Giải cứu con tin bị con nghiện dùng kim tiêm khống chế: Bộ Công an khen thưởng

Giải cứu con tin bị con nghiện dùng kim tiêm khống chế: Bộ Công an khen thưởng

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 13/09/2018 | 14:16
0
Lãnh đạo bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thành tích xuất sắc, giải cứu thành công 2 người bị một con nghiện dùng kim tiêm dính máu khống chế, bắt cóc làm con tin.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng bộ Công an vừa gửi thư khen Công an tỉnh Đắk Lắk vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

An ninh - Hình sự - Giải cứu con tin bị con nghiện dùng kim tiêm khống chế: Bộ Công an khen thưởng
Đối tượng Vũ Ngọc Huyến (ngồi ghế) bị bắt vì có hành vi dùng kim tiêm dính máu khống chế 2 con tin.

Theo đó, nội dung thư nêu rõ: Lãnh đạo bộ Công an nhận được báo cáo, ngày 6/9/2018, tại thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời tấn công, bắt giữ Vũ Ngọc Huyến (SN 1984, trú tại phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột). Đây là đối tượng nghiện ma túy, có 3 tiền án, hành vi hung hãn, manh động. Huyến đã sử dụng dao, kim tiêm dính máu bắt cóc, khống chế lần lượt 2 người làm con tin. Trước sự việc trên, các lực lượng của Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành giải cứu an toàn con tin. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một số đồng chí trong lực lượng vây bắt phải điều trị phơi nhiễm.

Lãnh đạo bộ Công an đánh giá, đây là chiến công thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Đắk Lắk trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thay mặt lãnh đạo bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương thành tích của Công an tỉnh Đắk Lắk và gửi lời chia sẻ, động viên chân thành tới những cán bộ, chiến sỹ bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ.

Đồng thời, Thứ trưởng bộ Công an cũng ký quyết định khen thưởng cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột và phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk mỗi đơn vị 15 triệu đồng, trích từ quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý nghiêm trước pháp luật, đồng thời thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho cán bộ, chiến sỹ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành mong muốn, Công an tỉnh Đắk Lắk phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

ĐBQH: Cần phải có đánh giá về các đoàn đi học kinh nghiệm ở nước ngoài

Thứ 4, 12/09/2018 | 19:07
Liên quan việc nhiều đơn vị cử cán bộ đi học kinh nghiệm, xúc tiến thương mại ở nước ngoài tiêu tốn ngân sách, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, cần phải đánh giá hiệu quả của các đoàn công tác này.

Đột kích “đại tiệc” ma túy trong trang trại, lộ chân tướng “ông trùm” máu mặt

Thứ 3, 11/09/2018 | 08:20
Khi cảnh sát đột kích “đại tiệc” ma túy trong trang trại của một doanh nhân đã phát hiện chân tướng “ông trùm” máu mặt.

Tiết lộ nội dung bức thư của bác sĩ giết vợ, phi tang xác ở Cao Bằng

Thứ 2, 10/09/2018 | 16:25
Công an tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ bác sĩ giết vợ, phi tang xác. Trong đó, tiết lộ nội dung bức thư đối tượng để lại nói rõ lý do giết vợ.

Triệu tập 12 đối tượng liên quan vụ xả súng kinh hoàng ở Hoà Bình

Chủ nhật, 09/09/2018 | 20:22
Liên quan vụ xả súng kinh hoàng ở Hoà Bình, chiều ngày 9/9, Công an TP. Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) đã triệu tập 12 đối tượng của cả 2 nhóm lên làm việc.

Á hậu, MC bán dâm đã tự coi rẻ nhân phẩm, cần công khai tên tuổi để răn đe chung!

Chủ nhật, 09/09/2018 | 08:15
Liên quan vụ Á hậu, MC, người mẫu bán dâm, theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, những cô gái này đã tự coi rẻ nhân phẩm, cần công khai tên để răn đe, tuyên truyền pháp luật.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.