid-19"

Thứ 6, 27/03/2020 | 06:00
0
Theo nhiều chuyên gia, những người tung tin đồn thất thiệt về bệnh dịch Covid-19 lên mạng xã hội là những người muốn lợi dụng tình hình dịch bệnh để nổi, câu like, câu view thiếu hiểu biết. Nhưng, giá trị đích thực của mỗi con người không nằm ở nút like, nút chia sẻ…

Trong khi cả nước đang nỗ lực hết sức để chống dịch, thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng như biện pháp phòng tránh luôn được cập nhật kịp thời để người dân hiểu đúng và làm theo. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn không ít người lợi dụng mạng xã hội đăng tải những thông tin thất thiệt về dịch bệnh khiến dư luận hoang mang.

Những trường hợp đưa tin không đúng đã bị xử lý nghiêm, như 23 trường hợp đưa tin đồn thất thiệt về bệnh nhân số 17. Hai trường hợp đăng tải lên facebook cá nhân thông tin thất thiệt “Hà Nội sắp vỡ trận vì dịch COVID-19” đã bị công an triệu tập và lập hồ sơ xử lý. Cũng mới đây nhất, Công an TP Hội An, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã triệu tập 14 đối tượng liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ tin sai sự thật trên mạng internet về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố…

Cộng đồng mạng - 'Giá trị đích thực của mỗi con người không nằm ở nút like, nút chia sẻ về dịch bệnh Covid-19'

Không ít người đã bị xử lý vì đưa thông tin sai sự thật.

Không ít người vì “vạ miệng” mà đã bị xử lý, thế nhưng, nhiều người không rút ra được bài học, vẫn đăng tải những thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.

 Lý giải về hiện tượng này, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy (Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ Hạnh phúc) cho rằng: “Hiện nay, mạng xã hội đang chiếm ưu thế lớn trong đời sống xã hôi, chính vì thế, nhiều người coi đây là công cụ để được nổi tiếng và kiếm lợi. Nhiều người trẻ hiện nay, cả ngày chỉ ôm khư khư chiếc điện thoại để viết và khoe những gì mình thích, mình nghĩ lên mạng xã hội, không cần biết và quan tâm những lời nói, hành động đó sẽ gây ảnh hưởng ra sao”.

Cũng theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy, trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên không ít người đã lợi dụng để đưa thông tin không đúng nhằm nhận được nhiều lượt like, lượt chia sẻ, với mong muốn mình sẽ nổi tiếng.

Còn một số người khác thì trình độ thấp, kém hiểu biết. Nghe được tin về bệnh dịch đâu đó, không kiểm chứng đã vội đăng tải lên mạng xã hội và chính họ là người nhận hậu quả.

“Từ đây để chúng ta có thể sàng lọc được những người nào sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Giá trị đích thực của mỗi con người không nằm ở nút like, nút chia sẻ về dịch bệnh Covid-19 mà nó nằm ở tuyên truyền, đưa các thông tin chính thống từ bộ Y tế để chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy cho hay.

Cộng đồng mạng - 'Giá trị đích thực của mỗi con người không nằm ở nút like, nút chia sẻ về dịch bệnh Covid-19' (Hình 2).

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Túy.

Cùng nói chuyện với PV về vấn đề này, luật sư Nghiêm Quang Vinh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) bày tỏ: “Việc tung tin thất thiệt, kiểu càng giật gân càng hót về dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang cho mọi người là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng đã có hình thức xử lý nặng tay đối với những người này, khi bị phạt họ cũng nhận ra được việc làm sai trái của chính mình. Tuy nhiên, để chấp dứt tình trạng này trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp chúng ta cần phải tuyên truyền hơn nữa để người dân nhận thức được tác động xã hội của việc đưa thông tin không đúng sự thật về dịch Covid-19”.

Luật sư Nghiêm Quang Vinh phân tích, các tổ dân phố thông báo đến từng hộ gia đình ở địa bàn không nên đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh lên mạng xã hội. Hoặc phường có thể in tờ rơi những người xử phạt và quy định gửi đến từng nhà để mỗi gia đình cam kết không để những trường hợp tương tự xảy ra.

Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải có một chế tài đủ mạnh để đảm bảo một môi trường thông tin lành mạnh và sẽ là hành lang pháp lý cho việc phát ngôn.

Mai Thu

 

Phá tụ điểm bên ngoài treo biển nghỉ Covid-19, bên trong 73 nam nữ thanh niên chơi ma túy tập thể

Thứ 5, 26/03/2020 | 15:26
Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ 73 nam nữ thanh niên bay lắc trong phòng karaoke đóng kín.

Sóc Trăng: Tạm đóng cửa cơ sở karaoke, massage,…để phòng ngừa Covid-19

Thứ 5, 26/03/2020 | 14:37
Sáng 26/3, tin từ UBND tỉnh Sóc Trăng, đơn vị này vừa có công văn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Khoa "gà" phim Cô gái nhà người ta tặng 1000 khẩu trang và 1000 chai nước súc miệng chống Covid- 19

Thứ 5, 26/03/2020 | 14:37
Mới đây, diễn viên Đình Tú – người vào vai Khoa "gà" của bộ phim truyền hình Cô gái nhà người ta đã cùng bạn bè đến trao tặng 1000 chai nước súc miệng kháng khuẩn (trị giá 150 triệu đồng) cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 1000 khẩu trang kháng khuẩn (trị giá 25 triệu đồng) cho người dân Hà Nội.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Đang thả cá phóng sinh người phụ nữ tá hỏa phát hiện sinh vật đáng sợ dưới kênh

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Một sự việc hi hữu đã xảy ra khi một người phụ nữ đang thả cá phóng sinh xuống kênh thì một con thằn lằn khổng lồ bất ngờ xuất hiện vồ bắt cá.

Khoảnh khắc quả cầu lửa bí ẩn thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi biến mất

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Một quả cầu lửa bí ẩn đã thắp sáng bầu trời Trung Quốc trước khi vỡ tan và biến mất, khiến nhiều người chứng kiến vô cùng kinh ngạc.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Khai quật ngôi mộ cổ 900 tuổi bất ngờ phát hiện "kho báu" lạ

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:00
Các nhà khảo cổ gần đây đã phát hiện ra một ngôi mộ từ thế kỷ 12 trong một cuộc khai quật khảo cổ và tìm thấy kho báu bị chôn vùi cùng với nó.

Bé gái bị nam thanh niên bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:00
Một bé gái 11 tuổi đã bị hàng xóm bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang ở Philippines.
     
Nổi bật trong ngày

Rau dại mọc từ cây đầy gai nhọn, giá 30 triệu/kg vẫn tấp nập người mua

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:25
Việc thu hoạch loại rau dại này gặp không ít khó khăn vì nếu hái không cẩn thận có thể dễ dàng bị gai đâm chảy máu.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Bé gái bị nam thanh niên bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:00
Một bé gái 11 tuổi đã bị hàng xóm bắt cóc, sát hại rồi vứt xác ở bãi đất hoang ở Philippines.

Võ sĩ MMA dùng tay không để bắt cá sấu hung dữ trên đường phố

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:57
Một võ sĩ MMA ở Florida, Mỹ đã dùng tay không để khuất phục một con cá sấu dài khoảng 2,5m đang bò dọc đường phố ở Northside, vào ngày 21/4 vừa qua.

Tin tức Đời sống 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi là kho "thuốc bổ" nhưng nhiều người bỏ qua

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 24/4: Loại cá rẻ hơn cá hồi, là kho DHA nhưng nhiều người bỏ qua; Cả nước ghi nhận 13.000 ca mắc tay chân miệng....